Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010:

Cụm thi Vinh có hơn 1.900 phòng thi

(Dân trí) - Ngày 11/6, tại Trường ĐH Vinh diễn ra hội nghị triển khai công tác coi thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 cụm thi Vinh. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2010, cụm thi Vinh huy động 1.912 phòng thi và 5.178 cán bộ chỉ đạo, coi, bảo vệ và phục vụ thi.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 có 65.659 thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi Vinh. Trong đó có 28.159 thí sinh đến từ 30 tỉnh, thành đăng ký thi vào Trường ĐH Vinh, 37.500 thí sinh đăng ký thi vào 38 trường ĐH ở Hà Nội.

Để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này, Ban chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH, CĐ cụm thi Vinh đã huy động 1.912 phòng thi và 5.178 cán bộ chỉ đạo, coi, bảo vệ và phục vụ thi. Trong đó đợt 1 (từ 2-4/7) bố trí 1.103 phòng thi, chia làm 59 điểm thi và 2.988 cán bộ chỉ đạo, coi và bảo vệ, phục vụ cho 38.169 thí sinh, đợt 2 (8-10/7) có 27.490 thí sinh với 809 phòng thi chia làm 39 điểm thi huy động 2.189 cán bộ. 

Huy động cơ sở vật chất của 28 phường xã với 51 trường tại thành phố Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Cửa Lò với 98 điểm thi để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 cụm thi Vinh.
 
Cụm thi Vinh có hơn 1.900 phòng thi - 1
Hội nghị triển khai công tác coi thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 cụm thi Vinh.

Để phục vụ  tốt nhất cho kỳ thi này, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo ngành điện lực ưu tiên và đảm bảo việc cung cấp đủ điện cho các điểm thi các địa điểm có liên quan, đồng thời xây dựng các phương án dự phòng tránh không để ra tình trạng mất điện dù trong thời gian ngắn. Các sở, ban ngành có liên quan như Sở Giáo dục, Sở Giao thông vận tải, Y tế, Thương mại du lịch, Văn hóa thể thao... có phương án phối hợp để đảm bảo cho các kỳ thi an toàn, chất lượng và đúng quy chế.

Trước đó, Trường ĐH.Vinh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi, bảo vệ thi cho hơn 3.100 sinh viên sư phạm và cử nhân khoa học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đến từ các khoá 47, 48 của 13 khoa trong trường.

Tin, ảnh: Nguyễn Phê

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010