Đề thi của thí sinh ĐH Xây dựng là quả dứa, mũ và cái quạt

(Dân trí) - Một quả dứa, một cái mũ công trường xây dựng, một cái quạt để trên một chiếc ghế. Đó là đề thi của thí sinh khối V, môn Vẽ Mĩ thuật, Trường ĐH Xây dựng (Hà Nội) sáng nay 5/7.

Đề thi của thí sinh ĐH Xây dựng là quả dứa, mũ và cái quạt - 1
Đề thi môn Vẽ Mĩ thuật của thí sinh trường ĐH Xây dựng.

Không phải ngồi theo số báo danh mà giám thị đánh sẵn, cũng không phải ngồi theo thứ tự bàn, cũng không phải ngồi ngay ngắn..., các thí sinh dự thi môn Vẽ Mĩ thuật sáng nay của Trường ĐH Xây dựng muốn ngồi theo kiểu gì cũng được, có thể ngồi cả lên bàn thi, tùy theo tư thế của mình.

Giấy thi của các thí sinh này chỉ có bút chì, tờ giấy và giá kê. Đề thi của các em cũng rất đơn giản là Một quả dứa, một cái mũ công trường xây dựng, một cái quạt để trên một chiếc ghế.

Với môn thi này thí sinh dự thi ngành kiến trúc điểm thi sẽ được lấy hệ số 1,5; ngành Quy hoạch vùng và đô thị lấy hệ số 1.

Ông Phạm Duy Hòa, Ban Chỉ đạo tuyển sinh của trường cho biết, năm nay trường ĐH Xây dựng năm nay có 8.890 thí sinh dự thi, đạt 65%. Trong các môn thi vừa qua có 4 thí sinh bị khiển trách do trao đổi trong phòng thi.

Dưới đây là hình ảnh thi môn Vẽ Mĩ thuật của thí sinh trường ĐH Xây dựng:
 
Đề thi của thí sinh ĐH Xây dựng là quả dứa, mũ và cái quạt - 2

Đề thi của thí sinh ĐH Xây dựng là quả dứa, mũ và cái quạt - 3


Đề thi của thí sinh ĐH Xây dựng là quả dứa, mũ và cái quạt - 4
 Mỗi thí sinh một tư thế!

Đề thi của thí sinh ĐH Xây dựng là quả dứa, mũ và cái quạt - 5


Đề thi của thí sinh ĐH Xây dựng là quả dứa, mũ và cái quạt - 6
Đây có lẽ là môn thi nhẹ nhàng nhất của thí sinh, thực hiện theo năng khiếu của mình.

Hồng Hạnh