Đà Nẵng:

Bỏ lễ khai mạc để học sinh thoải mái trước kỳ thi vào lớp 10

(Dân trí) - Nhằm tạo mọi điều kiện để học sinh có tâm lý thoải mái trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017, ngành GD Đà Nẵng đã quyết định bỏ tổ chức lễ khai mạc kỳ thi.

Ngành GD Đà Nẵng quyết định không tổ chức lễ khai mạc để học sinh có tâm lý thoải mái nhất trước kỳ thi (ảnh: HS thi vào lớp 10 năm 2015)
Ngành GD Đà Nẵng quyết định không tổ chức lễ khai mạc để học sinh có tâm lý thoải mái nhất trước kỳ thi (ảnh: HS thi vào lớp 10 năm 2015)

Theo ông Huỳnh Tấn Phúc - Trưởng phòng Trung học, Sở GD-ĐT Đà Nẵng, qua ghi nhận các ý kiến, Sở nhận thấy việc tổ chức lễ khai mạc thường phải diễn ra sớm, nên học sinh phải thức dậy sớm để đến hội đồng thi cho kịp giờ, phụ huynh thì lo lắng con không đến kịp. Đồng thời, để chuẩn bị cho lễ khai mạc kỳ thi, các điểm trường thi phải chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tổ chức. Nếu không có lễ khai mạc thì cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng kỳ thi. Do đó, Sở quyết định bỏ lễ khai mạc học sinh có tâm lý thoải máinhất trước khi vào phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng năm nay dự kiến tổ chức vào hai ngày 8 và 9/6 tới. Toàn thành phố có gần 11 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Đà Nẵng thành lập 27 hội đồng thi với gần 1.500 cán bộ, giáo viên coi thi.

Khánh Hiền