Để con đường xin học bổng du học không còn là cuộc đua nước rút

Khi việc du học đang ngày càng phổ biến, thì điều nhiều vị phụ huynh quan tâm không còn là làm thế nào để đậu vào trường "Tây", mà quan trọng hơn là làm sao để con mình không phải học nhồi nhét quá tải trong thời gian vẻn vẹn có 2 năm.

Chị Thu Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) có lẽ đang được nhiều bà mẹ ngưỡng mộ do có cả 2 con đều được học bổng du học tại Mỹ. Cô con gái lớn tên Giang hiện đã ra trường và đi làm được 1 năm, còn cậu con trai tên Kiên cũng vừa kết thúc năm học đầu tiên ở một trong những ĐH danh tiếng nhất nước Mỹ. Có điều, con đường đến với thành công của Giang và Kiên lại hoàn toàn khác nhau.

Những công thức khác nhau để xin học bổng du học

Năm 2007, Giang bắt đầu hành trình “săn” học bổng Mỹ giống như bao bạn bè khác. Công thức chung của ngày đó là bắt đầu “cày” 2 kỳ thi chuẩn hóa quốc tế TOEFL, SAT vào năm lớp 11, và cố gắng hoàn thành hai kỳ thi trên với mức điểm yêu cầu vào kỳ nghỉ hè trước khi bước vào năm học cuối. Sau đó là cả một quá trình “vật lộn” với hồ sơ như chọn ra chỉ 10-15 trường trong số hàng nghìn trường đại học tại Mỹ để nộp hồ sơ, dịch, giải thích bảng điểm, điền các form online... và cam go nhất là việc chuẩn bị hồ sơ tài chính cho từng trường.

Ngày đó, chị Minh đã phải cùng con gái thức trắng nhiều đêm để sắp xếp giấy tờ cho kịp hạn chót nhận hồ sơ. Chị cũng không khỏi xót xa khi thấy con gái gầy rộc đi sau nỗ lực vừa hoàn thành tốt năm lớp 12 với chương trình rất nặng ở trường, vừa phải đảm bảo hồ sơ xin học thật đẹp. Dù những cố gắng này đã hái được quả ngọt là con gái vào được Skidmore College, nhưng nghĩ tới việc vài năm sau sẽ lại phải lo cho cậu con trai là khiến chị đủ "hãi hùng".

Thế nhưng, cũng chính trong năm đó, qua các giáo viên luyện thi của Giang, chị Minh đã được biết tới Học viện IvyPrepvà các khóa học dài hơi nhằm chuẩn bị cho những học sinh có ý định du học ngay từ khi còn ngồi trên ghế THPT. Đăng kí học tại IvyPrep ngay từ năm lớp 8, Kiên đã kịp nhận được những lời tư vấn quý báu để “vượt vũ môn” và kiếm được những suất học bổng "khủng" tại các trường đại học top của Mỹ một cách nhẹ nhàng hơn chị gái rất nhiều.

Trong hai năm cuối cấp 3, khi bạn bè còn đang phải “vùi đầu” tại nhiều lớp học thêm để có kết quả học tốt, thời gian hè thì mải mê tham gia hoạt động ngoại khóa để “đánh bóng” hồ sơ, đồng thời lo ôn thi  TOEFL và SAT thì Kiên gần như đã ung dung và chỉ dành thời gian nghiên cứu website các trường đại học Mỹ để chọn trường ưng ý. Đó là bởi Kiên đã được định hướng tốt cho việc tham gia các hoạt động ngoại khóa từ sớm và có lộ trình ôn thi dài hơi hơn, đảm bảo cho bạn vừa có thời gian học chính khóa, học thêm môn phụ cũng như luyện TOEFL và SAT.

Lộ trình thành công cùng IvyPrep

Là chương trình phát triển từ một dự án nghiên cứu nhỏ với một nhóm sinh viên năm cuối của trường đại học Havard; khởi đầu với các lớp học được đặt tên theo các nhân vật nổi tiếng để tạo động lực học tập cho học viên như lớp Bill Gate, lớp Bill Clinton, lớp Obama; chương trình học tại IvyPrep được hoàn thiện hơn với việc chuẩn bị cả mặt kiến thức lẫn kỹ năng xã hội cho các học sinh có ước mơ du học, tránh việc học quá tải cũng như cú sốc văn hóa khi đặt chân sang xứ người.

Để con đường xin học bổng du học không còn là cuộc đua nước rút

Một khóa học hoàn chỉnh tại Học viện IvyPrep bắt đầu từ năm lớp 6 với chương trình Scholars Program. Việc học được chia làm 3 giai đoạn chính:

- Ivy Impression: Dành cho lớp 6 và 7. Ở mức độ này, học sinh được củng cố vốn tiếng Anh để có thể không gặp quá nhiều khó khăn với TOEFL. Ngoài ra, các em còn được rèn luyện tư duy sáng tạo, thỏa sức đưa ra quan điểm của bản thân mà không bị gò bó với những công thức bài vở khô khan.

Ivy Breakthrough: Trong hai năm lớp 8 và 9, các em bắt đầu làm quen với bài thi TOEFL iBT và SSAT, tìm hiểu về văn học Mỹ cũng như tập thuyết trình và làm việc nhóm.

Ivy Goal: Ở 3 năm THPT, các em tập trung ôn luyện TOEFL iBT và SAT, kỹ năng hùng biện, viết luận du học và các phương pháp nghiên cứu bậc đại học.

Học viện IVYPREP qua các con số

Học viện IVYPREP qua các con số

20.000 - 50.000 USD/năm: Mức học bổng trung bình mà IvyPrep giúp các khách hàng xin được cho 1 năm học

- 100%: Số khách hàng sử dụng dịch vụ của IvyPrep đang theo học tại các trường đại học hàng đầu tại Mỹ và thế giới

10: Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, học bổng

500: Số trường PTTH, cao đẳng,đại học tại Mỹ mà IvyPrep là đại diện

380 tỷ đồng: Tổng giá trị học bổng IvyPrep giúp khách hàng xin được trong 3 năm gần đây

Học viện IVYPREP

- 22C Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04-3736 8670/71/72 - Máy lẻ: 102

 
 

Là một quy trình khép kín từ lúc “nhập môn” tới khi “vượt vũ môn”, nhưng IvyPrep cũng có thêm hai khóa học khác dành cho những học viên đã “lỡ” ôn luyện bên ngoài và chỉ có nhu cầu bổ sung những kỹ năng nhất định. Start Program chủ yếu chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết khi đi du học, trong khi đó, Success Program lại tập trung vào các kỹ năng mềm.

Khi việc du học đang ngày càng phổ biến, thì điều nhiều vị phụ huynh quan tâm không còn là làm thế nào để đậu vào trường "Tây", mà quan trọng hơn là làm sao để con mình không phải học nhồi nhét quá tải trong thời gian vẻn vẹn 2 năm.
 
Tại Học viện IvyPrep, hệ thống lớp học đạt chuẩn quốc tế với bảng tương tác thông minh, phòng lab, phòng thư viện hỗ trợ tối đa cho việc học tập. Số lượng học sinh mỗi lớp được giữ ở mức 5-10 em nhằm tạo môi trường học hiệu quả nhất. Giáo viên tại IvyPrep sâu sát đến từng học sinh, nắm rõ lực học, phương pháp học tập thậm chí tính cách của từng em để có biện pháp dạy học phù hợp. Các giáo viên người Mỹ tại IvyPrep đều đã tốt nghiệp các trường xếp hạng trong top 40 của Mỹ, theo học các chuyên ngành Sư phạm, Văn hóa, Lịch sử, Văn học... Các giáo viên người Việt Nam cũng được tuyển chọn khắt khe, là những giáo viên đã tốt nghiệp lớp chất lượng cao, chuyên ngành Sư phạm của các trường đại học hàng đầu Việt Nam.
 
Học viện IVYPREP qua các con số

Để con đường xin học bổng du học không còn là cuộc đua nước rút
 

Bên cạnh cơ sở vật chất tốt, chương trình học theo hướng phát triển toàn diện và đội ngũ giảng viên dạn dày kinh nghiệm, điểm đặc biệt của IvyPrep là các cố vấn học tập, một yếu tố chưa có trong bất cứ chương trình, khóa học nào ở Việt Nam. Các cố vấn này không chỉ giúp phụ huynh cập nhật sát sao tình hình học tập hàng ngày của con em, mà còn động viên và tư vấn cho học sinh trong suốt quá trình học. Những thắc mắc về phương pháp học tập, khó khăn trong việc tham gia hoạt động ngoại khóa giúp phát triển kỹ năng mềm và làm đẹp hồ sơ, cách bố trí thời gian biểu hay băn khoăn trong việc chọn trường đều được giải đáp tận tình, khiến các em luôn có cảm giác yên tâm trên con đường “săn” học bổng.
 
Trao đổi về điểm khác biệt này, chị Nguyễn An Quyên, Giám đốc điều hành Học viện IvyPrep cho biết: “Một lần đi siêu thị, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của hai bà mẹ về việc tìm lớp học tiếng Anh cho hai cô con gái mới vào lớp 1. Chuyện trẻ con được học ngoại ngữ sớm hiện đã phổ biến, nhưng điều lạ là hai bà mẹ bàn nhau cho con theo học lớp học ngữ pháp tại nhà cô giáo. Trẻ lớp 1 còn chưa nắm rõ được mặt chữ, ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ thì làm sao học tốt được ngoại ngữ. Tôi nhận thấy nhiều phụ huynh rất quan tâm tới việc học hành của con, nhưng họ lại không nhận được tư vấn tốt và phù hợp, dẫn tới việc các cháu phải theo học những chương trình không mang lại nhiều lợi ích mà lại quá nặng với sức tiếp thu của các cháu. Việc này cũng giống như khi người bệnh đi khám giao phó toàn bộ bản thân cho bác sĩ, thì các vị phụ huynh cũng gửi gắm toàn bộ niềm tin và tương lai con cái vào tư vấn viên. Bởi thế, vai trò của tư vấn viên mảng giáo dục là rất quan trọng”.

Xin học bổng du học là chặng đường dài hơi và kỳ công mà rất nhiều phụ huynh và học sinh đã chọn lựa, tuy nhiên không phải ai cũng đến được đích như mong muốn. Với một lộ trình đã được lên kế hoạch cụ thể cùng với sự hỗ trợ thường xuyên của các tư vấn viên giàu kinh nghiệm như ở Học viện IvyPrep, hành trình “săn” học bổng ấy hoàn toàn có thể trở nên dễ dàng và ít chông gai hơn. Có thể nói việc tìm kiếm và lựa chọn người đồng hành trên con đường xin học bổng du học chính là sự đầu tư “khôn ngoan” mà không ít gia đình đã và đang sử dụng một cách hiệu quả như gia đình chị Thu Minh.