Kỳ thi CĐ 2011:

6 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi đầu tiên

(Dân trí) - Kết thúc môn thi đầu tiên đợt thi cao đẳng sáng nay 15/7, 6 thí sinh đã bị đình chỉ thi do mang điện thoại và sử dụng tài liệu; chưa có cán bộ coi thi nào bị xử lí kỷ luật do vi phạm Quy chế tuyển sinh.

Sáng nay 15/7/2011, các trường cao đẳng tổ chức thi môn Vật lý (khối A); môn Sinh học (khối B); môn Văn (khối C và D).
 
6 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi đầu tiên - 1
Thí sinh dự thi vào trường CĐ Giao thông vận tải. (Ảnh:- Hồng Hạnh)
 
Trong buổi thi sáng nay, hầu hết số lượng thí sinh dự thi ở các trường so với ngày làm thủ tục dự thi đều tăng lên đôi chút. Cả nước có 312.144 thí sinh đến dự thi. Tỷ lệ thí sinh đến dự thi so với tổng số thí sinh đăng kí dự thi đạt 74,92%, cao hơn so với năm 2010 xấp xỉ 0,5%.
 
Tại trường CĐ Giao thông vận tải - Hà Nội sáng nay, số thí sinh dự thi tăng vọt lên 20.938 đạt 71% (ngày làm thủ tục dự thi là 67%); Trường CĐ Sư phạm mẫu giáo TƯ sáng nay số thí sinh đến dự thi tăng hơn 100 đạt 73%. Trường đã đình chỉ 1 thí sinh do mang tài liệu vào phòng thi.
 
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, sáng nay có 6 thí sinh vi phạm Quy chế bị xử lý kỷ luật, trong số thí sinh bị đình chỉ thi có 4 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi.
 
Nhận định về đề thi sáng nay, ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học - Bộ GD-ĐT cho biết: “Đề thi tuyển sinh được bảo mật an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu; theo phản ánh ban đầu của Hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng và thí sinh, đề thi các môn Vật lý, Sinh học và Văn có nội dung cơ bản, nằm trong chương trình phổ thông trung học, chủ yếu là lớp 12; không có sai sót”.
 
Cũng theo ông Khôi, các trường đã tổ chức tập huấn kỹ cho cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, quán triệt nghiêm túc công điện của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nên đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tổ chức tốt công tác coi thi môn thi thứ nhất, không khí trường thi trật tự, an toàn. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương đã chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường cao đẳng trong công tác chuẩn bị và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; không có thí sinh đến muộn giờ thi, không được dự thi.
 
Cùng với cả nước, sáng nay 15/7, hơn 20.000 thí sinh đã đăng ký dự thi vào các trường CĐ trên địa bàn TP Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên. Trong các trường, hiện CĐ Thương mại dẫn đầu về tỷ lệ thí sinh dự thi với 82,6% thí sinh đã đăng ký đến dự thi.

Tỷ lệ này cao hơn hẳn so với tỷ lệ thí sinh đã đến các điểm trường làm thủ tục dự thi hôm qua (14/7), chỉ chưa đến 60%.

6 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi đầu tiên - 2
Thí sinh dự thi môn đầu tiên kỳ thi tuyển sinh CĐ tại Đà Nẵng sáng nay 15/7. (Ảnh: Khánh Hiền)

Tỷ lệ thí sinh đến đã đăng ký thi vào CĐ Kỹ thuật Y tế TW II (Đà Nẵng) đến dự thi sáng nay cũng khá cao, với khoảng 81% thí sinh trong tổng số hơn 13.000 thí sinh đã đăng ký đến các điểm thi của trường dự thi môn đầu tiên.

Tỷ lệ thí sinh dự thi so với số hồ sơ thí sinh ĐKDT vào Cao đẳng Đông Du đạt 62%; CĐ Phương Đông: 66%.

Hiện các trường đều chưa ghi nhận trường hợp thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.
 
Buổi thi CĐ sáng nay tại cụm thi TPHCM diễn ra an toàn, không có sự cố nghiêm trọng nào. Tuy vậy, vẫn có một thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại di động vào phòng thi.

Theo ông Giang Văn Kịp, hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường CĐ Tài chính Hải quan thì sáng nay có 1 thí sinh (TS) bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi. Trường hợp TS vi phạm này thi ở điểm thi trường THPT Gò Vấp (Q. Gò Vấp).

Còn tại hội đồng thi của trường CĐ Tài nguyên Môi trường TPHCM, 1 TS đang làm bài được giữa chừng thì xin về vì mệt. Tuy nhiên, do chưa hết 2/3 thời gian làm bài nên giám thị không thể cho TS ra về. Không được về sớm, TS này vẫn tiếp tục làm bài bình thường.

Theo thống kê của các trường CĐ tại TPHCM, buổi thi đầu tiên hôm nay lượng TS đến phòng thi đăng hơn ngày làm thủ tục nhiều. Nhìn chung, tỉ lệ dự thi CĐ đạt trên 75%. Đặc biệt các trường lớn có số TS đăng ký nhiều đạt được đến 80% số TS đến dự thi.

Như các trường có số TS đăng ký dự thi dẫn đầu TP là: CĐ Tài chính Hải quan (26.570 TS) đạt 80,72%; CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (16.249 TS) đạt 80,3%....

Hồng Hạnh - Khánh Hiền - Lê Phương