CĐ Kinh tế đối ngoại có 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Châu Thành, Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế đối ngoại cho biết, kỳ tuyển sinh 2010, trường có 2 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 chưa cộng điểm ưu tiên.

Đó là thí sinh, Trương Thanh Hà, số báo danh 4246 và Hà Quốc Thi, số báo danh 18391.

Ngoài ra, trường còn có 10 thí sinh đạt điểm 29,5 (chưa cộng điểm ưu tiên) là thí sinh Hỷ Sau Sính, sbd 16173, Trần Ngọc Trí, sbd 22000, Trần Thái Sơn, sbd 16218; Ngô Quang Minh, sbd 10870; Ngô Minh Nhựt, sbd 13791; Nguyễn Thanh Sang, sbd 16027; Phạm Thanh Tùng, sbd 23328; Đặng Anh Tuấn, 22592; Phan Tình, sbd 20502; Nguyễn Thành Luân, sbd 10245.

Kỳ thi tuyển sinh 2010, trường CĐ Kinh tế đối ngoại là trường có số lượng thí sinh dự thi đông nhất nước với 30.980 thí sinh.

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Châu Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điểm thi vào trường năm nay tương đương như năm 2009. Do vậy, dự đoán điểm chuẩn vào trường cũng sẽ như năm trước. Trong tuần này, Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ họp để đưa ra điểm chuẩn và công bố vào tuần tới.

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại xét tuyển điểm trúng tuyển theo khối thi chung cho các ngành.

Được biết, điểm chuẩn vào trường năm 2009, Khối A: 21 và khối D1: 18 điểm.

Hồng Hạnh