Cần Thơ: Kẹt xe trong buổi làm thủ tục thi ĐH đợt 2

(Dân trí) - Sáng nay 8/7, thí sinh tại cụm thi Cần Thơ đến làm thủ tục dự thi đợt 2 tại 46 điểm thi trên địa bàn 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Dù lượng thí sinh ít hơn đợt 1, nhưng tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra.

Có mặt tại một số tuyến đường đã từng xảy ra kẹt xe ở đợt 1, sáng nay 8/7, PV Dân trí ghi nhận tình trạng kẹt xe cục bộ và kéo dài vẫn tiếp tục xảy ra tại các đường Nguyễn Văn Cừ, Cách mạng Tháng 8… nơi có các điểm thi thi vào Trường ĐH Cần Thơ và các trường ĐH TPHCM.
 
Cần Thơ: Kẹt xe trong buổi làm thủ tục thi ĐH đợt 2 - 1
Kẹt xe cục bộ sáng nay 8/7 tại đường Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Phạm Tâm)

Nhiều phụ huynh biết là kẹt xe nên tranh thủ đi sớm nhưng cũng không tránh được. Nhiều thí sinh thi tại Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ, Trường THVH Nghệ thuật Cần Thơ, Trường Tiểu học Võ Trường Toản, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ (Nguyễn Văn Cừ); Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ (CMT8)… quyết định xuống xe đi bộ cho kịp giờ vào làm thủ tục dự thi.

Thời gian kẹt cao điểm khi có hàng ngàn thí sinh đổ về các điểm thi ở 2 tuyến đường trên là từ 7h-7h45. Nhiều xe phải nhích từng chút một, hoặc chỉ cách điểm thi chừng trên dưới 100m nhưng cũng phải mất khá nhiều thời gian mới “thoát”.

Trong khi đó tại các điểm thi khác, đông đảo thí sinh cũng đã đến để làm thủ tục. Do sáng nay trời nắng sớm nên nhiều phụ huynh không tìm được chỗ mát nên phải “đội nắng” chờ con. Một phụ huynh chờ con ở điểm Trường THPT Châu Văn Liêm nói vui: “Hôm nay mới làm thủ tục thôi nên về sớm chứ ngày mai mà thi đến mấy tiếng đồng hồ thì chắc cháy luôn”.

Cần Thơ: Kẹt xe trong buổi làm thủ tục thi ĐH đợt 2 - 2
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi sáng nay 8/7 tại điểm thi nhà học C1, khu 2 - ĐH Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
Sau khi làm thủ tục xong khoảng 9h, hàng ngàn thí sinh từ các điểm thi đổ ra ngoài khiến nhiều tuyến đường lại tiếp tục kẹt. Điểm kẹt nhất là tại khu 2 - Trường ĐH Cần Thơ (đường 3/2). Dù có đến 3 cổng lớn nhưng vẫn không tránh khỏi ùn tắc ở phía trong và cả bên ngoài. Lực lượng CSGT Cần Thơ phải đứng ra giữa đường để điều tiết giao thông và phải để cả bảng cấm xe lớn vào khu vực này.

Đợt 2, tổng cộng có 44.621 thí sinh thi tại cụm Cần Thơ (giảm so với năm 2009 là 60.069 thí sinh). Trong đó, thi vào ĐH Cần Thơ có 38.941 thí sinh (khối B: 16.707, khối C: 8.689, khối D1: 12.647, khối D3: 77, khối T: 821); các ĐH TPHCM có 5.680 thí sinh (cả 4 khối).

Trong đó, khối T ngoài thi đề theo khối B (2 môn: Sinh và Toán) thì còn thi môn năng khiếu Thể dục thể thao và có điểm thi riêng (được đặt tại trong khuôn viên ĐH Cần Thơ).

Đợt 2 có 46 phòng thi với 1.211 phòng thi; trường bố trí 2.452 cán bộ coi thi; tranh tra: 46; giám sát: 126; trật tự viên: 416; bảo vệ, công an: 321 người.

Riêng Trường ĐH Y - Dược Cần Thơ có 9.349 thí sinh đăng ký dự thi khối B và có khu vực thi riêng.

 

Cụm thi Cần Thơ: 78% thí sinh đến làm thủ tục

 

Hội đồng coi thi cụm Cần Thơ cho biết sáng nay 8/7, có 78% thí sinh (34.575 em) đến làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi. Số thí sinh vắng là 9.764 em; trong đó ĐH Cần Thơ vắng: 8.616 em; các ĐH TPHCM vắng: 1.148 em.

 

Vắng cao nhất là khối B với 3.491 em và ít nhất là khối D4: 4 em. Trong đó, riêng khối D6 chỉ có 1 em đăng ký thi vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM, em này có đến làm thủ tục.

 

Cũng trong sáng nay, phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ cho biết, tới thời điểm này có 116 trường hợp sai sót ở giấy báo dự thi; chủ yếu là sai ngày tháng năm sinh, họ tên, đối tượng ưu tiên, khối thi... Tất cả những sai sót của thí sinh đều được phòng giải quyết chỉnh sửa kịp thời tạo điều kiện cho thí sinh an tâm bước vào ngày thi.

 

Hội đồng thi Trường ĐH Y- Dược Cần Thơ cho biết, có khoảng 7.400/9.349 thí sinh có mặt làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi (đạt tỷ lệ 79%). Có trên 200 trường hợp sai sót liên quan đến giấy báo dự thi, chủ yếu sai về khu vực. Được biết Trường ĐH Y Dược Cần Thơ có 12 điểm thi cũng được bố trí tại 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy.

 
Huỳnh Hải - Phạm Tâm - Ngô Nguyễn