Cần Thơ: Nhà chùa cùng đón sĩ tử

(Dân trí) - Cùng với các khu ký túc xá, nhà trọ, nhà dân thì các nhà chùa ở Cần Thơ cũng náo nức không kém khi tiếp nhận sĩ tử từ các địa phương đến Cần Thơ dự kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2010.

Khác với không khí trang nghiêm, tĩnh mịch thường ngày, 1- 2 ngày nay không khí tại các nhà chùa ở Cần Thơ khác hẳn khi có khá đông sĩ tử tay quảy ba lô đến xin chỗ ở cho mình trong thời gian thi ĐH.

Cần Thơ: Nhà chùa cùng đón sĩ tử - 1
Chùa Khánh Quang (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đón các thí sinh từ 30/6 đến 10/7.

Tại chùa Viễn Quang (đường Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều), Thượng tọa Lý Hùng - trụ trì chùa cho biết, năm nào chùa cũng tiếp nhận các thí sinh và phụ huynh đến đây ở. Năm nay, chùa tiếp nhận 50 em do ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu đưa lên.

Ngoài ra, chùa cũng sẽ sắp xếp dành thêm 20-30 chỗ nữa cho các thí sinh bên ngoài. Thí sinh nào chưa có chỗ có thể liên hệ với nhà chùa. Tại chùa Viễn Quang, nhà chùa sẽ lo chỗ ngủ và một bữa cơm trưa cho các thí sinh. Ngoài ra, nhà chùa cũng sẽ phụ thêm những thứ cần thiết khác.

Cần Thơ: Nhà chùa cùng đón sĩ tử - 2
Nhà chùa lo những bữa cơm chay cho các thí sinh và phụ huynh.

Có mặt tại chùa Khánh Quang (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều) trưa nay, PV Dân trí thấy có nhiều em thí sinh đang ăn cơm và nằm nghỉ trưa. Bên ngoài cổng có một số sinh viên làm nhiệm vụ tiếp nhận thí sinh. Một em tư vấn viên cho biết, mấy ngày qua cũng tiếp nhận từ 30 - 40 thí sinh.

Cần Thơ: Nhà chùa cùng đón sĩ tử - 3
Chỗ ngủ nghỉ của các thí sinh trong chùa dù không được tiện nghi nhưng cũng tạo sự an tâm cho thí sinh.

Đại đức Thích Minh Nhựt - quản chúng chùa Khánh Quang cho biết, nhà chùa sẽ tiếp nhận được trên dưới 100 thí sinh ở miễn phí; hiện vẫn còn chỗ trống nên thí sinh hãy đến đăng ký ở. Chùa sẽ phụ một số bữa cơm chay, mì gói, nước uống cho thí sinh và phụ huynh. Ngoài ra, nhà chùa cũng sẽ vận động một số phật tử hỗ trợ thêm vật chất khác.

Theo Ban trị sự Phật giáo Cần Thơ, thì việc các chùa tiếp nhận thí sinh sẽ góp phần giảm bớt nỗi lo cho các em. Các chùa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em yên tâm ôn tập, đạt kết quả cao trong kỳ thi ĐH năm nay. 

Tin, ảnh: Huỳnh Hải

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010