Cụm thi Cần Thơ:

237 trường hợp sai sót giấy báo dự thi

(Dân trí) - Thông tin từ phòng đào tạo - Trường ĐH Cần Thơ cho biết, từ đầu tháng 6 cho đến 17h ngày 1/7, cụm thi Cần Thơ có 237 trường hợp sai sót giấy ở báo dự thi.

Trao đổi với PV Dân trí, Thạc sĩ Nguyễn Vĩnh An - trưởng phòng đào tạo ĐH Cần Thơ cho biết, trong 237 trường hợp trên thì có 210 là sai họ tên, ngày tháng năm sinh và trường phổ thông; 20 trường hợp sai ngành và còn lại là sai khối thi và sai tên trường dự thi. 

Sau khi nhận được phản ánh của các thí sinh, nhà trường đã cho kiểm tra ghi nhận cũng như điều chỉnh lại. Những trường hợp sai ngày tháng năm sinh sẽ được điều chỉnh ngay tại phòng thi; còn sai ngành và khối thì thí sinh phải liên hệ với phòng đào tạo của trường để điều chỉnh chậm nhất là sau buổi phổ biến quy chế ngày 3/7.

Ngày hôm nay, từ khoảng 12h trưa trời bắt đầu đổ mưa và kéo dài cho đến chiều tối, khiến không khí Cần Thơ trở nên mát dịu. Theo quan sát của PV Dân trí, dù trời mưa nhưng lực lượng tình nguyện viên ở các chốt tư vấn vẫn không lơ là nhiệm vụ tiếp sức mùa thi của mình. Các tư vấn viên vẫn túc trực để tư vấn liên tục cho thí sinh và phụ huynh bởi chiều nay thí sinh đổ về đông hơn.

Nhiều phụ huynh tỏ ra rất vui khi nhận được sự nhiệt tình của các tư vấn viên. Ông Nguyễn Thanh Phong, quê Bạc Liêu chia sẻ: “Đến Cần Thơ lúc 4 giờ chiều thì trời đổ mưa khá lớn, hai cha con cứ loay hoay chẳng biết đi đâu. Lúc đó, có mấy cháu đến hỏi và hướng dẫn ngay. Tôi mừng lắm, không ngờ lên Cần Thơ lại yên tâm hơn lúc ở nhà”. 

237 trường hợp sai sót giấy báo dự thi - 1
Sự nhiệt tình của các tư vấn viên khiến nhiều phụ huynh yên tâm khi đưa con lên Cần Thơ dự thi ĐH.

Tin, ảnh: Huỳnh Hải

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010