580.000 hồ sơ dự thi ĐH, CĐ ở TPHCM

(Dân trí) - Năm nay, nhìn chung tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TPHCM giảm hơn năm trước, với hơn 580.000 hồ sơ. Tuy nhiên, trong khi thí sinh đăng ký thi ĐH giảm trên 91.000 hồ sơ thì hệ CĐ lại tăng hơn 1.000 thí sinh.

Nhiều trường ĐH năm ngoái có thí sinh đăng ký dự thi cao thì nay lại giảm. ĐH Công nghiệp TPHCM năm ngoái có gần 51.000 thí sinh nhưng năm nay giảm 1/3, còn 34.898 thí sinh. ĐH Nông Lâm cũng giảm hơn năm ngoái 6.770 thí sinh.

Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt như ĐH Sài Gòn có đến gần 47.000 thí sinh dự thi ở cả 2 đợt, tăng hơn năm ngoái đến hơn 10.000 thí sinh. Do thí sinh đông nên trường cũng tăng số địa điểm thi lên con số 44.

Năm nay, trong lần đầu tiên tổ chức thi tuyển, ĐH quốc tế Hồng Bàng có 2.456 thí sinh đăng ký thi. Con số này vẫn còn thấp hơn chỉ tiêu hệ ĐH của trường được giao năm nay là 2.500 sinh viên.

Còn ở hệ CĐ, thí sinh đăng ký thi năm nay có xu hướng tăng hơn năm ngoái dù cao hơn chỉ 1000 thí sinh. Đặc biệt, trường CĐ Kinh tế đối ngoại có lượng thí sinh cao “ngất ngưởng” là 30.987 thí sinh. Do đó, trường này có đến 35 điểm thi rãi đều ở các quận 3, 5, 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp.

Đáng chú ý, mặc dù thí sinh có giảm nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng “mượn” các trường tiểu học làm điểm thi. Cả 3 đợt thi ĐH, CĐ có tổng cộng 32 điểm thi là trường tiểu học, riêng ĐH Y dược TPHCM có đển 11 điểm thi trong đợt 2.

Lê Phương

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010