“Áo xanh” mệt phờ sau 2 đợt thi

(Dân trí) - Gần nửa tháng nay, cuốn theo chương trình “tiếp sức mùa thi”, các tình nguyện viên như biến thành người khác. Ăn nhanh hơn, đi nhanh hơn, nói nhiều hơn, .. nhưng chỉ có ăn và ngủ là ít lại.

Chiều 10/7, tại các chốt “tiếp sức mùa thi” đóng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, các chàng trai, cô gái mang màu áo xanh đang tất bật thu dọn cơ sở, dù rất mệt mỏi sau 2 đợt tiếp sức sĩ tử.

Em Bùi Dương Quí - Đội trưởng đội xe ôm sinh viên cho biết: “Hơn 10 ngày đưa, rước các thí sinh, đến giờ này tụi em nói thật chỉ còn một ít sức để thu dọn "chiến trường". Sau đó về nhà tắm rửa và lên giường ngủ một giấc là sướng nhất.”

Khác với suy nghĩ Quí, em Nguyễn Việt Khoa - sinh viên Công nghệ Thực phẩm nói: “10 ngày ăn, ngủ với sĩ tử bây giờ đồng hồ sinh học của em cũng thay đổi luôn. Tuy vậy, giúp các em có mùa thi an toàn, giúp phụ huynh tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể là niêm vui, động lực của tất cả anh em tình nguyện. Vì thế, có mệt nhọc nhưng năm tới vẫn tiếp tục đồng hành với các sĩ tử, chứ chẳng bỏ các em!”.

Tuy không còn khí thế hùn hụt như ngày ra quân, từng nhóm “áo xanh” lặng lẽ thu dọn bàn ghế, mái che, quét dọn rác quanh khu vực chốt... Riêng các tình nguyện viên đóng tại trường ĐH Cần Thơ phải vất vả quét dọn “mưa rác” trên toàn tuyến hành lang và cả mặt đường. Vì nét đẹp văn minh đô thị, các “áo xanh” rớt thêm chút mồ hôi, trả lại tuyến hành lang xanh, sạch cho thành phố Tây Đô.

Được biết, chương trình tiếp sức mùa thi của đoàn viên thanh niên trường ĐH Cần Thơ  năm nay có 16 chốt tư vấn trên địa bàn 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và tại Trường ĐH Võ Trường Toản (Hậu Giang), với 382 tình nguyện viên tham gia.

Lo sĩ tử bị ướt, Quí mượn nhiều áo mưa và bây giờ xếp lại trả cho chủ nhân.

Lo sĩ tử bị ướt, Quí mượn nhiều áo mưa và bây giờ xếp lại trả cho chủ nhân.
Bắt đầu chiến dịch quét rác.


Bắt đầu chiến dịch quét rác.

Bắt đầu "chiến dịch" quét rác.
Thu dọn chiến trường.

Thu dọn "chiến trường".
Áo xanh nam dọn dẹp bàn ghế.
 
Áo xanh nam dọn dẹp bàn ghế.

"Áo xanh" nam dọn dẹp bàn ghế.
và cả lều trại

và cả lều trại

Vừa thu dọn vừa tư vấn cho phụ huynh.

Vừa thu dọn vừa tư vấn cho phụ huynh.

Sự thiếu ý thức vệ sinh công cộng của một số người làm các tình nguyện viên thêm vất vả.

Sự thiếu ý thức vệ sinh công cộng của một số người làm các tình nguyện viên thêm vất vả.

Vì nét đẹp văn minh đô thị, dù mệt các chiến sĩ áo xanh vẫn tiếp tục công việc.

Vì nét đẹp văn minh đô thị, dù mệt các chiến sĩ áo xanh vẫn tiếp tục công việc.

Nguyễn Hành