Đà Nẵng: Nhiều cơ sở luyện thi hoạt động không phép

Trong thời gian trước kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, tại Đà Nẵng lại xuất hiện hàng loạt “lò luyện thi" cấp tốc.

Theo khảo sát, tại Đà Nẵng hiện có khoảng 30 trung tâm luyện thi đại học đang hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, đa phần các trung tâm luyện thi này đều không có giấy phép.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện mới chỉ có năm trung tâm luyện thi đại học được cấp phép là trung tâm bồi dưỡng kiến thức và luyện thi đại học Kính Vạn Hoa; trung tâm bồi dưỡng kiến thức và luyện thi đại học Minh Tân; trung tâm bồi dưỡng văn hóa, luyện thi đại học Thành Đạt; trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Nguyễn Hoàng; trung tâm bồi dưỡng kiến thức và luyện thi Trần Cao Vân.

Các trung tâm luyện thi “chui” đều thuê mướn giáo viên và sinh viên từ nhiều nơi để tổ chức giảng dạy, vì vậy chất lượng dạy học rất khó kiểm soát. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất của nhiều trung tâm rất tồi tàn, đơn giản.

Hầu hết các lò luyện thi “chui” là tận dụng nhà ở để tổ chức dạy học nên rất chật chội, thiếu ánh sáng... Có trung tâm bố trí phòng học nằm giữa những dãy phòng trọ sinh viên, rất nóng và ẩm như trung tâm luyện thi chất lượng cao Đại học sư phạm; trung tâm gia sư, bồi dưỡng kiến thức và luyện thi đại học chất lượng cao Khoa Học,...

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc cấp phép cho các trung tâm hoạt động là không hạn chế, tuy nhiên theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố, các trung tâm được cấp phép phải đảm bảo về cơ sở vật chất, và các điều kiện hoạt động khác.

Nhiều trung tâm không được cấp phép là do không đủ các tiêu chí theo quy định. Mặt khác, lực lượng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thiếu, và khi kiểm tra hoạt động của các trung tâm luyện thi này phải huy động nhiều ngành tham gia nên việc kiểm tra không được thường xuyên.

Theo TTXVN/Vietnam+