Tư vấn tuyển sinh:

Chưa nhận được giấy báo nhập học, phải làm sao?

(Dân trí) - Cơ hội trúng tuyển NV bổ sung? Muốn rút hồ sơ nhập học? Đến nhập học muộn có được hay không? Thắc mắc về cách xác định điểm chuẩn của ĐH Công đoàn? ĐH Mỏ địa chất nhận bản sao hay bản gốc giấy chứng nhận điểm thi?...

Hỏi: Em thi đại học khối B được 10 điểm, em thuộc khu vực 1 xét NV2 vao trường CĐ Kinh tế Công nghệ TPHCM ngành công nghệ sinh học có khả năng đậu không? (anhcodon73@gmail.com)

*Trả lời: Hiện nay để tránh việc thí sinh (TS) không đánh giá được khả năng trúng tuyển của mình, Bộ GD-ĐT đã yêu câu các trường công khai số lượng hồ sơ xét tuyển. Chính vì thế, để biết cơ hội của mình em nên theo dõi danh sách xét tuyển của trường thường xuyên. Dưới góc độ của Ban tư vấn thì với tổng điểm (bao gồm cả ưu tiên) là 11,5 điểm thì cơ hội trúng tuyển của em không quá rộng.
Thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh ĐH 2012. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh ĐH 2012. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Em nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào truờng ĐH A và đã trúng tuyển nhưng do học phí quá cao nên em không thể đóng nổi vì ngành em chọn là ngành Dược. Em muốn rút hồ sơ để xét qua trừơng khác có được không? (tieuainhi@gmail.com)

Do em tự nguyện nộp hồ sơ và nhà trường đã công nhận em trúng tuyển nên việc rút hồ sơ có được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào trường. Nếu em chưa làm thủ tục hồ sơ nhập trường thì có thể từ chối học. Còn nếu đã nhập trường và giờ muốn rút hồ sơ thì em cần phải viết đơn trình bày nguyện vọng với Ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn cụ thể.

Em thi đậu vào trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch SG. Trường gửi giấy báo nhập học đến ngày 7/9. Vậy sau ngày trên em đến nhập học có được không? (letrungphat@gmail.com)

Về nguyên tắc, em phải đến nhập học đúng thời hạn. Nếu có lý do đến nhập học muộn thì cần phải thông báo và có xác nhận. Thông thường các trường có quy định TS được phép đến nhập học chậm không quá 10 ngày nếu không sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách. Tuy nhiên, những người đến nhập học muộn phải có lý do chính đáng thì nhà trường mới giải quyết.

Em có 2 giấy chứng nhận kết quả thi, em nộp hết cả 2 giấy chứng nhận kết quả thi vào một trường để xét tuyển. Nếu như em không trúng tuyển NV2 vậy em có thể đến trường ĐH mà em đã từng thi để xin cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi khác được không? (cuongnm0412@gmail.com)

Giấy chứng nhận điểm thi bản chính chỉ cấp một lần, mất sẽ không được cấp lại. Em đã nhận được giấy này đồng nghĩa là không được cấp lại nữa. Về xét tuyển em cần lưu ý, nếu em không trúng tuyển NV2 thì có thể đến trường mình tham gia xét tuyển xin rút hồ sơ để tham gia xét tuyển đợt khác. Khi lấy được hồ sơ em chỉ cần dùng bút phủ lại phần mình viết trước đó sau đó viết NV mới. Chúc em thành công!

Cho em hỏi trường ĐH Mỏ Địa chất nhận giây báo điểm bản chính hay bản sao? (chicky167@gmail.com)

Theo thông báo chính thức của trường ĐH Mỏ địa chất thì hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải gồm giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường đăng ký dự thi (bản gốc). Nghĩa là trường không chấp nhận bản sao. Thời gian xét tuyển bổ sung đợt đầu của trường kéo dài đến hết ngày 10/9.

Em có 2 câu hỏi thắc mắc mong được giải đáp: - Em dự thi khối A vào đại học Công đoàn, chuyên ngành kế toán, được 15 điểm. Theo cuốn những điều cần biết về TS ĐH-CĐ năm 2012, trường ĐH Công đoàn có điểm trúng tuyển theo ngành học kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi. Em tra cứu thông tin điểm chuẩn của trường thì ngành Bảo hộ lao động (điểm chuẩn thấp nhất) lấy 15 điểm. Như vậy, em có trúng tuyển vào ngành này không?

-Em dự thi khối D1 vào ĐH Nông nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Kế toán, thi nhờ tại trường đại học ngoại thương Hà Nội, đạt 17 điểm. Hiện tại, em nhận được giấy chứng nhận kết quả thi của ĐH Ngoại thương, em xem trong danh sách trúng tuyển khối D1 của ĐH Nông nghiệp Hà Nội có tên mình. Em có phải mang giấy chứng nhận kết quả thi đến trường ĐH Nông nghiệp để nộp không, và em có nhận được giấy báo trúng tuyển của ĐH Nông nghiệp không? Em xem thời hạn nhập học của trường là từ 4-7/9 nên em rất hoang mang không biết mình có được nhập học không? (danghong808@gmail.com)

- Theo thông báo tuyển sinh của nhà trường thì việc xây dựng điểm chuẩn theo phương thức điểm trúng tuyển theo ngành học, kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi. Với mức điểm 15 em đã trúng tuyển vào trường theo khối thi. Nếu chưa trúng tuyển vào ngành đăng ký em được chuyển sang ngành khác có điểm chuẩn thấp hơn và còn chỉ tiêu.

Hiện ĐH Công đoàn đã công bố danh sách trúng tuyển tại website của mình em có thể vào đó để kiểm tra. Nếu có sự sai sót thì cần phải liên hệ với nhà trường ngày để được giải quyết.

- Em không cần phải lo lắng. Sở dĩ em nhận được giấy chứng nhận điểm thi là do trường ĐH Ngoại thương tự động gửi trực tiếp cho TS dự thi nhờ mà không về cho trường ĐH Nông nghiệp. Với việc đã có tên trong danh sách trúng tuyển thì em cứ yên tâm đến làm thủ tục nhập học. Nếu chưa có giấy báo trúng tuyển, em mang đến trình bày nhà trường sẽ kiểm tra cấp lại. Khi đi em nhớ mang cả giấy chứng nhận điểm thi, nếu nhà trường yêu cầu thì em nộp lại nhé. Xin chúc mừng em.

Em thi trường ĐH Vinh được 12,5 diểm (chưa cộng điểm vùng và ưu tiên). Em thuộc đối tượng ưu tiên 06, và khu vực 2NT. Vậy em có được cộng 2 điểm không? Tại sao em nghe thông tin trường ĐH Vinh chỉ cho phép chọn cộng một trong hai điểm ưu tiên trên? (phanducanh93@gmail.com)

Thông tin em nghe là không đúng. Theo quy định, TS được hưởng cả mức điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Với việc em thuộc đối tượng 06 và ở khu vực 2NT thì dĩ nhiên được công 2 điểm để xét tuyển. Tuy nhiên em lưu ý xem mình đủ giấy tờ để được hưởng quyền ưu tiên đối tượng chưa nhé. Có gì khó khăn có thể gửi thư lại để Ban tư vấn trợ giúp.

Cho em xin hỏi là hồ sơ bổ sung vào hệ Trung cấp cần có những gì? Em xét theo điểm thi ĐH? (niemtinchienthang_batdiet@yahoo.com.vn)

Đối với các trường trung cấp thì việc xét tuyển của mỗi trường có những quy định hơi khác nhau một chút. Về nguyên tắc thì đối tượng xét tuyển là những TS đã tốt nghiệp THPT hoặc THCS. Rất ít trường sử dụng đến kết quả thi ĐH. Chính vì thế em phải nêu rõ là nộp hồ sơ vào trường nào thì Ban tư vấn mới kiểm tra trả lời em được.

Em đăng kí NV1 vào trường cao đẳng Xây dựng số 1 (trường này không tổ chức thi). Em được 18 điểm và NV1 của trường là 16 điểm. Nhưng đến nay em chỉ nhận được giấy báo điểm của trường CĐ thi nhờ mà chưa nhận được giấy báo nhập học của trường CĐ Xây dựng số 1, vậy em phải đến đâu để hỏỉ? (phamthuyutc48@gmail.com)

Em không cần phải lo lắng bởi bất kì TS nào dự thi ĐH, CĐ dù trúng tuyển hay chưa trúng tuyển đều nhận được phiếu báo điểm. Còn giấy chứng nhận điểm thi chỉ dành cho những TS chưa trúng tuyển NV1 và có điểm thi đạt từ sàn ĐH, CĐ trở lên.

Việc chưa có giấy báo nhập học cũng là chuyện bình thường, có thể là do thất lạc về thư từ. Do đó em chủ động liên hệ với trường để biết thời gian và thủ tục nhập học cần thiết sau đó đến nhập học bình thường. Tại ngày nhập học, em báo cáo lại việc chưa nhận được giấy báo trúng tuyển. Căn cứ vào hồ sơ tuyển sinh nhà trường sẽ kiểm tra và cấp lại cho em.

Ban tư vấn tuyển sinh