Đà Nẵng:

Bị đau bụng trước giờ bóc đề thi môn Lý, 1 thí sinh bỏ thi

(Dân trí) - Chiều 4/7, tin từ Đại học Đà Nẵng cho biết, trong buổi thi môn Vật Lý, có 1 thí sinh đột ngột bị đau bụng phải vào viện cấp cứu trước giờ bóc đề thi.

Đó là thí sinh Lê Thị Giang, dự thi vào ngành Cử nhân Quốc tế, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Thí sinh dự thi ngay tại HĐT ĐH Ngoại ngữ. Trước giờ bóc đề thi, thí sinh này đột ngột bị đau bụng. Nhân viên y tế túc trực tại điểm trường thi đã chăm sóc nhưng không đỡ, phải đưa thí sinh vào viện cấp cứu.

Trong buổi thi môn thứ 2, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 đợt 1, môn Lý, tại Đà Nẵng, có thêm 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.

Trong đó, có 1 thí sinh dự thi tại HĐT Lê Lai, bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ khi có tiếng chuông đỗ báo có người gọi đến. Thí sinh thứ 2 dự thi tại Hội đồng 2- điểm trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Như vậy, trong ngày thi đầu tiên tại Đà Nẵng, có 5 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu hoặc mang điện thoại vào phòng thi.

Trong buổi thi môn Vật lý, chỉ còn 34.507 thí sinh đến dự thi, giảm hơn 300 thí sinh so với buổi thi môn Toán.

Khánh Hiền