Cả nước có 4.290 thí sinh bỏ thi môn Ngữ Văn

(Dân trí) - Theo thống kê của Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT, trong buổi thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng nay, cả nước có 4.290 thí sinh bỏ thi, trong đó 248 thí sinh bỏ thi vì ốm không thể dự thi.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh dự thi sáng nay là 1.044.679 thí sinh trên tổng số 1.048.955 thí sinh đăng ký dự thi. Trong buổi thi đầu tiên đã có 4.290 thí sinh bỏ thi.
 
Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT cho biết thí sinh bỏ thi với nhiều lý do, trong đó 3.996 thí sinh bỏ thi không lý do, vì lý do khác; 248 thí sinh bỏ thi vì ốm không thể dự thi; 35 thí sinh bỏ thi vì bị tai nạn giao thông không thể dự thi và 11 thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài. Đặc biệt, buổi thi môn Ngữ văn này chỉ có 12 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Số thí sinh GDTX không thi vì có điểm bảo lưu là 4.957.
 
Cũng theo thống kê trong sáng nay, cả nước không có giám thị nào vi phạm quy chế thi, không xảy ra sự cố đặc biệt nào khác.
 
Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay có 74.617 học sinh THPT và 8.611 học sinh GDTX đến dự thi. So với số thí sinh đăng ký dự thi có 164 thí sinh bỏ thi.
 
Cả nước có 4.290 thí sinh bỏ thi môn Ngữ Văn - 1
Thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn.
 
Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Trong buổi thi sáng nay chưa có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. 164 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu chủ yếu là học sinh tự do. Đặc biệt, chưa có thí sinh nào phải bỏ thi vì tắc đường”.

Cũng theo ông Thống, thí sinh phải đi thi xa nhất ở Hà Nội vào khoảng 20km. Những trường hợp này, nhà trường đề nghị phụ huynh phối hợp khắc phục điều kiện khó khăn đi lại để đưa con em đến điểm thi an toàn.

Được biết, kỳ thi này Hà Nội có tới hơn 83.000 thí sinh đăng ký dự thi. Do vậy, số lượng thanh tra Hà Nội điều động năm nay tăng lên với 405 cán bộ thực hiện công tác thanh tra thi tốt nghiệp.

Ngoài lực lượng thanh tra cắm chốt tại các hội đồng thi, Sở GD-ĐT bố trí 20 đoàn thanh tra lưu động, 3 đoàn thanh tra đột suất do 3 Phó Giám đốc Sở phụ trách. Lực lượng này được bố trí để kiểm tra 100% Hội đồng thi và thanh tra ít nhất 1 lần mỗi điểm thi. Đặc biệt với các điểm “nóng”, như những nơi có khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm không an toàn, dễ xảy ra sự cố… thanh tra sẽ kiểm tra nhiều lần và yêu cầu thanh tra “cắm chốt” tại điểm thi đó phải liên tục báo cáo về Sở.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi này có nhiều môn thi xã hội với đề thi tự luận. Với đặc điểm này sẽ có khả năng một số thí sinh, mang theo tài liệu vào phòng thi để sao chép, vi phạm quy chế thi. Do vậy, nhiệm vụ của thanh tra lần này là phải tập trung vào phòng ngừa để thí sinh nắm vững nội quy, không để xảy ra các vi phạm quy chế thi.
 
Thông tin từ Sở GD-ĐT Cần Thơ cho biết, trong buổi thi tốt nghiệp môn Ngữ văn sáng nay, hệ THPT có 14/8353 thí sinh bỏ thi (trong đó có 12 thí sinh bỏ thi không lý do); hệ GDTX có 49/1900 thí sinh bỏ thi đều không lý do. Ngoài ra còn có 17 thí sinh không thi vì có điểm bảo lưu.
 
Cả nước có 4.290 thí sinh bỏ thi môn Ngữ Văn - 2
Thí sinh cùng nhau xem lại bài sau môn thi đầu tiên. (Ảnh: Huỳnh Hải - Phạm Tâm - Ngô Nguyễn)

Cũng thông tin từ một số Sở GD khu vực ĐBSCL cho biết, tại Kiên Giang, hệ THPT có 40/11429 thí sinh bỏ thi không lý do; hệ GDTX có 67/2038 thí sinh bỏ thi không lý do, có 78 thí sinh không thi vì có điểm bảo lưu.

Sóc Trăng có 25/7980 thí sinh bỏ thi (23 không lý do, 2 bị ốm); hệ GDTX có 51/2356 thí sinh bỏ thi không lý do, có 31 thí sinh không thi vì có điểm bảo lưu, 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu.

An Giang có 28/12.677 thí sinh bỏ thi (21 không lý do, 3 vì lý do khác, 3 bị ốm), 1 thí sinh đến quá thời điểm tính giờ làm bài; hệ GDTX có 35/1268 thí sinh bỏ thi không lý do, có 35 thí sinh không thi vì có điểm bảo lưu.

Tại Đà Nẵng, vào cuối buổi thi môn Văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT, theo báo cáo nhanh từ Sở GD- ĐT TP, có tổng số 52 thí sinh không tham gia thi; trong đó, có 33 thí sinh bỏ thi không có lí do.

Ngoài ra có 12 thí sinh thuộc diện được miễn thi (nằm trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia), 2 thí sinh khiếm thị được đặc cách và 5 thí sinh cáo ốm xin phép bỏ thi.

Ở khối bổ túc THPT có 34 thí sinh không tham dự kỳ thi; trong đó có 20 thí sinh được miễn thi và 14 thí sinh bỏ thi không lí do.

Như vậy, tại Đà Nẵng sáng nay, ở cả hai khối THPT và bổ túc THPT có 47 thí sinh bỏ thi tốt nghiệp không có lí do.

Trao đổi với PV ngay cuối buổi thi môn Văn, một cán bộ an ninh tại Hội đồng thi THPT Phan Châu Trinh cho biết: “Sáng nay, nhiều phụ huynh chở con em đến trường thi quá muộn so với giờ qui định. 7h30 đã bắt đầu làm bài mà đến gần 8h sáng mới đến cổng trường thi, đành ngậm ngùi, tiếc nuối quay về”.

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sáng nay, toàn tỉnh có 43 thí sinh bỏ thi không có lý do.

Cụ thể, có 34/13.926 thí sinh đăng ký thi THPT và 9/1.252 thí sinh đăng ký thi bổ túc đã nghỉ thi.

Tổng kết 31 hội đồng thi, phòng khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế cho biết các giám thị và thí sinh đã cùng làm việc nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Phía ngoài các hội đồng thi, phụ huynh đã chấp hành tốt khoảng cách khi đứng khá xa hàng rào ngăn cách. Sau cuối buổi thi, không có tình trạng phao “rải” đầy sân trường.

Được biết, trong kỳ thi THPT 2010, toàn tỉnh TT-Huế có 3 thí sinh miễn thi và 4 thí sinh được đặc cách chuyển tiếp vì đạt kết quả tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp, đối với thí sinh bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. Thí sinh sẽ được đặc cách với điều kiện xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.

Thí sinh bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại. Thí sinh sẽ được đặc cách trong điều kiện, điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 trở lên; Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Đối với những trường hợp này, theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT, thí sinh phải làm thủ tục hồ sơ đặc cách ngay khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Hội đồng chấm thi. Hội đồng chấm thi xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ. Tuy nhiên, thí sinh tốt nghiệp đặc cách đều xếp loại trung bình.

 
Nhóm PV