Cụm thi tại TPHCM: Sẵn sàng cho ngày thi

(Dân trí) - Hôm nay 3/7, hơn 214.000 thí sinh tại TPHCM bắt đầu đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Chiều qua, các cơ quan ban ngành đều cho biết đã sẵn sàng cho đợt thi diễn ra.

Hôm qua 2/7, các thí sinh vẫn tiếp tục dồn về các bến xe, nhà ga. Trong 2 ngày qua, tại Bến xe miền Tây, đội tiếp sức mùa thi đã đón được hơn 2.000 lượt thí sinh và phụ huynh. Trước đó, mỗi ngày điểm tiếp sức này chỉ tiếp được từ 50 thí sinh đến 100 thí sinh. Đổ về TPHCM nhiều nhất những ngày qua là các thí sinh đến từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang…

 
Cụm thi tại TPHCM: Sẵn sàng cho ngày thi - 1
Dưới nắng chang chang, các sinh viên tiếp sức đang tư vấn cho thí sinh tại bến xe miền Tây.
 
Trong khi đó tại Bến xe Miền Đông, lượng thí sinh vào có giảm một chút so với ngày cao điểm 1/7 những cũng ở khoảng 5 - 6 ngàn lượt thí sinh. Chỉ ngày 1/7, điểm tiếp sức này đã đón được gần 8.000 sĩ tử từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam bộ về dự thi.
 

Được biết, đến thời điểm này, lực lượng sinh viên tiếp sức mùa thi đã tư vấn cho hơn 100.000 thí sinh. Trung tâm hỗ trợ sinh viên đã giới thiệu được trên 30.000 chỗ trọ cho thí sinh, trong đó có hơn 3.000 chỗ trọ miễn phí. Còn khoảng gần 3.000 chỗ ở miễn phí sẵn sàng phục vụ những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày tới, các sinh viên tình nguyện tiếp tục túc trực tại các bến xe, nhà ga… 24/24 để tiếp sức cho thí sinh.

 
Cụm thi tại TPHCM: Sẵn sàng cho ngày thi - 2
Thí sinh các tỉnh miền Tây tiếp tục đổ về TPHCM.
 
Cũng trong 2 ngày qua, nhiều thí sinh đã đến các trường để chỉnh sửa hồ sơ có sai sót. Nhưng nhìn chung số lượng hồ sơ sai sót không nhiều. Theo TS Nguyễn Thành Nam, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách Khoa, chỉ có khoảng 40 thí sinh đến chỉnh sửa hồ sơ, giảm hơn 1 nửa vì năm trước. Đợt thi thứ 1 này, trường có 8 hội đồng thi, tập trung chủ yếu ở quận 10, Tân Bình. Đặc biệt, năm nay trường có khoảng 800 giám thị coi thi là cán bộ của trường chứ không sử dụng sinh viên làm công tác coi thi.
 
Hôm qua, ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM, cho biết mọi thứ đã sẵn sàng cho kỳ thi ĐH. Trong ngày hôm nay, lãnh đạo, thanh tra… của cơ quan này sẽ đi kiểm tra công tác chuẩn bị, an ninh, công tác coi thi tại các hội đồng thi tại TPHCM. Đến thời điểm này, 31 trường ĐH trong đợt thi thứ 1 với tổng số gần 200 hội đồng thi đã trong tư thế sẵn sàng cho kỳ thi.

 

Dưới đây là những điểm thường xảy ra kẹt xe, ùn tắc giao thông tại TPHCM, phụ huynh và thí sinh cần lưu lý:
 
- Bùng binh Cây Gõ kéo dài đến vòng xoay Phú Lâm thường kẹt vào ban ngày do lượng xe buýt từ bến xe Chợ Lớn ra vào liên tục.
 

- Ngã ba Âu Cơ - Cách mạng tháng Tám, ngã tư Cách mạng tháng Tám - Tân Kỳ Tân Quý và kéo dài đến ngã ba Tân Kỳ Tân Quý - Cộng Hòa, thường gây kẹt xe liên hoàn vào cả giờ cao điểm và thấp điểm.

 
- Trục đường Lý Thường Kiệt với các điểm kẹt ở khu vực chợ Tân Bình, ngã ba Thành Thái, ngã tư Tô Hiến Thành - Lữ Gia
 
- Trục đường Phan Đăng Lưu với các điểm kẹt xe vào mọi lúc là khu vực chợ Bà Chiểu kéo dài đến ngã tư Phú Nhuận, ngã ba Hoàng Văn Thụ - Hồ Văn Huê
 
- Cụm đường Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, Ngã 5 chuồng chó , Hoàng Minh Giám (công viên Gia Định) - Nguyễn Kiệm thường kẹt vào giờ cao điểm buổi sáng.
 
- Cụm trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh thường kẹt mọi lúc kéo dài từ vòng xoay Hàng Xanh ra đến bến xe miền Đông qua đến ngã tư Bình Triệu.
 
- Vòng xoay ngã tư An Sương thường xuyên kẹt xe vào các giờ thấp điểm, sau 9 giờ đến 16 giờ, do lượng xe tải quá lớn.
 
Bài và ảnh: Lê Phương
Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010