Cụm thi Kiên Giang có hơn 200 bài thi bị điểm liệt

(Dân trí) - Tại cụm thi Kiên Giang, kết quả sơ bộ kỳ thi THPT quốc gia đối với hai cụm thi (cụm thi do Sở GD-ĐT và cụm thi do trường ĐH Kiên Giang tổ chức) có trên 200 bài thi bị điểm liệt. Điểm thi từ 9 trở lên chiếm tỷ lệ thấp.

Chiều 14/7, Hội đồng thi cụm thi 69 do Trường Đại học Kiên Giang chủ trì tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chấm thi. Theo ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó hiệu trưởng Trường ĐHKG, Trưởng ban chấm thi cụm thi 69 , đến hôm nay, cụm thi 69 đã hoàn tất công tác chấm tự luận, đang hoàn tất việc chấm trắc nghiệm.

Tổng số bài thi là 20.798 thi. Song song với việc tổ chức chấm thi 2 vòng độc lập, Ban chấm thi chỉ đạo tổ chấm kiểm tra tiến hành chấm kiểm tra từ 5 - hơn 9% bài thi của các môn. Theo đánh giá, so với chấm ần 1 có một số bài lệch điểm nhưng số điểm lệch không đáng kể, chủ yếu do lỗi nhận định.

Nhìn chung điểm thi năm nay ở các cụm thi trong cả nước tỷ lệ điểm 9, 10 thấp. Trong ảnh: Thí sinh dự thi tại trường ĐH Cần Thơ.
Nhìn chung điểm thi năm nay ở các cụm thi trong cả nước tỷ lệ điểm 9, 10 thấp. Trong ảnh: Thí sinh dự thi tại trường ĐH Cần Thơ.

Sáng nay, Ban chấm thi tổ chức khớp phách 100% số bài tự luận. Theo đó phát hiện môn toán có 5 trường hợp cán bộ chấm thi ghi điểm từ bài thi vào mẫu số 4 có sai sót; môn Văn có 7 trường hợp cán bộ chấm thi ghi điểm từ bài thi vào mẫu số 4 có sai sót, 3 trường hợp thư ký nhập điểm có sai sót, 2 trường hợp cán bộ chấm thi ghi điểm vào mẫu số 4 nhầm của túi khác; môn Tiếng Anh có 4 trường hợp thí sinh ghi sai số báo danh ở bài thi.

Theo báo cáo nhanh, Cụm thi này có 146 bài bị điểm liệt, trong đó môn Toán chiếm phần lớn với 107 bài. Môn Toán cũng là môn có tỷ lệ điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ cao hơn 60%. Điểm thi từ 9 trở lên chiếm tỷ lệ rất thấp, cụ thể: môn Ngữ văn chỉ có 4 bài thi, môn Toán có 6 bài, môn sử có 15 bài và môn Địa lý có 59 bài.

Còn tại cụm thi tốt nghiệp do Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang chủ trì cũng đã hoàn thành việc chấm thi phần tự luận, đang hoàn tất phần chấm trắc nghiệm trên máy. Theo bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội đồng cụm thi tốt nghiệp đánh giá, kỳ thi năm nay tỷ lệ học sinh điểm liệt thấp hơn năm ngoái, nhưng cũng có hơn 100 bài bị điểm liệt. Điểm thi trên trung bình tăng gần 20% so với năm ngoái nhưng điểm 9,10 không nhiều.

Nguyễn Hành