Đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2011:

Chưa phát hiện dấu hiệu gian lận bằng công nghệ cao

(Dân trí) - Thông tin từ phòng PA83 Thành phố Hà Nội, hết ngày thi đầu tiên kì thi ĐH đợt 1, số thí sinh bị đình chỉ thi liên quan đến điện thoại di động là 13. Tuy nhiên tất cả các trường hợp này đều được xác định là do thiếu hiểu biết hoặc vô ý.

Nếu như ở kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 phần lớn thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi ở trạng thái tắt nguồn thì năm nay lại tái diễn việc thí sinh mở máy dẫn đến đang làm bài có cuộc gọi vào phát ra tiếng động và ngay lập tức được giám thị phát hiện.

Liên quan đến vụ việc ở trường ĐH Đại Nam có thí sinh kẹp điện thoại vào vào chân làm bài gần 2 tiếng đồng hồ cán bộ phòng PA83 (Lực lượng an ninh chính trị nội bộ thành phố Hà Nội - PV) cho biết: “Sau khi được cán bộ coi thi báo cáo thì lực lượng an ninh cắm chốt đã lập tức kiểm tra các cuộc gọi đi và đến. Quá trình kiểm tra cho thấy không có dấu hiệu truyền tin ra ngoài, sở dĩ thí sinh làm như vậy do sợ gửi ở ngoài thì bị mất”.
Chưa phát hiện dấu hiệu gian lận bằng công nghệ cao  - 1
Thí sinh đang thi tại trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2, TPHCM. (Ảnh: Lê Phương)

Theo thượng tá Vũ Minh Chính - Phó phòng PA83 thì với tâm lý căng thẳng cộng thêm thời tiết nắng nóng nên việc thí sinh “mụ mẫm” quên đi việc gửi điện thoại mà vẫn ung dung mang điện thoại vào phòng thi (kể cả tắt hay không tắt nguồn) là điều khó tránh khỏi. Tất cả các trường hợp bị đình chỉ thi liên quan đến điện thoại đều được các cán bộ an ninh cắm chốt tại các Hội đồng kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu phát hiện ra dấu hiệu gian lận công nghệ cao thì lập tức sẽ mở rộng điều tra.

“Rất may đến thời điểm này chưa có một dấu hiệu nào cho thấy thí sinh cố ý sử dụng điện thoại để gian lận” - Thượng tá Chính khẳng định.

Cũng theo Thượng tá Vũ Minh Chính, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngay trong ngày đầu tiên diễn ra kì thi đã có nhiều thí sinh bị đình chỉ vì điện thoại di động là do công tác nhắc nhở và nhận thức của sĩ tử còn chưa đúng. Quá trình thống kê cho thấy, đối với những trường tốp trên thì hiếm khi thấy thí sinh vi phạm vì những em ĐKDT vào đây đều là những người có kiến thức tốt, các em ý thức được vấn đề. Còn đối với những trường tốp dưới do các em có trình độ thấp hơn nên đôi khi nhận thức cũng kém hơn.

Bên cạnh đó phần lớn thí sinh đều ra Hà Nội thuê trọ để dự thi nên nếu để ở nhà thì sợ mất mà gửi cho nhà trường thì không yên tâm nên đánh liều mang vào. Cũng có em thì do mới lần đầu ra Hà Nội thì lại có tâm lý lạc bố mẹ, người thân sau khi kết thúc môn thi nên cứ nghĩ mang vào mà không sử dụng chắc không sao…

Chính vì thế trong những ngày thi kế tiếp không chỉ nhà trường mà bản thân các phụ huynh cần có trách nhiệm nhắc nhở thí sinh. Cần phải để cho các em nhận thức được rằng, mang điện thoại vào phòng thi dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

Nguyễn Hùng