Cụm thi Hà Tĩnh: có 2 điểm 10 môn Địa lý

(Dân trí) - Chiều 16/7, TS. Lê Anh Phương, Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Huế - đơn vị chủ trì cụm thi 36 tại Hà Tĩnh cho biết công tác chấm thi vừa hoàn tất, đang nhập điểm để chuẩn bị gửi Bộ GD-ĐT.

Bắt đầu chấm từ ngày 7/7, đến sáng nay (16/7), việc chấm thi của cụm này đã hoàn tất. Có tổng cộng 235 giáo viên chấm thi huy động từ giảng viên trường Đại học Sư phạm Huế, giáo viên Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, giáo viên Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh và một số giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế.

Theo số liệu nhập dữ liệu điểm đến 14h chiều 16/7, ở môn Toán (17.630 bài thi, đã nhập 15.019 bài) điểm cao nhất là 9,75 (có 1 bài), trên 9 điểm có 120 bài, dưới 1 điểm có 459 bài.

Ở môn Văn có 3.767 bài được nhập điểm trên tổng số 17.012 bài đã chấm, kết quả ban đầu có 1 bài điểm 9, số bài dưới 1 điểm có 12 bài.

Ở môn Sử đã hoàn thành chấm và nhập điểm với tổng số bài 1.515, kết quả số bài trên 9 có 26 bài, cao nhất là 9,5 điểm (4 bài), số bài dưới 1 điểm có 39 bài.

Môn Địa lý nhập được 3.985 bài trên 11.084 bài, kết quả có 107 bài trên 9 điểm, trong số này có 2 bài điểm 10 tuyệt đối, dưới 1 điểm có 5 bài.

Môn Tiếng Anh phần tự luận cụm này chấm (phần trắc nghiệm các môn được Đại học Huế chấm chung cho 4 cụm từ 36 đến 39 - PV) có kết quả khá thấp với phổ điểm dàn đều. Kết quả có 11.684 bài điểm 0 trên tổng số bài 15.728. Tuy chỉ chiếm 2 điểm nhưng phần tự luận này có nhiều em không làm bài.

Ở môn tiếng Pháp với 24 bài thì tất cả đều trên 1,5 điểm (đối với 2 điểm tối đa cho phần tự luận này).

Trường Đại học Sư phạm Huế có nhiệm vụ phụ trách công tác coi thi, chấm thi cụm 36 tại Hà Tĩnh, kỳ thi THPT Quốc gia 2016
Trường Đại học Sư phạm Huế có nhiệm vụ phụ trách công tác coi thi, chấm thi cụm 36 tại Hà Tĩnh, kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Theo dự tính của TS. Phương, sẽ có khoảng trên 96% thí sinh thi ở cụm Hà Tĩnh sẽ tốt nghiệp THPT. Riêng phổ điểm xét tuyển vào Đại học theo ngưỡng năm ngoái thì điểm số năm nay không thấp hơn bao nhiêu.

Công tác chấm và chấm phúc tra qua nhận xét thì sự thay đổi không có nhiều. Đánh giá chung, các giáo viên chấm đã làm nghiêm túc, nỗ lực và đúng trách nhiệm. Do cụm 36 có số lượng bài thi lớn nhất trong 4 cụm từ 36 đến 39 nên trường Đại học Sư phạm Huế đã phải huy động thêm suất chấm đêm đối với các môn có nhiều bài thi như Văn, Toán, thời gian tối đa chấm đêm là đến 20h30’.

Dự tính đến tối ngày mai (17/7), trường Đại học Sư phạm Huế sẽ hoàn thành kết quả điểm nhập cho cụm 36 Hà Tĩnh để gửi cho Bộ GD-ĐT theo đúng thời hạn.

Đồng Tháp: Môn tự luận có 3 bài thi đạt điểm 9,75

Theo bảng phổ điểm của Hội đồng chấm thi do trường ĐH Đồng Tháp chủ trì có 477 bài thi đạt điểm 8 trở lên, trong đó có 63 bài thi đạt điểm 9 - 9,5 và 03 bài thi đạt số điểm 9,75.

Các môn tự luận gồm, Toán, Văn, Sử, Địa. Theo bảng phổ điểm có 477 bài thi đạt điểm 8 trở lên. Trong đó, môn Toán có 155 bài thi, môn Văn có 80 bài thi, môn Địa có 147 bài thi và môn Sử có 95 bài thi đạt điểm 8 trở lên.

Môn Toán có 23 bài thi đạt điểm 9 trở lên, một bài thi đạt 9,5 điểm; môn Văn không có bài thi nào đạt điểm 9, điểm cao nhất là 8,75 và có 5 bài thi; môn Địa có 18 bài thi đạt điểm 9 trở lên, có 02 bài thi đạt 9,75 điểm; môn Sử có 21 bài thi đạt điểm 8 trở lên, trong đó có 01 bài thi đạt 9,75 điểm.

Được biết, trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, số thí sinh đến dự thi tại cụm thi do trường ĐH Đồng Tháp chủ trì đạt trên 99%. Trường ĐH Đồng Tháp dự kiến sẽ hoàn thành công tác chấm thi vào 16/7.

Nguyễn Hành

Đại Dương