Đà Nẵng: Thí sinh bắt đầu đổ về thành phố

(Dân trí) - Bắt đầu từ hôm qua 30/6, nhiều thí sinh đổ về thành phố Đà Nẵng chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Tại nhà ga, bến xe không khí nhộn nhịp hẳn so với những ngày trước.

Theo ghi nhận của Dân trí, bến xe Trung tâm Đà Nẵng sáng 1/7 nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường bởi có các thí sinh và đội tiếp sức mùa thi. Các chuyến xe từ các tỉnh Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam... chở theo hàng trăm sĩ tử và người thân vào bến liên tục. Các tình nguyện viên cũng làm việc không nghỉ. Khi vừa xe vào bến, các tình nguyện viên đã giơ cao bảng “Tiếp sức mùa thi” để các thí sinh được nhìn rõ, rồi dẫn các thí sinh về bàn tư vấn. Tại đây, thí sinh được tư vấn chỗ ở, phương tiện đi lại, hay được chuyển về các điểm tư vấn ở gần địa điểm thi. 

Đà Nẵng: Thí sinh bắt đầu đổ về thành phố - 1
 
Đà Nẵng: Thí sinh bắt đầu đổ về thành phố - 2
Vừa xuống bến tàu, xe, các thí sinh được tình nguyện viên tư vấn về chỗ ở, phương tiện đi lại...

Bạn Bùi Duy Khánh, phụ trách điểm tiếp sức tại bến xe cho biết, mỗi ngày tại điểm tiếp sức bến xe có 4 ca trực, mỗi ca có khoảng 25 tình nguyện viên. Trong ngày đầu ra quân (28/6), lượng thí sinh được tư vấn còn ít. Bắt đầu từ ngày 30/6, lượng thí sinh đã tăng lên khá nhiều. Riêng trong ngày 30/6, có hơn 150 thí sinh được tư vấn và trong đầu buổi sáng nay có khoảng 50 thí sinh được tư vấn. Cũng theo bạn Khánh, các thí sinh đều có nhu cầu tư vấn về nhà trọ và phương tiện đi lại.

Vừa xuống xe, em Nguyễn Thị Thương, quê Quảng Nam, thi vào Trường cao đẳng Công nghệ, đã được các anh chị tình nguyện viên tư vấn nhiệt tình. Thương cho biết: “Lần đầu tiên em đi thi nhưng vừa xuống xe đã được các anh chị tình nguyện viên chỉ dẫn tận tình nên em không thấy sợ nữa”.

Tại nhà ga Đà Nẵng, không khí đón các sĩ tử nhộn nhịp không kém. Các bạn thí sinh vừa xuống tàu đã có các bạn tình nguyện viên đón ở cửa dẫn về bàn tư vấn.

Bạn Nguyễn Thị Bắc - sinh viên năm 2, Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng, tình nguyện viên tại ga Đà Nẵng cho biết: “Mấy ngày trước chỉ có lác đác mấy thí sinh. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, lượng thí sinh đông hẳn”.

Riêng trong ngày hôm qua, điểm tiếp sức mùa thi tại nhà ga Đà Nẵng đã tư vấn cho gần 100 thí sinh trong đó có 50 thí sinh được tư vấn nhà trọ giá rẻ.

Đà Nẵng: Thí sinh bắt đầu đổ về thành phố - 3
Sự chỉ dẫn nhiệt tình của các tình nguyện viên giúp các thí sinh an tâm hơn khi về thành phố dự thi ĐH.

Năm nay, ngoài điểm tiếp sức do Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội sinh viên các tỉnh, thành tổ chức còn có điểm tiếp sức của Thành Hội phật giáo Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên Thành Hội phật giáo Đà Nẵng tổ chức tiếp sức cho các thí sinh là con em các gia đình phật tử. Đặc biệt, các tình nguyện viên của Thành Hội phật giáo Đà Nẵng không chỉ là các bạn trẻ cả còn cả những ông bà 60 - 70 tuổi cũng tham gia tiếp sức.

Chú Trần Anh Tuấn, tình nguyện viên tại nhà ga Đà Nẵng, cho biết: Theo thống kê của Hội phật giáo các tỉnh gửi về thì kỳ thi đại học năm nay có khoảng 350 - 380 thí sinh là con em các gia đình phật tử sẽ về Đà Nẵng dự thi. Tính từ ngày ra quân đến thời điểm này đã tiếp sức được cho 30 thí sinh. Các thí sinh sẽ được đưa về các chùa gần địa điểm thi để bố trí chỗ ăn ở.

Theo nhận định của các tình nguyện viên, trong hai ngày 1 - 2/7, lượng thí sinh đổ về sẽ tăng mạnh, nhất là các thí sinh đến từ các tỉnh lân cận.

Bài và ảnh: K. Hồng

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010