Đà Nẵng:

“Bóng bay ước nguyện” cho sĩ tử

(Dân trí) - Sáng nay 4/7, tại Hội đồng thi trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, một nhóm bạn trẻ của các trường ở Đà Nẵng đã tổ chức bán “Bóng bay ước nguyện” cho các sĩ tử và người thân.

Theo đó, các sĩ tử sẽ viết điều ước của mình lên một tờ giấy, sau đó cột tờ giấy vào quả bóng bay rồi thả lên trời. Giá mỗi quả bóng bay được bán là 10.000 đồng.
 
Một phụ huynh muốn viết điều ước cho con.
Một phụ huynh muốn viết điều ước cho con.

Bạn Đỗ Như Trọng, một trong những thành viên của nhóm bạn trẻ bán bóng bay, cho biết: “Tụi em làm cái này nhằm giúp các thí sinh tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Đối với những thí sinh nào không có tiền để mua bóng thì có thể ghi điều ước của mình vào tấm bảng bên cạnh. Ngoài ra, các bậc phụ huynh mong muốn điều gì cho con của mình thì cũng có thể viết điều ước vào đây để thả lên trời.”


Nhiều thí sinh đã viết điều ước của mình lên tấm bảng này.
Nhiều thí sinh đã viết điều ước của mình lên tấm bảng này.

Một số thí sinh cho biết, đậu hay không phụ thuộc nhiều vào học lực của mình nhưng khi được viết điều ước vào đây rồi thả lên trời, các thí sinh cảm thấy tự tin hơn. Nhưng cũng nhiều thí sinh và các bậc phụ huynh cho rằng, đây chỉ là mục đích thương mại của một số sinh viên trong kỳ thi tuyển sinh ĐH mà thôi.

Khánh Hồng