Đà Nẵng: Hơn 1.000 sinh viên coi thi ĐH

(Dân trí) - Ngày 30/6, tin từ Đại học Đà Nẵng cho biết, trong tổng số 3.049 cán bộ coi thi (kể cả nguồn cán bộ dự trữ) tham gia công tác trong kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 (ngày 4-5/7) và đợt 2 (ngày 9-10/7) sắp tới, có 1405 sinh viên năm cuối.

Cụ thể, có 1.285 sinh viên tham gia coi thi đợt 1 và 120 sinh viên tham gia coi thi đợt 2. Đây là những sinh viên có tư cách đạo đức tốt được xét chọn tham gia công tác phục vụ kỳ thi. 

Đà Nẵng: Hơn 1.000 sinh viên coi thi ĐH - 1
Có hơn 1000 SV được xét chọn làm giám thị coi thi trong kỳ thi ĐH sắp tới tại Đà Nẵng.
 
Năm nay, Đại học Đà Nẵng thành lập 42 hội đồng thi trong đợt 1 và 17 hội đồng thi trong đợt 2. Ngoài lực lượng cán bộ coi thi, sẽ có 205 cán bộ giám sát kỳ thi đại học đợt 1 và 90 cán bộ giám sát kỳ thi đợt 2. Các lực lượng an ninh, y tế… cũng đã lên phương án hỗ trợ công tác tại các hội đồng thi trên toàn thành phố đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

 

Thừa Thiên - Huế: Huy động 1.357 sinh viên năm cuối coi thi ĐH

 

Để hoàn thành tốt việc coi thi ĐH, ban tuyển sinh ĐH Huế đã huy động 1.357 sinh viên năm cuối đảm nhận việc coi thi cùng với các cán bộ.

 

Được biết, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có tất cả 86 điểm thi với 1.762 phòng thi (đợt 1: 23 điểm, 559 phòng; đợt 2: 63 điểm, 1.203 phòng).

 

Đến nay, ngành điện lực tỉnh đã có kế hoạch cung cấp điện đầy đủ cho các điểm thi, nơi nhân in sao đề thi và trung tâm điều hành coi thi, chấm thi.

 

Công an TP và tỉnh đã phối hợp với ĐH Huế lên phương án bảo vệ trật tự, an ninh, an toàn cho kỳ thi tuyển sinh. Bên cạnh đó các ngành y tế, giao thông... đều có phương án đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ thí sinh và cán bộ làm công tác tuyển sinh trong thời gian thi.

 

Đại Dương

 
Khánh Hiền
Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010