Bộ không “tháo khoán” đề thi để làm đẹp kết quả tốt nghiệp!

(Dân trí) - Tại buổi họp báo kết thúc thi tốt nghiệp, trước câu hỏi của PV liệu đề thi năm nay dễ, liệu chủ trương ra đề của Bộ GD-ĐT có "tháo khoán" để các địa phương có cơ hội làm đẹp kết quả tốt nghiệp. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: Không có chuyện đó!

Thứ trưởng Hiển cho rằng: Đề dễ hay khó là dựa vào chuẩn kiến thức kỹ năng. Nhiều học sinh kêu dễ là điều đáng mừng. Đề dễ mà thí sinh làm nghiêm túc còn hơn đề khó mà thí sinh vi phạm nhiều. Trong quá trình học và ôn tập, Bộ không đưa ra yêu cầu về trọng tâm, cũng như không có giới hạn chương trình... Nên không có chuyện Bộ “tháo khoán” đề thi để làm đẹp kết quả tốt nghiệp của các địa phương.
 
Bộ không “tháo khoán” đề thi để làm đẹp kết quả tốt nghiệp! - 1
Thí sinh TPHCM cười rạng rỡ khi kết thúc kỳ thi THPT. (Ảnh: Hoài Nam)

Thưa thứ trưởng, với kết quả thi tốt nghiệp năm nay, vậy trong năm tới, Bộ GD-ĐT có xem xét để tiến tới kỳ thi "2 trong 1"?

Thời điểm này, Bộ chưa khẳng định bao giờ sẽ tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tiến kỳ thi.

Sau kỳ thi này, Bộ sẽ có một hội nghị để rút kinh nghiệm để tổ chức kỳ thi năm tốt nghiệp năm 2011 tốt hơn nữa.

Nhiều ý kiến cho rằng tỷ lệ thí sinh vi phạm quy chế giảm mạnh là do lực lượng thanh tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT năm nay giảm (từ 9.000 thanh tra xuống còn 600) và thanh tra Sở nới lỏng kỷ luật phòng thi?

Không có chuyện đó. Tuy giảm số lượng các đoàn thanh tra từ Bộ GD-ĐT, nhưng các Sở GD-ĐT lại tăng cường công tác thanh tra và chọn được cán bộ giáo viên có năng lực tốt hơn làm thanh tra. Qua thực tế đi kiểm tra tại nhiều hội đồng thi, tôi thấy các thí sinh đã rất nghiêm túc trong làm bài.

Tính nghiêm túc của kỳ thi thể hiện qua nhiều vấn đề như người đứng đầu hội đồng và các thành viên trong hội đồng coi thi chứ không chỉ ở lượng thí sinh vi phạm giảm mạnh. Bên cạnh đó luôn có thanh tra lưu động đột xuất nên trách nhiệm coi thi của giám thị lớn hơn.

Mặc dù Bộ đã cảnh báo rất nhiều về các hiện tượng gian lận trong thi và thông tin về lộ đề trước thi vẫn tái diễn. Bộ có trách nhiệm gì về những hiện tượng này?

Đúng là còn tình trạng này. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT không thể ngăn chặn chuyện tung tin lộ đề cũng như việc mua bán phao thi. Nhưng sau khi có thông tin, Bộ đã có trách nhiệm nhắc nhở thí sinh và phụ huynh không nên tin vào những thông tin đó cảnh báo nếu thí sinh mang tài liệu vào phòng thi dù sử dụng hay chưa sử dụng cũng sẽ bị đình chỉ thi.

Tôi khẳng định lần nữa, không có chuyện lộ đề thi vì soạn thảo và in sao, vận chuyển, bảo mật đề thi thực hiện tuyệt đối an toàn, bí mật.

Xin cám ơn ông!
 
Hồng Hạnh (ghi)