Thi vào lớp 10 tại TP Huế:

Đề Toán không dễ làm

(Dân trí) - Chiều nay, các thí sinh TP Huế tiếp tục kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với môn Toán. Với áp lực từ đề ra không quá dễ, nhiều thí sinh kết thúc buổi thi với một tâm trạng không quá phấn khởi.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ, phải gần 10 phút sau ba hồi trống kết thúc giờ làm bài mới có thí sinh bước ra khỏi phòng. Ghi nhận chung trên khuôn mặt các em đều hơi buồn, rất hiếm thấy những nụ cười tươi như trong môn thi Ngữ văn sáng nay. 

Em Võ Đình Phước, học sinh trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai nói: “Em chỉ làm được hơn 3 câu trong tổng số đề ra là 5 câu. Em chỉ mong xác suất đúng của mình cao để có điểm trung bình khá”. Cùng tâm sự với Phước là em Nguyễn Thị Thu Sương với gần 4 câu hoàn thành nhưng “có nhiều bước trong bài làm của em cũng thấy không chắc chắn lắm”.

Đề Toán không dễ làm - 1
Rất ít nụ cười sau buổi thi Toán chiều nay tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ.

Ghi nhận chung tại các điểm thi khác như Thống Nhất, Quốc học, phần lớn thí sinh làm bài không trọn vẹn. Các câu khó rơi vào câu 2, câu 3b, 4 và 5. Tuy nhiên, các thầy cô trong nhiều hội đồng thi lại có chung ý kiến: “Đề dễ kiếm điểm, học sinh khá làm bài có thể đạt từ 5-7 điểm”.

Nhận xét về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Có một phần khó trong đề dành để thử sức học sinh giỏi. Có thể các em lo tập trung vào làm phần này nên thời gian dành cho các câu dễ hơn bị thiếu”.

Tuy nhiên cũng có vài trường hợp thí sinh làm bài không được cũng vui vẻ. Như tâm sự của em Nguyễn Thị Thêm, lớp 9/3, Trường THCS Lý Tự Trọng tại điểm thi Thống Nhất: “Em là được khoảng 5 điểm. Với số điểm này là đủ để em vui bởi trước khi em vào phòng thi cũng chỉ  cầu cho môn Toán không bị điểm “liệt”. Hay em Lê Thị Thanh, học cùng lớp em Thêm: “Môn Toán em học kém lắm nên trong buổi sáng, em đã cố gắng làm môn Văn tốt để bù điểm qua môn Toán. Ngày mai thi môn Anh văn, nếu làm tốt chắc em sẽ đậu”.

Buổi thi này có thêm 5 thí sinh vắng thi không lý do, nâng tổng số thí sinh vắng mặt là 50 em. Riêng em Phan Thị Ái Phương, người bị đau đột xuất lúc sáng đã làm bài tốt trong buổi chiều hôm nay. Công tác giám thị và thí sinh làm bài nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Sáng mai 25/6, các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là Ngoại ngữ. Tùy theo đăng ký mà các em sẽ thi Anh văn, Pháp văn hay Nhật.

Chiều mai, thí sinh nào thi vào trường THPT chuyên Quốc học sẽ bước vào buổi thi cam go nhất với việc “thử sức” 1 trong 10 môn chuyên. Thời gian làm bài môn chuyên: 120 phút đối với môn chuyên Hóa học hoặc Ngoại ngữ, 150 phút đối với các môn chuyên khác.

Tin, ảnh: Đại Dương - Doãn Công