Đà Nẵng: Gần 77% thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2

(Dân trí) - Sáng nay 8/7, có 12.173 thí sinh trong số 15.830 thí sinh có hồ sơ đăng ký dự thi đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 vào Đại học Đà Nẵng đến các điểm trường làm thủ tục đăng ký dự thi.

Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục so với số hồ sơ đăng ký dự thi đạt 76,9%, thấp hơn tỷ lệ hơn 85% của đợt 1. 

Đại học Đà Nẵng cho biết, không có trường hợp thí sinh chỉnh sửa thông tin hồ sơ dự thi trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay.

Đà Nẵng: Gần 77% thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2  - 1
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Độ, Đà Nẵng hoàn tất thủ tục dự thi đại học đợt 2 sáng nay 8/7. (Ảnh: Khánh Hiền)

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2  năm nay, Đại học Đà Nẵng mở rộng khối thi nhiều ngành học. Cụ thể, ngành Tâm lý học (ĐH Sư phạm Đà Nẵng) tổ chức thi thêm khối B; ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ Kỹ thuật môi trường và Công nghệ kỹ thuật thực phẩm (cùng thuộc Đại học Bách khoa Đà Nẵng) các năm trước chỉ tổ chức thi khối A, năm nay mở mới thêm khối B.

Mọi công tác chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2010 tại Đà Nẵng đều đã sẵn sàng.

* Thừa Thiên - Huế: Gần 78% thí sinh có mặt trong buổi làm thủ tục dự thi

Sáng 8/7, tại 1.203 phòng thi của 63 điểm thi ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, gần 78% thí sinh đã có mặt, tăng hơn 6% so với năm 2009. Việc chỉnh sửa dữ liệu tại các điểm thi không nhiều. Tuy nhiên có 25 thí sinh đã không nhận được giấy báo dự thi.

Theo thống kê, có 32.477 thí sinh có mặt trên tổng số 41.815 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 77,67%. So với các năm trước, tỷ lệ thí sinh có mặt trong buổi tập trung đợt 2 năm nay vẫn cao, hơn năm 2009 khoảng 6%.

Điểm thi thí sinh có mặt nhiều nhất là Trường trung cấp Âu Lạc (88,51% , khối T). Điểm thi thí sinh có mặt ít nhất là Trường tiểu học Hương Long (67,50%). Việc chỉnh sửa dữ liệu tại các điểm thi không nhiều, do đã được thư ký hội đồng tuyển sinh kiểm dò và chỉnh sửa trước đó.

Tuy nhiên vẫn có 25 thí sinh không nhận được giấy báo sự thi do lỗi của thí sinh không đến nơi nộp hồ sơ để nhận theo quy định hoặc Bưu điện không chuyển bưu phẩm đến cho thí sinh. Hội đồng tuyển sinh đã phải cấp giấy giới thiệu thay cho giấy báo dự thi cho 25 thí sinh này đến điểm thi làm thủ tục dự thi. Có một số ít trường hợp thiếu các giấy tờ khác thì đã yêu cầu thí sinh làm giấy cam đoan và cho thí sinh dự thi.

Khánh Hiền - Đại Dương