Thi ĐH đợt 2 năm 2011:

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường chỉ đạo kỷ luật phòng thi

(Dân trí) - Hôm nay 6/7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã có công điện, gửi tới các chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường đại học, học viện về kỷ luật phòng thi.

Về đợt 1 của kỳ thi, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận nhận định: “Đợt thi đã diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Tuy nhiên, cá biệt ở một vài điểm thi vẫn còn để xảy ra sai sót trong công tác coi thi, cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, để không lặp lại ở các đợt thi tiếp theo”.

Về thi ĐH đợt 2, Bộ trưởng Luận cho biết: "Đợt 2 thi ĐH khối B, C, D và năng khiếu được tổ chức trong ngày 9 và 10/7/2011. Đây là đợt thi có nhiều khối thi, nhiều môn thi, trong đó có nhiều môn thi tự luận, do vậy công tác coi thi sẽ khó khăn hơn và phức tạp hơn. Để đợt 2 thi ĐH khối B, C, D và năng khiếu tiếp tục được diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã chỉ đạo, các hội đồng tuyển sinh tổ chức ngay việc sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác chuẩn bị và tổ chức thi ĐH đợt 1 khối A và V, có biện pháp khắc phục sai sót ở đợt thi thứ nhất. Không tiếp tục bố trí những cán bộ vi phạm Quy chế đã bị xử lý kỷ luật đợt 1 tham gia công tác tuyển sinh ở đợt thi ĐH thứ 2. Rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức thi ĐH đợt 2 trong tất cả các khâu, bảo đảm đầy đủ và có hệ số dự phòng về cán bộ coi thi, cán bộ giám sát; phòng thi, cơ sở vật chất, thiết bị; văn phòng phẩm; điện, nước; các phương án dự phòng thiên tai, mưa bão. Đặc biệt, phải bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối trong quản lý, phân phối và sử dụng đề thi".
 
Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường chỉ đạo kỷ luật phòng thi - 1
Không cho phép thí sinh mang các tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Cán bộ coi thi không được tự xử lý sự cố bất thường

Về công tác coi thi như tổ chức tập huấn và phổ biến kỹ các quy định của Quy chế tuyển sinh đến tất cả cán bộ tham gia công tác tuyển sinh và thí sinh, Bộ lưu ý: Tại mỗi điểm thi bố trí 1 điện thoại cố định đặt tại phòng trực của điểm thi hoặc 1 điện thoại di động do điểm trưởng trực tiếp quản lý và chỉ sử dụng khi thật cần thiết ngay tại phòng trực của điểm thi. Tất cả cán bộ tham gia công tác tuyển sinh khác tại điểm thi đều không được mang theo điện thoại di động khi làm nhiệm vụ;

Trong buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ, đầy đủ các quy định của quy chế cho thí sinh; nhắc nhở và không cho phép thí sinh mang các tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động. Tất cả thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi đều bị lập biên bản đình chỉ thi.

Về việc ký giấy thi và phiếu trả lời trắc nghiệm: Đối với các môn thi tự luận: Trước khi phát tờ giấy thi cho thí sinh, cán bộ coi thi thứ hai phải ký và ghi rõ họ tên vào đúng ô quy định trên tờ giấy thi; cán bộ coi thi thứ nhất chỉ được ký và ghi rõ họ tên vào đúng ô quy định trên tờ giấy thi của thí sau khi thí sinh đã ghi đầy đủ họ tên, số báo danh và các mục cần thiết khác trên tờ giấy thi.

Đối với các môn thi trắc nghiệm: Cả 2 cán bộ coi thi ký vào phiếu trả lời trắc nghiệm trước khi phát cho thí sinh; nhắc nhở thí sinh phải kiểm tra kỹ để bảo đảm đề thi đủ số trang; đúng mã đề trên từng trang; số câu trắc nghiệm;…

Cán bộ coi thi phải thực hiện đúng quy định thời gian biểu của từng buổi thi, theo hiệu lệnh thống nhất của điểm thi, không được tự ý thay đổi; những trường hợp đặc biệt, các sự cố bất thường, không được tự ý xử lý, phải báo cáo kịp thời Trưởng điểm thi, để xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường.

Khi thí sinh nộp bài thi, cán bộ coi thi phải đếm kỹ số tờ giấy thi, đồng thời yêu cầu thí sinh tự ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bản danh sách theo dõi thí sinh đối với từng buổi thi của từng môn thi. Tuyệt đối không được để nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh.

Tổ chức chấm thử các bài thi ĐH

Các trường đại học, học viện đã tổ chức thi đại học đợt 1 khối A và V cần quản lý bài thi của thí sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đề phòng các rủi ro như cháy nổ, thiên tai, lũ lụt.

Khi tổ chức triển khai công tác chấm thi, các ĐH, học viện thực hiện đúng quy định của quy chế tuyển sinh, cần lưu ý là: Cán bộ Ban thư ký được giao nhiệm vụ dồn túi đánh phách, không được tham gia tổ thư ký chấm thi và ngược lại; Trước khi chấm thi, các bộ môn phải tổ chức thảo luận đáp án, thang điểm, chấm thử và rút kinh nghiệm trước khi chấm chính thức.

Chấm thi theo quy trình 2 vòng độc lập tại hai phòng chấm riêng biệt; cán bộ chấm thi phải chấm đúng theo đáp án, thang điểm chính thức đã được Trưởng ban đề thi của Bộ GiD-ĐT phê duyệt;

Cán bộ chấm thi không tự động quy tròn điểm của bài thi; không được mang theo tài liệu, vật dụng riêng vào và ra khỏi khu vực chấm thi; chỉ được sử dụng bút chấm thi theo quy định của Ban chấm thi; nghiêm cấm sử dụng bút xoá khi chấm thi. Cán bộ chấm thi không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào có liên quan đến bài làm của thí sinh trong suốt quá trình chấm thi.

Hồng Hạnh