Cần Thơ: Thủ khoa tốt nghiệp THPT đạt 53 điểm

(Dân trí) - Thông tin từ Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ cho biết, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm nay (2010) có 2 em, đều đạt 53 điểm.

Cần Thơ: Thủ khoa tốt nghiệp THPT đạt 53 điểm  - 1

Thí sinh cùng xem lại kết quả bài làm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Cần Thơ
 

Theo đó, em Đỗ Phát Tài (Trường THPT Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) thi 6 môn đạt 53 điểm; trong đó Văn: 8,5; Hóa: 10; Địa lý: 8; Lịch sử: 7; Toán: 9,5; Anh văn: 10; xếp loại giỏi.

 

Cùng đạt 53 điểm với em Tài, còn có em Nguyễn Thanh Hoàng (Trường THPT Thới Long, huyện Phong Điền) với Văn: 8; Hóa: 10; Địa lý: 8,5; Lịch sử: 8; Toán: 10; Anh văn: 8,5; xếp loại giỏi.

 

Với kết quả trên, theo Sở GD-ĐT Cần Thơ thì “khá  bất ngờ” so với các năm trước, bởi học sinh đạt thủ khoa năm nay không thuộc các trường ở trung tâm mà cả 2 em học sinh đều thuộc các trường quận, huyện ngoại thành của TP.Cần Thơ.

 

Ông Võ Minh Lợi- Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Cần Thơ cho biết, Sở  đang có kế hoạch khen thưởng cho 2 em đạt thủ khoa này. Theo ông Lợi, có thể sẽ khen thưởng vào đầu năm học mới 2010-2011.

 

Sở GD-ĐT cũng thống kê cho biết, hệ THPT có 8.337 thí sinh dự thi, đỗ tốt nghiệp là 7.179, tỷ lệ 86% (tăng 8,58% so với năm trước). Trong đó, trường có tỷ lệ đỗ cao nhất là Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều) với 604/607 thí sinh, tỷ lệ 99,50%. Trường chuyên duy nhất ở Cần Thơ là THPT Chuyên Lý Tự Trong có 295/301 học sinh đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ 98%. Trường có tỷ lệ đỗ thấp nhất là THPT Thuận Hưng (quận Thốt Nốt), tỷ lệ 63,24%.

 

Đối với hệ GDTX thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay có 290/1.845 em, tỷ lệ chỉ 15,71% (so với năm trước tăng 5,43%). Trong 8 Trung tâm GDTX, đỗ cao nhất là Trung tâm GDTX Ninh Kiều, tỷ lệ 29,78% và thấp nhất là Trung tâm GDTX Bình Thủy, tỷ lệ 7,09%.

 

Cần Thơ  chỉ có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi ở  hệ GDTX, 2 thí sinh này bị đình chỉ thi và hủy kết quả thi; 1 ở môn thi Địa lý và 1 ở môn Lịch sử do mang tài liệu vào phòng thi.

 

Huỳnh Hải