Đà Nẵng: 1 thí sinh ngất xỉu giữa buổi thi môn Toán

(Dân trí) - Tin từ Đại học ĐH cho biết, vào khoảng 8h sáng nay, 4/7, giữa buổi thi môn Toán, 1 thí sinh đã ngất xỉu trong phòng thi.

Đó là trường hợp thí sinh Hoàng Thị Kim Thủy, SN 1992, dự thi tại điểm trường Đinh Bộ Lĩnh (Đà Nẵng). Vào khoảng 8h sáng, khi mới làm bài thi được một ít thời gian, thí sinh đột ngột ngất xỉu. Nhận định ban đầu có thể do thời tiết nắng nóng cộng với tâm lý lo âu khi làm bài thi của thí sinh.

Đà Nẵng: 1 thí sinh ngất xỉu giữa buổi thi môn Toán - 1

Thí sinh tại Đà Nẵng dự thi trong thời tiết nắng nóng gay gắt.

Ngay lập tức, Hội đồng thi đã điều nhân viên y tế túc trực tại điểm thi chăm sóc và cho thí sinh Thủy uống thuốc xong, tình trạng sức khỏe của em vẫn không mấy khả quan. Em Thủy được chuyển xuống phòng trực Hội đồng thi. Hết 2/3 thời gian làm bài thi môn Toán, em Thủy ký giấy nộp bài thi và ra về đúng quy định.

Tin giờ chót từ các Hội đồng thi báo về Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, trong buổi thi môn Toán còn có 1 thí sinh tại HĐT Hoàng Văn Thụ bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Như vậy, trong buổi thi môn Toán, có tổng cộng 3 thí sinh dự thi vào ĐH Đà Nẵng bị đình chỉ do vi phạm quy chế.
 

Bình Định: 2 thí sinh nghỉ thi vì bệnh nặng

 

Sáng nay 4/7, tại cụm thi liên trường Quy nhơn có 2 thí sinh phải nghỉ thi do bị bệnh nặng phải đi cấp cứu.

 

Đó là em Đặng Đức Hà quê Quảng Nam thi tại điểm thi số 2 trường đại học Quy Nhơn phải đi cấp cứu gấp và được chỉ thị mổ gấp vì bị đau ruột thừa.

 

Người nhà em Hà cho biết trước đó em có kêu đau bụng nhưng vẫn cố đi thi nhưng trong buổi thi sáng hôm nay khi chưa được nửa thời gian thì Hà đau dữ dội. Cán bộ coi thi phải báo cáo nhân viên y tể ngay sau đó Hà được xe cứu thương chở đi bệnh viện cấp cứu và được bác sỹ nói phải mổ gấp.

 

Một trường hợp khác là thí sinh thi tại điểm thi số 25 - em Bùi Thị Ngọc Sướng (quê Tuy Phước) thi vào Trường ĐH Kinh tế TPHCM bị ngất do bệnh tim cũng phải đi cấp cứu sau đó quay lại thi tiếp.

 

Doãn Công


Khánh Hiền