Cụm thi Cần Thơ: Tung 100% lực lượng CSGT điều tiết chống kẹt xe

(Dân trí)- Sáng nay 3/7, hơn 46.000 thí sinh tại Cần Thơ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi đợt 1. Lực lượng CSGT Cần Thơ đã tung hết 100% cán bộ, chiến sĩ túc trực bảo đảm điều tiết giao thông chống kẹt xe.

Sáng nay, thời tiết tại Cần Thơ nắng nhẹ tạo không khí thoải mái cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục trong tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Có mặt tại một số điểm thi trong nội ô quận Ninh Kiều, theo ghi nhận của PV Dân trí, do sợ bị kẹt xe nên thí sinh được người nhà đưa đến các điểm thi từ rất sớm.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, dù chỉ là buổi làm thủ tục nhưng do không rành đường ở Cần Thơ nên việc đi sớm sẽ tốt hơn. Trong khi đó, tại các tuyến đường có các điểm thi đều có lực lượng CSGT túc trực; tại các ngã ba, ngã tư đều có nhiều chiến sĩ bố trí điều tiết giao thông góp phần đảm bảo không để tình trạng kẹt xe xảy ra.
 
Tính đến 8 giờ sáng nay, cụm thi TP Cần Thơ không có hiện tượng kẹt xe. Riêng tại các điểm thi chỉ có hiện tượng ùn tắc cục bộ, nhưng ngay sau đó các chiến sĩ công an lập lại trật tự, đảm bảo sĩ tử, người dân lưu thông an toàn.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 PV Dân trí dạo quanh các điểm thi như trường THPT Châu Văn Liêm, Đoàn Thị Điểm, trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ... đồng thời dạo qua các tuyến đường chính 3/2, 30/4, đường CMT 8..., hầu hết các tuyến đường đều không có hiện tượng kẹt xe.

Riêng tại các điểm thi, vào khoảng 7 giờ 30 (8 giờ thí sinh mới vào phòng thi - PV) có hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ. Nguyên nhân là do thí sinh và người nhà tập trung quá đông tại các điểm thi, nhưng ngay sau đó lực lượng thanh niên tình nguyện, các chiến sĩ giao thông nhanh chóng đến điều tiết, yêu cầu các xe đưa thí sinh không đậu dưới lồng đường, phân làn... đảm bảo phụ huynh, sĩ tử lưu thông an toàn.
 
Sáng nay trên các tuyến đường TP Cần Thơ không xảy ra hiện tượng kẹt xe nào.
Sáng nay trên các tuyến đường TP Cần Thơ không xảy ra hiện tượng kẹt xe nào. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Kiểm tra giấy tờ dự thi của thí sinh tại điểm thi THCS Chu Văn An, TP Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Kiểm tra giấy tờ dự thi của thí sinh tại điểm thi THCS Chu Văn An, TP Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tại điểm thi THCS Chu Văn An (Đại lộ Hòa Bình), các thí sinh được gọi vào phòng thi đúng giờ theo quy định. Cán bộ coi thi đã phổ biến những thủ tục cần thiết và phát giấy dự thi chính thức cho thí sinh. Còn tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm (đường Ngô Quyền) hàng trăm phụ huynh chở con đến làm thủ tục và chờ đợi bên ngoài.

Tại một số tuyến đường nhỏ có nhiều điểm thi như Nguyễn Văn Cừ, Cách mạng Tháng 8 cũng xuất hiện tình trạng kẹt xe do số lượng thí sinh đổ ra rất đông. Tuy nhiên, lực lượng CSGT cũng điều tiết nhanh không gay kẹt cục bộ, kéo dài.

Theo Thượng úy Lâm Đồng Hương - Đội trưởng Đội chỉ huy giao thông và Điều khiển tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ) cho hay, phòng đã tung hết 100% cán bộ, chiến sĩ phân bổ ở 3 quận có tổ chức thi để đảm bảo điều tiết giao thông. “Bằng mọi cách chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh đến được điểm thi đúng giờ để các em an tâm dự thi”- Thượng úy Hương cho biết.

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi cho thí sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi cho thí sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ngay sau giờ làm thủ tục, theo ghi nhận của PV Dân trí, có hàng trăm thí sinh đến Phòng Đào tạo của Trường ĐH Cần Thơ để chỉnh sữa sai sót trong giấy báo dự thi.
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, xung quanh các điểm thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ hàng quán bắt đầu “nóng”. Từ quán cà phê, nước mía, quán cơm, cháo, … quán nào cũng đông khách, đa số khách trong quán là các phụ huynh, các sĩ tử tranh thủ lót dạ trước khi vào trường làm thủ tục dự thi.  
 
Các sĩ tử tranh thủ lót dạ trước khi vào trường làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Nguyễn Hành)
Các sĩ tử tranh thủ lót dạ trước khi vào trường làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Nguyễn Hành)

 
Chú Tư - chủ quán Cơm gần Hội đồng thi Ngô Quyền cho biết: “Dù biết một năm có mấy ngày làm ăn nhưng không vì thế mà mình tăng giá. Trái lại theo tôi, buôn bán lúc này ngoài việc giá cả không tăng thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm phải đặt lên hàng đầu. Vì nếu các cháu ăn nhằm thức ăn không đảm bảo vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến 12 năm đèn sách của các cháu. Như vậy mình sẽ là người mang tội!”.
 

Dạo qua nhiều hàng quán khác tại các điểm thi như trường Ngô Quyền, Đoàn Thị Điểm, Châu Văn Liêm…, hầu hết các quán đều bán đúng giá như ngày thường. Ngoài ra họ đều có chung ý kiến như chú Tư, luôn đặt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Vì theo họ đây là cách đồng hành với các sĩ tử trong mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay.


Huỳnh Hải - Nguyễn Hành