Đề thi môn Văn vào lớp 10 vừa sức

(Dân trí) -Sáng nay, hơn 10.500 thí sinh Quảng Bình làm bài thi môn Văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhiều thí sinh hào hứng với câu hỏi mở bàn về “Kiên định là mấu chốt của sự thành công”. Tại Sóc Trăng và Quảng Trị hoàn thành môn cuối của kỳ thi vào lớp 10.

Thời tiết ở Quảng Bình sáng nay khá mát mẻ nên phần nào đã giúp cho thí sinh có tâm trạng thoải mái khi làm bài. Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề thi môn Văn tương đối phù hợp với những kiến thức đã được ôn tập. Trong đó, đề thi có câu 2 (3 điểm) yêu cầu thí sinh viết một đoạn văn nghị luận khoảng 30 dòng với nhan đề: “Kiên định là mấu chốt của sự thành công”. Đây là một câu hỏi “mở” đã khơi gợi được tính tư duy cho thí sinh. Nhiều thí sinh đánh giá câu hỏi này rất hay, vừa để cho thí sinh trình bày suy nghĩ của cá nhân mình, vừa giúp các em trau dồi thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trước những tình huống xảy ra trong cuộc sống để hướng đến sự thành công.
Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái.

Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. (Ảnh: Đăng Đức)


Em Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Ngọc Ân - học sinh Trường THCS Đồng Phú (TP Đồng Hới) cho biết, đề Văn tương đối sát với chương trình chúng em đã được thầy cô cho ôn tập nên không cảm thấy bỡ ngỡ. Đề thi có câu 3 (5 điểm) yêu cầu thí sinh phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Thúy Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Câu hỏi này cũng không quá khó bởi từ nhỏ em cũng đã nghe kể rất nhiều về nhân vật và tác giả, trong chương trình học, tác phẩm này cũng có số tiết nhiều hơn nên các em đã học rất kỹ.

Thí sinh trao đổi sau buổi thi.

Thí sinh trao đổi sau buổi thi. (Ảnh: Đăng Đức)

Em Lê Thị Hồng Hạnh - học sinh Trường THCS thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh) lại cho rằng, đề thi môn Văn như vậy là phù hợp với lực học của em. Với đề thi này em tự tin mình sẽ đạt được 8 điểm. Trong đề thi có câu 2 rất ý nghĩa, chúng em được tự do trình bày suy nghĩ của cá nhân mình và hướng giải quyết vấn đề. Em Trương Văn Linh - học sinh Trường THCS Lương Ninh cho biết, đề thi như vậy không quá khó, chúng em đã được học và ôn luyện từ trước.

Phụ huynh tập trung trước điểm thi để chờ đợi con làm bài.

Phụ huynh tập trung trước điểm thi để chờ đợi con làm bài. (Ảnh: Đăng Đức)

Nhiều phụ huynh đưa đón thí sinh đi thi cũng cảm thấy vui mừng khi thấy con rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì làm được bài.

Chiều nay các thí sinh sẽ bước vào thi môn Vật Lý, thời gian làm bài 60 phút, theo hình thức thi trắc nghiệm.
 
Sáng nay 26/6, thí sinh thi vào lớp 10 ở Sóc Trăng đã hoàn thành buổi thi cuối cùng ở môn Toán. Nhận xét chung của nhiều thí sinh: Đề Toán khó nhất trong số các môn thi.
 
Thí sinh Lý Phú Quý - học sinh Trường THCS phường 2 (TP Sóc Trăng) cho biết: "Đề Toán khó đạt điểm lớn. Bài làm của em hy vọng chỉ đạt từ 5-6 điểm". Còn thí sinh Nguyễn Lâm Như Quỳnh (học chung trường với Quý) cho biết: "Đề tương đối khó, bài của em chỉ đạt từ 6-7 điểm dù đã cố gắng hết sức". Trong khi đó, thí sinh Mã Đức Tài (Trường THCS phường 1-TP Sóc Trăng) than thở: "Đề quá khó, em làm không được bao nhiêu, nếu giám khảo rộng rãi thì có thể đạt khoảng 1 điểm".
 
Nhiều giáo viên dạy môn Toán nhận định: Đề không quá khó nhưng cũng không dễ. Thí sinh cố gắng để đạt điểm từ 5-6 chứ điểm cao rất khó".
 
Sau hai ngày thi, tình hình trật tự trong các hội đồng thi nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế. Theo kế hoạch, ngay sau khi kỳ thi kết thúc, Hội đồng chấm của các trường sẽ tiến hành chấm bài, dự kiến khoảng tuần đầu của tháng 7 sẽ công bố kết quả. 

Cũng trong sáng nay 26/6, hơn 8 nghìn thí sinh Quảng Trị đã hoàn thành môn Toán - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013-2014. Nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay có tính phân loại học sinh và lo lắng khó đạt điểm 8, 9.

Ghi nhận hội đồng thi Trường THPT Lê Lợi (TP. Đông Hà), không khí thi tại đây diễn ra nghiêm túc, các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông bố trí đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông từ vòng ngoài.

9 giờ 30 phút mới kết thúc giờ thi môn Toán nhưng trước đó 30 phút, nhiều thí sinh đã nộp bài thi. Đa phần các em đều bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng lo lắng. Thí sinh đánh giá đề Toán năm nay bám sát chương trình sách giáo khoa và nội dung ôn tập nhưng có tính phân loại học sinh rõ rệt. Đối với những học sinh trung bình có thể kiếm được điểm 5, 6, học sinh khá giỏi 7, 8 nhưng khó đạt điểm cao 9, 10.

Thí sinh Quảng Trị kết thúc buổi thi môn Toán. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)
Thí sinh Quảng Trị kết thúc buổi thi môn Toán. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Thí sinh Nguyễn Nhật Trường - học sinh Trường THCS Phan Đình Phùng vui vẻ chia sẻ: “Đề thi có tất cả 5 câu hỏi, trong đó có câu 5 (3,5 điểm) về hình học khó nhất. Đối với câu hỏi này, em chỉ làm được ý a, d còn ý b và c chưa tìm ra lời giải. Ở câu hỏi 1 ý b giải hệ phương trình em cũng nghĩ mãi mới tìm ra đáp án. Em thấy đề thi năm năm nay tương đối khó và có tính phân loại học sinh. Mặc dù em đã ôn luyện chắc chắn kiến thức và được thầy cô cho luyện tập các dạng bài tập. Em nhận định mình được 7 điểm”.

Thí sinh trao đổi với nhau về đề thi. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)
Thí sinh trao đổi với nhau về đề thi. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Em Nguyễn Thị Nhung - học sinh Trường THCS Hiếu Giang cũng đăng ký dự thi Trường THPT Lê Lợi lo lắng cho biết: “Em học được môn Toán, làm bài thi xong trước 30 phút nhưng vẫn không làm được ý b,c câu hỏi số 5 liên quan đến hình học. 4 câu hỏi đầu liên quan giải hệ phương trình, chứng minh phương trình, tìm tọa độ giao điểm… em đều làm được hết, chắc chắn đúng. Em nghĩ mình được khoảng 8 điểm”.

Tại hội đồng thi Trường THPT Đông Hà, nhiều thí sinh có học khá, giỏi tự tin đạt điểm trên trung bình. Đa phần các em đánh giá đề thi năm vừa sức nhưng khó đạt điểm tuyệt đối.

Trao đổi với PV Dân trí sau khi các thí sinh hoàn thành xong môn Toán (môn thi cuối cùng), ông Trần Văn Quốc - Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng Giáo dục (Sở GD-ĐT Quảng Trị) cho biết, có thể khẳng định đến thời điểm này kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10 năm học 2013-2014 tại Quảng Trị đã thành công tốt đẹp. Tại 20 hội đồng thi trên toàn tỉnh đều diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, không có sự cố bất thường xảy ra. Từ ngày 1/7, Sở GD-ĐT Quảng Trị sẽ bắt đầu tiến hành chấm thi và đến khoảng ngày 6/7 thí sinh và phụ huynh sẽ biết điểm thi”.

Nhóm PV