53 tuổi vẫn quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Kỳ thi tốt nghiệp 2010, tại Hội đồng thi THCS Đông Thái (Q. Tây Hồ, Hà Nội), có thí sinh khá đặc biệt vì đã 53 tuổi nhưng vẫn kiên trì đi thi lại để mong có một tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Đó là bác Đoàn Đức Vinh, sinh năm 1957, là học viên của Trung tâm GDTX Nguyễn Văn Tố, Q. Ba Đình, Hà Nội. Được biết, bác đã dự thi tốt nghiệp lần thứ 3, tuy không đỗ nhưng bác vẫn cố gắng để có tấm bằng tốt nghiệp.
 
53 tuổi vẫn quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp THPT - 1
Bác Vinh đang làm bài thi môn Lịch sử chiều hôm qua.
 
Được biết, tại hội đồng thi THCS Đông Thái có tới hơn 50% thí sinh dự thi là thí sinh thi lại, trong đó có những thí sinh thi lại tới lần thứ 3.

Trong khi đó tại Sóc Trăng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng có một thí sinh 53 tuổi dự thi. Đó là bác Dương Đình Tuấn ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Đây là lần thứ 6 bác Tuấn đi thi tốt nghiệp. Dù 5 lần đi thi mà chưa đậu nhưng quyết tâm lấy được bằng tốt nghiệp THPT luôn “cháy bỏng” trong lòng bác Tuấn. Bác hy vọng sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp này.

Tại Huế, có thí sinh 45 tuổi là Hồ Thị Cam, dự thi tại Hội đồng thi trường chuyên Quốc học Huế.

Thật cảm phục những người hiếu học, không quản ngại khó khăn quyết tâm giành tấm bằng tú tài.

Hồng Hạnh