Bố mất vẫn cố gắng đi thi

(Dân trí) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Thanh Hóa đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kết thúc 3 ngày thi, không có thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi. Trong đó có một thí sinh tuy bố mất trước ngày thi nhưng vẫn hoàn thành tốt kỳ thi.

Đó là thí sinh Lê Đình Thành tại hội đồng thi trường THPT Nông Cống IV, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Bố Thành mất trước ngày em đi thi. Nhưng nén nỗi đau, gia đình khuyên Thành cố gắng đi thi tốt nghiệp. Sau khi thi xong ngày đầu tiên 2/6, gia đình đưa xe đến đón Thành về chịu tang bố, Thành đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Được biết, trong thời gian học phổ thông, Thành có học lực khá.

Theo báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT Thanh Hóa, kết thúc 3 ngày thi không có thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế. Khối THPT có 81 thí sinh vắng thi, trong đó có 17 thí sinh bị ốm không thể dự thi, 54 thí sinh bỏ không lý do, 8 thí sinh được miễn thi và 2 thí sinh bị tai nạn trong ngày thi. Đó là thí sinh tại Hội đồng thi Nguyễn Xuân Nguyên, huyện Quảng Xương bị tai nạn trong ngày thi thứ 2 (3/6) và một thí sinh khác bị tai nạn trong ngày thi cuối cùng tại Hội đồng thi Triệu Thị Trinh, huyện Nông Cống.

Khối Bổ túc văn hóa THPT bỏ thi 51 thí sinh, trong đó có 4 thí sinh ốm, 47 thí sinh bỏ thi không lý do.

Ở các hội đồng thi trên địa bàn, đến buổi thi môn Tiếng Anh chiều 4/6, không có giám thị hay thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Kỳ thi đã kết thúc một cách an toàn, nghiêm túc.

Tại hội đồng thi trường THPT Tĩnh Gia V, ông Mai Ngọc Hoa - Chủ tịch hội đồng khẳng định: ngày thi đầu tiên có hai thí sinh không dự thi; trong đó có một thí sinh vắng không rõ lí do và một thí sinh khác đến muộn sau khi bắt đầu tính thời gian làm bài hơn 30 phút nên không đủ điều kiện dự thi.

Bố mất vẫn cố gắng đi thi - 1
Một thí sinh đặc biệt tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 tại Thanh Hóa.

Tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1, thí sinh Trần Thị Vân Anh (phòng thi số 3), là học sinh của Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân vắng mặt vì phải cấp cứu tại bệnh viện ngay trước khi diễn ra kỳ thi do rối loạn tuần hoàn não.

Đây là thí sinh có học lực khá nên Phòng Giáo dục huyện Đông Sơn đã chỉ đạo Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân làm các thủ tục cần thiết để trình lên Sở GD-ĐT xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh này.

Duy Tuyên - Lan Anh