Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó

(Dân trí) - Chiều nay, nhiều thí sinh nhận định đề thi Lịch sử vừa sức, cả 4 câu hỏi đều nằm trong phần kiến thức chương trình lớp 12, nhưng hơi dài. Trong khi đó, đề thi môn Toán được đánh giá là không quá khó, dễ ghi điểm.

Thanh Hóa: Thí sinh nhận định đề Sử khó
 
Tại hội đồng thi Cơ sở 3, ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) khi vừa hết 2/3 thời gian làm bài thi môn Lịch sử đã có hàng trăm thí sinh rời phòng thi. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi không phải là khó nhưng do Lịch sử đòi hỏi phải nhớ ngày tháng và sự kiện nên nhiều em không nhớ đành nộp bài ra về trước.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 1
Vừa hết 2/3 thời gian, nhưng nhiều thí sinh đã nộp bài ra trước. (Ảnh: Duy Tuyên)

Thí sinh Nguyễn Thị Duyên cho biết: “Đề Lịch Sử không phải là khó, nhưng khổ nỗi em không nhớ cái gì nữa cả, em cũng làm được 3 câu, trong đó câu 1 là được nhất, các câu còn lại nhớ mơ hồ quá, trong phòng thi của em mới hết 2/3 thời gian nhiều bạn đã nộp bài ra về rồi”.

Nhiều thí sinh cho biết, phần Lịch Sử dành riêng cho các thí sinh khó, nhiều thí sinh bất ngờ với phần thi này nên không làm được đành nộp bài ra về trước.

Thí sinh Lê Văn Sang nhận định: “Em thấy choáng với câu về phần thi Lịch Sử thế giới, đúng là em không ngờ được, phòng thi của em gần như ra trước khi vừa hết 2/3 thời gian”.
 
Trong buổi thi môn Toán khối B chiều ngày 9/7, theo đánh giá của các thí sinh dự thi tại trường ĐH Hồng Đức, đề Toán khối B khó, còn khối D và khối M bình thường.

Cùng với khối C, chiều nay, các thí sinh khối B, D và khối M cùng dự thi môn Toán. Tại Hội đồng thi THPT Đào Duy Từ, mặc dù còn 45 phút mới hết giờ làm bài, nhưng nhiều thí sinh đã nộp bài ra về trước. Tại cơ sở 1 trường ĐH Hồng Đức, nhiều thí sinh cũng không làm được bài và ra về trước.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 2
Tình nguyện viên xem đề thi môn Toán khối D cùng thí sinh sau khi hết giờ. (Ảnh: Lan Anh)

Các thí sinh thi môn Toán của khối B nhận xét, đề thi khó nên nhiều em chỉ làm được mỗi câu khảo sát rồi ngồi chờ hết 2/3 thời gian để nộp bài ra về.

Thí sinh Nguyễn Thị Hiền Trang cho biết: “Đề Toán khó quá nên em không làm được, còn gần một tiếng đồng hồ mới hết giờ nhưng em đã nộp bài ra về trước, phòng em có nhiều bạn cũng nộp bài trước khi hết giờ”.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 3
Nhiều thí sinh mang vẻ mặt buồn vì làm bài Toán không tốt. (Ảnh: Lan Anh)

Còn theo nhận định của các thí sinh thi khối D và khối M thì đề Toán cũng bình thường, nhiều thí sinh cho biết đề năm nay dễ hơn năm trước. Tuy nhiên nhiều em cũng ra trước vì không làm được.

Thí sinh Nguyễn Thị Giang cho biết: "Em thấy đề thi Toán năm nay cũng bình thường, dễ hơn đề thi khối D năm ngoái, em làm hết nhưng không biết kết quả thế nào".

Trong buổi thi chiều nay ở cả 4 khối B, C, D và M không có thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế thi. Có 9 thí sinh vắng thi ở cả 4 khối so với môn thi buổi sáng.
 
Đà Nẵng: Thí sinh đánh giá đề Sử vừa sức
 
Mặc dù thời gian làm bài thi môn Sử đến 180 phút, nhưng chiều nay, mới 2/3 thời gian, nhiều thí sinh dự thi khối C vào ĐH Đà Nẵng tại điểm trường THCS Kim Đồng đã rời trường thi. Các thí sinh được hỏi cho rằng đề Sử năm nay vừa sức.
 
Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 4
Nhiều thí sinh dự thi khối C tại Đà Nẵng tan trường thi sớm sau buổi thi môn Sử. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Thí sinh Nguyễn Thị Thu Dung, cùng mẹ từ Đăk Nông xuống Đà Nẵng dự thi khối C vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng tại điểm trường THCS Kim Đồng cho biết: "Dù sức học em chỉ trung bình nhưng em cũng làm được trên 50% đề thi môn Sử. Trong phòng em thi cũng có nhiều bạn hoàn thành bài làm sớm".

 
Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 5
Thí sinh Thu Dung vui vẻ báo cho mẹ biết mình làm bài được. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Thí sinh Võ Quốc Duy nhận định: "Theo em, đề Sử năm nay như vậy là vừa sức, yêu cầu đề thi có phần nhẹ nhàng hơn so với đề thi các năm trước mà em đã tham khảo. Cả 4 câu hỏi đều nằm trong phần kiến thức chương trình lớp 12. Có một câu em học không kỹ, làm không được, ở lại phòng thi cũng không làm thêm được gì nên em mới ra sớm".
 
Chiều nay, các thí sinh dự buổi thi môn Toán khối D rời trường thi tại điểm trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) với vẻ mặt khá tươi tắn. Nhiều thí sinh cho biết: Đề Toán năm nay hơi dài nhưng không quá khó.
Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 6
Làm bài được, thí sinh tươi tắn rời trường thi. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh Trương Thị Thoại My, học sinh tỉnh Quảng Bình, ra Đà Nẵng dự thi khối D vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng, cho biết: “Kể hết câu hỏi nhỏ thì đề Toán có 7 câu. Theo em thấy thì đề hơi dài nhưng không quá khó. Em đã sử dụng hết toàn bộ 180 phút thời gian làm bài thi. Trong phòng thi của em, rất ít bạn ra về trước khi trống báo chính thức hết giờ làm bài”.

Thị sinh Nguyễn Thị Linh, cũng dự thi tại điểm trường này cho biết: “Thời tiết nắng nóng nên bọn em ngồi làm bài thi trong phòng hơi mệt. Nhưng cũng may đề Toán, tuy có phân loại thí sinh rõ ràng nhưng mức độ khó vừa phải nên em làm bài được khoảng 60- 70%. So với bài thi môn Toán khối A em làm ở đợt 1 thì đề Toán khối D em làm tốt hơn”.

Hà Nội: Thí sinh than đề Sử và Toán đều khó
 
Kết thúc môn thi Lịch sử chiều nay, nhiều thí sinh khối C tại Hà Nội ra khỏi phòng thi với vẻ mặt ngao ngán vì đề thi Lịch sử khó.
 
Nhiều thí sinh chia sẻ: “Em không thể tưởng tượng được đề thi lại khó như vậy, năm ngoái cũng ra liên quan đến Hồ Chí Minh và cương lĩnh chính trị, năm nay lại quay lại, nên bọn em hơi chủ quan ôn không kỹ lắm”.
 
Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 7
Nhiều thí sinh tại Hà Nội nhận định đề Lịch sử khó. (Ảnh: Hương Thắm)

Ra khỏi phòng thi khá sớm, Nguyễn Thị Lan (Tuyên Quang) tại điểm thi tiểu học Dịch Vọng B của Học viện Báo chí tuyên truyền tâm sự: “ Đề thi Lịch sử khó quá, em chỉ làm được khoảng 50 % thôi. Câu về cương lĩnh chính trị em ôn không được kỹ nên làm không được, câu 3 em không biết mình làm đúng hay sai nữa vì em lại làm về tết Mậu Thân năm 1968, còn nhiều bạn lại chọn chiến dịch Điện Biên Phủ. Sáng nay em làm môn Văn cũng không được tốt lắm. Chắc là hết hy vọng rồi”.

Còn với Nguyễn Thị Thơ quê ở Thanh Hóá thì nhận định: “Đề Lịch sử không hẳn khó lắm, nhưng do em không nhớ hết mốc lịch sử, các sự kiện thì lung tung nhau nên em làm chán lắm, râu ông nọ cắm cằm bà kia".

Vừa ra khỏi phòng thi, Trần Thị Bích Nguyện quê ở Bắc Giang đã gọi điện than thở với cô giáo chủ nhiệm về bài làm của mình: “Em không nghĩ đề Sử lại ra kiểu này, em làm câu 4 ý a không được tốt vì em nhớ sự kiện sai, cũng may mà em vớt vát được câu 1 và câu 2. Không biết liệu em có được 6 điểm không nữa”.
 
Sau cơn mưa chiều nay thời tiết khá mát mẻ, các sĩ tử tại thủ đô kết thúc môn thi Toán của khối B, D với nhiều tâm trạng khác nhau. Nhiều học sinh khối D vẫn nhận định đề Toán hơi “khó nhằn”, hy vọng kiếm được điểm cao không dễ.
 
Ra khỏi trường thi với khuôn mặt nhăn nhó, Trương Linh (Tuyên Quang) ngao ngán nói: “Với đề toán này em hết hy vọng vào đaị học rồ̀i, đề toán em chỉ làm được mỗi phần khảo sát thôi, còn phần hình thì em làm không được vì em không nhớ công thức để làm. Bài giải phương trình và tích phân em làm cũng không ổn lắm, với đề này em nghĩ mình chỉ làm được 50%, có khi còn kém hơn cũng nên”.
 
Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 8
Thí sinh tại Hà Nội tan thi môn Toán. (Ảnh: Hương Thắm)

Vớin khuôn mặt hơi rầu rĩ, Tùng Dương (Bắc Giang) nhận định: “Em thấy đề Toán hơi khó nhằn, em phải mất khá nhiều thời gian để làm phần tích phân  và phần hình, duy chỉ có phần khảo sát là dễ hơn thôi. Em thi hai khối A và D, nói chung cả 2 khối đề Toán đều khó, nhưng đề khối D dễ hơn đôi chút. Em hy vọng môn Anh sáng mai sẽ dễ thở hơn để em có thể gỡ gạc được điểm. Thi hai khối mà không đậu được trường nào thì bố mẹ thất vọng lắm”.

Bắt gặp được khuôn mặt vui vẻ của thí sinh Tống Anh Linh, nhiều phụ huynh đứng quanh cổng trường ùa ra hỏi: “ Thấy tươi vui thế này thì làm được bài hả cháu, sao bảo đề Toán khó lắm mà”. Linh cho biết: “Đề Toán khối D vẫn dễ thở hơn khối A, nói chung em làm cũng được, duy chỉ có phần hình em sợ mình làm không được chuẩn lắm. Em thi hai khối nhưng khối D có vẻ khả quan hơn”.
 
TPHCM: Đề Sử "đánh đố", đề Toán dễ ghi điểm

Vừa ra khỏi cổng trường, Phan Văn Xê (quê ở Đồng Nai) nói trong thất vọng: “Trời ơi, đề sử đánh đố thí sinh quá. Trong 4 câu hỏi có đến 2 câu thuộc phần lí thuyết đã ra trong đề thi năm ngoái. Em chủ quan bỏ qua vì nghĩ sẽ không ra nữa. Trước khi vào phòng thi em tự tin chắc phải được 7 -8 điểm sử. Làm xong cái đề này chắc em được 3-4 quá”.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 9
Sĩ tử ra về khi mới chỉ hết 2/3 thời gian làm bài thi môn Lịch sử. (Ảnh: Điền Hà)

Không chỉ thí sinh Xê, em Nguyễn Thị Yến Nhung (ở Đồng Nai) cũng lắc đầu: “Đề Sử khó quá, em chỉ làm được có câu lịch sử thế giới và so sánh luận cương chính trị của Bác và đồng chí Trần Phú thôi. Câu 1 khó không biết làm thế nào”

Dù chỉ mới hết 2/3 thời gian làm bài, các thi sinh tại điểm thi trường CĐ Kĩ thuật Cao Thắng đã ùn ùn kéo nhau ra về. Đa số thí sinh được hỏi đều lắc đầu với đề sử năm nay. “Bài làm của em dài 1 tờ giấy đôi thôi. Vừa được 1 tiếng làm bài là em chẳng biết làm gì nữa. Phòng em đều ngồi chống cằm hết. Em làm chẳng câu nào trọn vẹn, ý nào làm được thì em làm thôi. Phòng em ra về hết rồi” - thí sinh Phạm Minh Tâm (ở Bình Phước) nhăn nhó.

Trong khi đó, thí sinh khối B tại TPHCM kết thúc ngày thi đầu tiên một cách nhẹ nhàng sau khi đề thi môn Toán được đánh giá là không quá khó, dễ ghi điểm. Rời phòng thi, nhiều thí sinh tỏ rõ sự lạc quan với đề thi môn Toán có thể tự chấm cho mình 6-7 điểm.

Đề Toán khối B được nhận xét là vừa sức, thí sinh không khó để ghi điểm với một số câu. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh có ý kiến câu 5 phần chung tính giá trị biểu thức cũng là một câu đánh đố.

“Đề không quá khó, con làm bài được, mẹ yên tâm nhé!”, đó là thông báo của thí sinh Hà Kiều Anh thi vào khoa Công nghệ Thực phẩm (ĐH Công nghiệp TPHCM) với người thân sau khi vừa rời phòng thi.  
Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 10
Thí sinh Kiều Anh vui vẻ gọi điện cho mẹ báo tin mình làm tốt môn thi Toán. (Ảnh: Hoài Nam)

Kiều Anh thi cả khối A, cô so sánh đề Toán khối B nhẹ nhàng hơn. “Có một số câu thí sinh dễ ghi điểm như câu số phức ở phần riêng. Em tự thấy mình làm bài tốt, dù câu 5 phần chung em chưa tìm được lời giải”, Kiều Anh nói. Trải qua hai môn đầu tiên, cô gái cho biết khối thi chính của mình là A nhưng giờ thấy khối B lạc quan hơn.

Tập trung làm những câu mình nắm chắc kiến thức, thí sinh Vũ Thị Hằng cho hay đề dễ hơn so với hình dung ban đầu của mình. “Câu khảo sát hàm số em làm được, một số câu cũng hành thành. Ban đầu em đặt mục tiêu môn Toán mình cố gắng đạt điểm 5 nhưng giờ em tin mình đạt mức điểm cao hơn vậy”. Cũng như Kiều Anh, thí sinh này cũng chưa kịp giải câu 5 phần chung vì dành thời gian làm những câu dễ. 
 
Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 11
Các thí sinh khối B kết thúc hai môn thi Sinh và Toán trong tâm trạng thoải mái. (Ảnh: Hoài Nam).

Theo Hằng với đề thi này, học sinh giỏi sẽ điểm cao khi xử lý được các câu khó, còn học sinh khá không làm được toàn bộ vẫn có thể đạt mức điểm 6-7.

Nữ sinh này chia sẻ thêm, em đã trải qua ngày thi đầu tiên khá thành công nên sẽ cố gắng hết sức ở môn thi cuối cùng: “Hóa là môn em kém nhất trong ba môn nhưng em hy vọng ngày mai mình sẽ làm tốt”.

Tại điểm thi trường THCS Võ Trường Toản của ĐH Luật TPHCM, mới 2/3 thời gian những đã có nhiều thí sinh ra sớm. Trái ngược với buổi thi sáng, thí sinh bước ra khỏi phòng thi với gương mặt không tươi. Nhiều thí sinh cho biết ra sớm vì đề toán của khối D khó nên không làm được.

Thí sinh Chanh Đa (quê Chơn Thành, Bình Phước) thi vào ngành Luật hình sự cho biết: “Không biết các bạn khác thế nào nhưng với em thì đề này khó. Em chỉ hi vọng vào môn tiếng Anh vào sáng mai. Mong rằng cả 3 môn được 16 điểm là được vì em còn được cộng thêm 3 điểm dân tộc và vùng sâu”.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 12
Thí sinh tại TPHCM kết thúc ngày thi đầu của đợt 2. (Ảnh: Lê Phương)

Nhưng ngược lại, thí sinh Nguyễn Thị Như Lê (ở Q. Bình Thạnh) lại nhận định: “Đề này vừa sức không quá đánh đố và so với năm trước thì “dễ thở” hơn nhiều. Nếu so với đề Toán khối A thì dễ hơn hẳn, bài của em chắc được 8 điểm trở lên”. Nữ thí sinh thi vào ngành Luật thương mại cũng thừa nhận rằng mình đề cũng đã ôn “trúng tủ” phần nào.

Tuy nhiên, thí sinh Lê cho rằng với học sinh học lực dưới khá thì có khả năng làm được 3-4 điểm với đề này.  “Xong ngày thi hôm nay em thấy nhẹ cả người, mai môn tiếng Anh không là trở ngại với em” - Lê tự tin.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 13
Ùn tắc trên đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TPHCM sau buổi thi chiều nay 9/7. (Ảnh: Lê Phương)
 
Thừa Thiên - Huế : Thí sinh bất ngờ khi đề Sử quá khó
 
Nhiều thí sinh tại các hội đồng thi trên địa bàn TP Huế chiều nay đã ra khỏi hội đồng thi sớm hơn với thời gian đề ra đối ở môn Lịch sử.

Thí sinh Nguyễn Thanh Trung thi tại hội đồng trường THPT Nguyễn Huệ (TP Huế) thở dài sau khi vừa bước ra khỏi phòng thi sớm: “Em có theo dõi đề thi môn sử mọi năm nhưng năm nay thì quá khó, khó hơn mọi năm nhiều”.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 14
Thí sinh ra sớm đang xem lại kiến thức đề ra môn Lịch sử trong sách giáo khoa.
 
Lý do mà các thí sinh kêu đề lịch sử khó là do các dữ kiện mà đề ra nằm rải khắp chương trình học. Khó nhất là phần lịch sử thế giới có 2 câu tự chọn khó. Cả 2 câu đều phải có kiến thức sâu về lịch sử thế giới và các nước Đông Nam Á.
Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 15
Phụ huynh cùng các thí sinh ra sớm đang phân tích đề thi môn Lịch sử chiều 9/7 tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Huệ, TP Huế.
 
Chiều nay, sau khi kết thúc môn Toán kỳ thi ĐH đợt 2 năm 2011, nhiều thí sinh tại TP Huế ra cổng hội đồng thi với nụ cười rạng rỡ trên môi vì đề thi của đợt 2 bám sát chương trình học trong sách giáo khoa.

Thí sinh Hoàng Bá Văn, thi tại Hội đồng thi Trường tiểu học Vĩnh Lợi (TP Huế), thi ngành Y Đa khoa, ĐH học Y dược Huế cho biết: “Đề thi năm nay bám sát chương trình học trong sách giáo khoa. Đề thi được chia thành 10 câu hỏi nhỏ, trong đó em làm được 8 câu còn 2 câu sau là hơi khó”.

Cũng trong nét mặt tươi cười, thí sinh Hà Văn Tài cho biết: “Đề toán tương đối dễ, chỉ cần học kỹ, và làm được bài tập trong sách giáo khoa là các bạn với học lực trung bình trở lên cũng có thể đạt được điểm khá trong môn toán này. Sáng nay, môn sinh em làm cũng tốt và em sẽ cố gắng làm bài tốt trong môn thi Hóa vào sáng mai”.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 16
Các thí sinh tại TP Huế rạng rỡ khi kết thúc môn Toán.

Bình Định: Đề Toán khối B dễ hơn so khối A

Chiều nay, tại điểm thi trường THPT Quốc Học Quy Nhơn, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng thoải mái. Thí sinh Lê Công Thực (quê Bình Định) thi vào Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết: “Em thi khối A nhưng kết quả không khả quan cho lắm nên phải cố gắng ở khối B. Sau hai môn thi khối B em thấy khả quan hơn. So với đề Toán khối A thì đề Toán khối B dễ hơn nhiều. Đề ra chủ yếu là những kiến thức em được học trên trường và học thêm. Riêng câu phần chung em chưa tìm ra lời giải nhưng em nghi nếu có thêm thời gian mình sẽ tìm được lời giải”.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 17
Thí sinh tại Bình Định hoàn thành ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi ĐH năm 2011. (Ảnh: Doãn Công)
 
Trong khi đó, Lê Thị Mỹ (Bình Đinh) lại có nhận xét khá khách quan: “Khó với người không biết, giỏi với người biết. Nhưng theo em với đề thi Toán khối B thì nếu các bạn học lực trung bình khá là sẽ làm được tương đối. Với em thì khi phát đề em đọc qua một lần câu nào chắc ăn mình làm được em sẽ làm. Theo em tự chấm thì có thể em được khoảng 6 điểm”.
 
Vinh: Đề Toán dễ, thí sinh ra sớm
 
Chiều nay 9/7 tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh, nhiều thí sinh ra sớm hơn dự định. Thí sinh Trần Văn Siêu, dự thi vào Khoa Sư phạm tiếng Anh trường ĐH Vinh, cho biết: “Em thi đợt này là lần II. Đề Toán khối D em cảm thấy dễ dàng hơn, có phần làm ổn đạt khoảng 70%”.
 
Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 18
Tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh), các thí sinh vui vẻ ra về sớm khi kết thúc môn Toán cho khối D. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Thí sinh Nguyễn Thị Phúc thi vào khoa Kế toán Trường ĐH Hà Tĩnh cho hay: “Đợt thi này đề Toán tương đối dễ thở. Năm nay thi lần đầu tiên vào trường ĐH Hà Tĩnh em cũng cảm thấy tự tin hơn, có khả năng đỗ khoảng 80%”.

“Em dự thi vào Trường ĐH Y khoa Vinh, với đề Toán khối B đợt này dễ hơn nhiều so với đợt I. Riêng môn Sinh buổi sáng em làm cũng đạt khoảng điểm 7,5, em hy vọng mình sẽ chắc một suất vào trường ĐH này”, thí sinh Nguyễn Thị Hạnh cho biết.
 

Tại Thái Nguyên, chưa đầy 2/3 thời gian làm bài thi, nhiều thí  sinh dự thi khối C tại địa điểm thi trường CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên đã ra khỏi phòng phi.Các thí sinh cho biết đề thi Lịch sử năm nay tập trung vào kiến thức lớp 12.

Em  Nguyễn Thị Huệ, quê ở Thái Nguyên thi vào trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên tại điểm thi trường CĐ Kinh tế tài chính Thái Nguyên, chia sẻ: “Lúc mới đọc đề, em thấy rất mừng vì có 3 câu vào phần em đã ôn. Còn 1 câu em làm không chắc chắn lắm. Em hi vọng điểm môn Sử của em sẽ cao. Buổi sáng môn Văn em làm cũng tốt”.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 19
Hai thí sinh tại địa điểm thi trường CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên xem lại sách giáo khoa Lịch sử sau khi kết thúc môn thi. (Ảnh: Thanh Luân)

Còn em Nguyễn Thị Lan, quê ở Thái Bình thi vào ĐH Sư phạm Thái Nguyên, tâm sự: “Em làm cũng không được tốt lắm. Một số mốc thời gian em quên, em chỉ làm được 60% số câu hỏi. Đề không vào phần em ôn. Ngày mai em sẽ cố gắng ở môn Địa Lý”.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 20
Hai thí sinh tại Thái Nguyên trao đổi bài thi môn Toán. (Ảnh: Thanh Luân)

Kết thúc buổi thi môn Toán, em Ngô Hữu Toàn, thi vào trường ĐH Y Thái Nguyên, bước ra khỏi phòng thi với một tâm trạng khá vui vẻ. Toàn nhận định: “Đề Toán khối B dễ hơn khối A. Em kiểm tra lại bài rất kĩ trước khi ra khỏi phòng, em rất tự tin bài làm của mình sẽ đạt kết quả cao”.

Đề Lịch sử dài, đề Toán không quá khó - 21
Em Ngô Hữu Toàn chia sẻ niềm vui với bố mẹ  sau khi kết thúc thi môn Toán. (Ảnh: Thanh Luân)

Còn em Bùi Duy Minh quê ở Ninh Bình thi vào trường ĐH Y tại địa điểm trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên chia sẻ: “Đề Toán em làm tốt, các câu hỏi không quá đánh đố thí sinh. Em còn câu V phần đề chung làm không chắc chắn .Em hi vọng điểm thi môn Toán sẽ cao”.

Sáng mai 10/7, các thí sinh bước vào môn thi cuối cùng của đợt 2 kỳ thi ĐH, CĐ năm 2011. Các thí sinh khối B sẽ thi môn Hóa học với thời gian 90 phút; các thí sinh khối C sẽ thi môn Địa lý với thời gian 180 phút; Các thí sinh khối D sẽ thi môn Ngoại ngữ với thời gian 90 phút.

Nhóm PV