Ba “tú tài” trường Quốc tế chia sẻ bí quyết đạt thành tích cao

Học tập kết hợp với thực tiễn, tham gia CLB ngoại khóa, rèn luyện nhiều đề thi… là “bí quyết vàng” của ba tú tài đạt được thành tích cao trong các kỳ thi lấy bằng Quốc tế.

Điểm cao nhất trong kỳ thi Tú tài Anh A Level

A Level là chương trình tú tài của Anh quốc và được thế giới đánh giá cao bởi tính học thuật cao. Đây là chương trình 2 năm và được học ở 2 năm cuối của bậc trung học.

Võ Minh Hạnh - học sinh trường Quốc tế Anh Việt (BVIS), đạt điểm cao nhất trong kỳ thi Tú tài Anh A Level cho biết, để đạt được kết quả hiện tại, ngay từ những năm đầu học tại trường, Hạnh đã được các thầy cô đưa ra lời khuyên hữu ích để hoàn thiện hồ sơ.

“Để vào được các trường đại học hàng đầu, học lực với điểm số cao quan trọng nhưng không phải là tất cả. Một học sinh giỏi cần có cả những kỹ năng giỏi và những đóng góp hưu ích cho cộng đồng. Khi học tại đây, em được trang bị các kỹ năng sống rất bổ ích như kỹ năng quản lý tài chính, nấu ăn, giặt ủi… để sẵn sàng cho những năm du học” – Minh Hạnh cho biết.

Nhờ những hướng dẫn nhiệt tình, góp ý rất hữu ích, nhiều kinh nghiệm quý giá của các thầy cô, Hạnh đã có trong tay tấm bằng Tú tài Anh A Level - bước khởi đầu giúp Hạnh thực hiện ước mơ du học, vươn đến những “miền đất học” mới.

Minh Hạnh năng động thực hiện thêm 1 kỳ thực tập trước khi đến Úc nhập học vào tháng 1 năm sau.
Minh Hạnh năng động thực hiện thêm 1 kỳ thực tập trước khi đến Úc nhập học vào tháng 1 năm sau.

Trước khi lên đường nhập học vào tháng 1, Minh Hạnh trở lại trường với vai trò thực tập sinh để hướng dẫn học sinh khóa dưới với tư cách là bạn, chia sẻ kinh nghiệm học tập của thế hệ đi trước.

Điểm số tuyệt đối môn Toán ở phần thi AS

Cũng như Minh Hạnh, Trần Phương Uyên - một trong những học sinh ưu tú có điểm số tuyệt đối môn Toán ở phần thi AS (năm 1 của chương trình A Level) cho biết, bí quyết “vàng” của Uyên là rèn luyện kỹ năng thi cử mọi lúc mọi nơi.

Ở trường BVIS, Phương Uyên được các thầy cô bổ trợ những phần còn yếu và chưa thuần thục. “Tài liệu tham khảo lúc nào cũng phong phú và có nhiều lựa chọn cho học sinh. Em cũng thường xuyên được luyện các dạng đề thi, bài thi cũ và được các thầy cô giải thích cách chấm điểm, cách ghi điểm tối đa nhất” - Phương Uyên chia sẻ.

Học sinh BVIS tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học danh tiếng trên thế giới.
Học sinh BVIS tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Trong khi nhiều trường còn nặng về lý thuyết thì Phương Uyên được thực hành rất nhiều ngay khi còn đi học như thực tập tại phòng khám Family Medical Practice. Theo Phương Uyên, đây chính là cơ hội cho em nhiều kinh nghiệm và cái nhìn thực tế đối với hoạt động của các cơ sở y tế, giúp ích rất nhiều cho ước nguyện theo ngành Y Dược sau này.

Thành tích A*-A trong chương trình Trung học Quốc tế (IGCSE)

Trước khi theo học chương trình Tú tài Anh (A Level), thông thường học sinh sẽ theo học chương trình trung học quốc tế IGCSE để có nền tảng vững chắc. Tại trường BVIS, 100% học sinh đỗ kì thi IGCSE và 90% học sinh đạt ít nhất 5 điểm A*-C trong tổng điểm. Điển hình trong số đó có em Nguyễn Tấn Bảo với hầu hết các môn đạt được là A*-A.

Nguyễn Tấn Bảo cho biết, bí quyết để đạt được thành tích cao như hiện tại chính là kiến thức đến từ những bài học thực tế, tư duy suy luận, giải quyết vấn đề triệt để chứ không đi rườm rà về lý thuyết.

Phương Uyên và Tấn Bảo đạt được những thành tích ấn tượng trong kỳ thi trung học quốc tế (IGCSE) và Tú tài Anh (A Level).
Phương Uyên và Tấn Bảo đạt được những thành tích ấn tượng trong kỳ thi trung học quốc tế (IGCSE) và Tú tài Anh (A Level).

Một điều rất đặc biệt ở BVIS là chương trình học song ngữ độc đáo. Học tại BVIS ngay từ ngày đầu trường thành lập, sau 6 năm, Tấn Bảo tự tin đến nay đã thành thạo cả hai ngôn ngữ Anh Việt. Tấn Bảo khẳng định, việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt vô cùng quan trọng, và là những học sinh song ngữ cũng giúp học sinh có thể tư duy toàn cầu.

Ngoài ra, thay vì “lao đầu” vào học trên sách vở, Tấn Bảo còn chăm chỉ tham gia các CLB ngoại khóa để rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tập trung trong công việc…

Với những kỹ năng, kiến thức được trang bị từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều học sinh trường BVIS đạt được kết quả cao trong các chương trình thế giới, 100% học sinh được nhận lời mời nhập học của các trường đại học trên thế giới. Gần một nửa số học sinh tốt nghiệp trường BVIS được nhận vào top 50 các trường đại học uy tín trên thế giới trong đó có các trường thuộc nhóm Ivy League danh giá của Mỹ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRƯỜNG QUỐC TẾ BVIS

BVIS là trường quốc tế đa cấp (mầm non, tiểu học và trung học) theo chương trình của Bộ Giáo dục Anh Quốc. Học sinh tốt nghiệp tại trường sẽ nhận được bằng trung học quốc tế IGCSE và tú tài Anh A-level.

BVIS TP HCM: Tel (08) 37580709/17.
Website: www.bvisvietnam.com

BVIS TP Hà Nội . Tel: (04) 62668800.

Website: http://www.bvishanoi.com