Cuối tuần này, nhiều trường ĐH TPHCM công bố điểm

(Dân trí) - Đến thời điểm này, nhiều trường ĐH tại TPHCM đã cơ bản hoàn tất việc chấm thi nhưng vẫn đang rà soát lại để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Một số trường cho hay đến cuối tuần hoặc chậm nhất là đầu tuần tới hoàn thành công bố điểm.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1766/Cong-bo-diem-thi-DH-CD-2011.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Công bố điểm thi ĐH, CĐ 2011</b></a>

Đại diện trường ĐH Kinh tế TPCHM cho hay hay đã chấm gần xong, đầu tuần tới sẽ có điểm. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM đã chấm xong hơn 10.000 bài thi, tuy nhiên đây chỉ mới là khâu ban đầu vì còn phải ráp phách và soát lại điểm. Còn trường ĐH Tài chính Marketing cũng đang ráo riết hoàn thành số lượng hơn 25.000 bài thi của thí sinh.

Cuối tuần này, nhiều trường ĐH TPHCM công bố điểm - 1
Thí sinh thi ĐH năm 2011.

Ths Trịnh Minh Huyền, phó hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng cho hay đến 23/7 trường sẽ công bố điểm thi. Hiện trường đã chấm xong môn Toán khối A, Toán, Văn khối D còn dang dở. Ở môn Toán, điểm thí sinh cũng không cao, trung bình chỉ khoảng 2,5 điểm.

Đáng chú ý, ghi nhận từ các trường đã chấm xong một số môn thì sơ bộ phổ điểm tập trung từ mức trung bình trở xuống, ít có bài thi đạt điểm 9,10. PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TPHCM, cho biết hiện môn Toán cơ bản đã chấm xong, trường đang tiến hành chấm khối B, tiếp theo là khối D1. Cũng theo ông Hùng thì mới chỉ có 1 bài thi duy nhất đạt điểm cao là 8,75 điểm, hiện đang đỏ mắt tìm điểm 9, 10. “Riêng khối A, trong 1 túi 40 bài thì chỉ 2,3 bài được trên 5 điểm thôi. Chắc là điểm khối A chỉ ngang năm ngoái chứ không thể cao hơn”, ông Hùng nhận định.

PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng cũng cho rằng do số lượng bài thi khá nhiều, hơn 44.000 bài thi ở cả 2 đợt nên dự kiến cuối tháng 7 trường mới hoàn tất việc chấm thi. Năm nay trường huy động gần 80 cán bộ chấm thi, riêng môn Toán đã đến 60 người.

Còn theo ThS. Cổ Tấn Anh Vũ, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM thì trường chấm hơn phân nửa bài thi môn Toán khối A. Kết quả ban đầu cho thấy thấp hơn mọi năm. Trong đó, bình quân một túi bài thi 45 bài chỉ có khoảng 10 bài đạt điểm trung bình. Dự kiến, sớm nhất ngày 25/7 trường mới xong khâu chấm.

Để đảm bảo đúng kết quả cho thí sinh, nên các trường rà soát kỹ trước khi công bố điểm để không xảy ra có hiện tượng thí sinh đậu thành rớt, hay ngược lại.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng đào tạo nhà trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng cho hay đã chấm xong khoảng 70% lượng bài thi. Hiện vẫn chưa ghi nhận điểm 10 nào, cao nhất chỉ có 8,5 điểm. Theo TS Dũng thì “điểm trung bình thí sinh cũng tương đương năm ngoái. Nếu tình hình như hiện nay thì điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn năm ngoái một chút”.

Tương tự, ở một số túi bài thi của trường ĐH Ngân hàng, phổ điểm trung bình chỉ ở mức 5-6 điểm, điểm 7,8 chiếm số ít và chưa có điểm cao 9,10. Còn ghi nhận ở ĐH Kinh tế Luật, môn Toán khối D mới có 2 bài thi điểm 10, Toán khối B có một điểm 9. Trong số các bài thi của trường ĐH KHTN TPHCM không có bài nào đạt điểm 10, cao nhất chỉ 9,5đ.

Với tình hình điểm vừa chấm, nhiều trường nhận định điểm chuẩn năm nay có khả năng thấp hơn hoặc tương đương năm ngoái.

Thụy An