Đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2011:

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm

(Dân trí) - Sáng nay 4/7, kết thúc buổi thi môn Toán, nhiều thí sinh có chung nhận định đề Toán năm nay tương đối khó, nhất là với thí sinh học lực trung bình. Ngay cả với học sinh khá, giỏi cũng không thể hoàn thành trọn vẹn.

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 1

Thí sinh tại Đà Nẵng nhận định đề Toán năm nay khó. (Ảnh: Khánh Hiền)

 
Tại điểm trường thi ĐH Kinh tế Đà Nẵng, chưa đến 10h sáng, đã có nhiều thí sinh ra khỏi cổng trường thi. Tuy nhiên, thí sinh Nguyễn Văn Bảo, từ Hà Tĩnh ra Đà Nẵng thi vào ĐH Kinh tế trả lời khi được hỏi: “Đề Toán năm nay tương đối khó mà sức học em chỉ trung bình. Có mấy câu phần hình học khó quá em làm không được, có ở lại phòng thi thêm cũng không ích chi nên em ra về sớm”.

Trong khi đó, thí sinh Võ Thị Duyên, quê ở Thăng Bình, Quảng Nam, tốt nghiệp THPT loại khá nhận định: “Em giải quyết chắc được 70-80% đề thi. Đề Toán năm nay theo em thấy tương đối khó, phân loại thí sinh rõ ràng”. Thí sinh này cũng nhận định đề Toán năm nay, phần hình học khó hơn phần đại số.

Chờ thí sinh tan cổng trường thi, cùng với người nhà sĩ tử, hàng chục tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại điểm trường ĐH Kinh tế cũng đội nắng dàn đội hình giữ trật tự giao thông mở rộng đường cho thí sinh tan trường thi

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 2

Tình nguyện viên đội nắng giữ trật tự giao thông cho thí sinh tan trường thi. (Ảnh: Khánh Hiền)

 
Tình nguyện viên Lê Xuân Ly, sinh viên ĐH năm nhất ĐH Kinh tế cho biết: "Nắng nóng có vất vả nhưng bọn em không ngại chi hết. Năm trước em từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng thi cũng được các anh, chị tình nguyện viên giúp đỡ rất tận tình nên năm nay em học theo các anh chị thôi".
 
Rời khỏi phòng thi trong thời tiết nắng như đổ lửa tại TP Vinh, nhiều thí sinh hài lòng với đề Toán. Với tâm trạng thoải mái khi kết thúc môn thi đầu tiên khá sớm, thí sinh Trần Ngọc Sơn tự tin: “Đề Toán năm nay không khó lắm, chủ yếu là kiến thức cơ bản. Em chỉ không tự tin lắm vào câu nâng cao để lấy điểm tuyệt đối thôi”.
 
Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 3
Thí sinh cụm thi Vinh vui vẻ ra về sau khi hoàn thành bài thi Toán. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Chung tâm trạng ấy, thí sinh Nguyễn Thái Ngọc, quê ở Diễn Châu chia sẻ: “Em thi năm hai rồi nên không hồi hộp lắm, phần lớn thời gian em tự ôn ở nhà. Mà đề thi chủ yếu là kiến thúc trong sánh giáo khoa. Nói chung em làm cũng tạm ổn, đánh giá có thể đạt điểm 7, 8 gì đó”. Bạn Nguyễn Thị Ngọc quê ở Thanh Hóa, năm nay thi vào khoa Quản trị kinh doanh thì phấn khởi: “Vậy là xong một môn, em vui lắm vì bài em làm khá tốt. Đề năm nay chỉ cần bạn nào chăm chỉ là cũng làm được hết phần cơ bản rồi”.
 
Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 4
Tại cụm thi Vinh, nhiều thí sinh ra về sớm. (Ảnh: Nguyễn Duy).
 
Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 5
Phụ huynh háo đội nắng chờ con (Ảnh: Trương Thúy)

Tuy nhiên, một số thí sinh khác cũng chưa được bằng lòng với môn thi đầu tiên, bởi quá chủ quan: “Theo bản thân em thì đề năm nay có khó hơn năm ngoái, em chỉ được 50% thôi...”, thí sinh Trần Thị Nguyệt chia sẻ.

Đứng chờ con em với khuôn mặt căng thẳng, nhiều bậc phụ huynh khi thấy bắt đầu có thí sinh ra khỏi phòng thi đã nôn nóng: “Không biết con mình có làm được bài không? Sao mà có đứa ra sớm thế, chắc nó làm được bài đây…”, một phụ huynh cho hay.

Sáng nay, sau khi thi xong môn Toán, các thí sinh tại cụm thi Cần Thơ bước ra khỏi phòng thi với nhiều tâm trạng, hầu hết các em đều cho biết đề Toán khó.

Nhiều điểm thi ở cụm Cần Thơ như khu 2 ĐH Cần Thơ, THPT Châu Văn Liêm, THCS Lương Thế Vinh... đều có thí sinh ra khỏi phòng thi sau khoảng 2/3 thời gian. Tại điểm thi THPT Châu Văn Liêm, em Hoàng Thị Kiều (ngụ Cái Nước, Cà Mau) nhận định, đề Toán dài và gây khó cho thí sinh có mức học trung bình, ngay cả đối với học sinh khá, giỏi cũng không thể hoàn thành trọn vẹn.

Trong khi đó em Liên (học sinh trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ), cho biết khó nhất là phần giải hệ phương trình và hình học. Theo Liên, phần khảo sát đồ thị dù dễ hơn nhưng cũng chỉ có thể làm được nửa; còn phần tích phân thì cũng mất nhiều thời gian để hoàn thành.

Em Nguyễn Thị Yến (ngụ Bạc Liêu) cho biết, em làm cũng khoảng 50% nhưng có thể không đúng hết đáp án vì thế cũng rất hồi hộp chờ đợi kết quả.

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 6
Đề Toán khó đối với sĩ tử cụm thi Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tại điểm thi THCS Lương Thế Vinh, nhiều học sinh cho biết không làm được bài vì đề khó. Em Bình (ngụ Đồng Tháp) nói trong tâm trạng buồn thiu: “Khi phát đề, em hồi hộp lắm. Sau khi nhận đề, nhìn đề dài, đọc từ trên xuống dưới thì chẳng biết làm thế nào, phải mất một thời gian ngồi suy nghĩ tính toán em mới làm nhưng chắc là chỉ đúng khoảng chừng vài phần trăm”.

Còn phụ huynh chờ con bên ngoài khi thấy có nhiều thí sinh ra trước cũng rất lo lắng, mong ngóng con em mình. Khi thí sinh ra trước nói đề Toán “khó ăn” thì nhóm phụ huynh càng tỏ vẻ lo hơn. Ông Tâm (ngụ Cà Mau) ngồi chờ con 3 tiếng đồ hồ ngay trước cổng điểm thi THPT Châu Văn Liêm bộc bạch: “Thấy có đứa ra trước rồi mà con mình vẫn chưa ra nên lo lắm, không biết nó làm được hay không nữa vì sức học Toán của cháu chỉ ở mức trung bình”.
 
Tại Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) bước vào môn thi Toán đầu tiên. Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề Toán khó hơn năm trước.
 
Trong buổi thi đầu tiên, số thí sinh đến dự thi đạt 81,86%. Kết thúc buổi thi, theo nhận định chung của nhiều thí sinh thì đề thi môn Toán năm nay khó hơn năm trước. Theo quan sát tại Điểm thi Cơ sở 3 trường ĐH Hồng Đức, sau khi hết 2/3 thời gian làm bài, nhiều thí sinh đã nạp bài ra về.
 
Em Đỗ Thị Hương buồn rầu: “Đề thi môn Toán sáng nay hơi khó so với năm trước nên em không làm được bài, em đã ra trước thời gian làm bài khoảng 40 phút. Em xác đinh đây chỉ là đợt thi thử để lấy kinh nghiệm nên cũng không lo lắng lắm”.
 
“Đề thi môn Toán khó nên em chỉ làm được một nửa nội dung trong đề thi. Em thấy khó nhất là phần Toán nâng cao, em bị mất điểm toàn bộ ở phần này”, thí sinh Nguyễn Thị Hà tâm sự. 
 
Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 7
Thí sinh Thanh Hóa xem lại đề thi môn Toán.
 
Ghi nhận tại Hà Nội, tại điểm thi tại trường HV Ngân Hàng, nhiều thí sinh “lắc đầu, lè lười” vì đề thi Toán “khó nuốt”. Phần lớn các em chỉ làm được khoảng 60-70%. Em Lê Thị Hương, quê ở Thái Bình cho biết: “ Cấu trúc đề thi không mới. Các câu hỏi vẫn bám sát chương trình SGK và có tính phân loại cao. Tuy nhiên có đến 2-3 câu khó nên các thí sinh trong phòng đều không có ai hoàn thành được hết. Em làm cũng được những chắc cũng chỉ được 6 điểm”.
 
Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 8

Phần lớn thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường HV Ngân Hàng rời phòng .thi với tâm trạng không vui. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Không chỉ có thí sinh Hương mà nhiều thí sinh là HS trường THPT Trần Phú Hà Nội dự thi vào HV Ngân Hàng cũng lắc đầu chào thua: “Với đề thi này nếu giám thị không khắt khe về câu chữ chắc em chỉ được 7 điểm thôi. Đề này khó hơn nhiều so với năm 2011”

Không chỉ thí sinh dự thi vào HV Ngân Hàng mà ở các trường khác như ĐH Bách Khoa, ĐH Kinh tế Quốc Dân cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tại Hội đồng thi ĐH Bách khoa, thấy vẻ mặt não nề của cậu con trai một bậc phụ huynh đã phải động viên: “Bình tĩnh con ạ, khó là khó chung nên không cần phải lo lắng”.

Dưới cái nắng gay gắt của thủ đô, tại điểm thi của Trường ĐH Giao thông vận tải, bước ra khỏi phòng thi các sĩ tử mỗi người một vẻ, nhưng theo nhận định tâm lý chung không được phấn khởi cho lắm, bởi đề thi Toán không “dễ thở”. Một số sinh viên đứng chờ em thi cũng nhận định đề Toán năm nay khó hơn năm ngoái.

Bước ra khỏi phòng thi khá sớm, Nguyễn Tràng Tuấn ( Hà Nội) dự thi tại trường Đại học Giao thông Vận tải vui vẻ nói về bài thi của mình: “ Đề thi Toán năm nay, em thấy vừa tầm với lực học của em, đề thi có 7 câu em chỉ bớt lại câu 5 vì em không nhớ cách làm, còn các câu khác em đều làm được tất cả các ý. Em thấy đề Toán này còn dễ hơn một số đề thầy giáo cho em làm thử trong thời gian luyện thi. Em thấy rất phấn khởi về bài thi của mình. Em cầm chắc làm được 80%”.
 
Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 9
Thí sinh Tràng Tuấn và bố. (Ảnh: Hương Thắm)

Cũng có nhận định giống với Tràng Tuấn, Nguyễn Hữu Tuân (Bắc Ninh) thấy rất tự tin về bài làm của mình Tuân chia sẻ: “Đề thi này em thấy vừa sức với em, tất cả các phần tích phân, lượng giác em đều ôn rất kỹ, duy chỉ có câu 5 em làm không được khả quan lắm. Em tin rằng với đề thi này em làm được trên 80%”.

Thí sinh Nguyễn Xuân Nguyên (Quảng Xương, Thanh Hóa) cho rằng đề Toán bình thường không khó lắm, phần tích phân và giải phương trình sin, cos em là khá tốt, các phần còn lại cũng có ý em không làm được. Đề thi này em nghĩ mình chỉ làm được 60%. Em sẽ phải cố gắng ở hai môn thi tiếp theo thì mới có hy vọng được làm sinh viên đại học”.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của hai chàng trai Tuấn và Tuân, ra khỏi phòng thi khá sớm nhưng Bùi Văn Tùng ( Hải Phòng) lại có tâm trạng buồn rầu bởi đề thi này khó với em. Tùng nói: “Đề thi Toán năm nay em chỉ làm được hơn 10% thôi, em thấy các ý đều khó, và do 1 phần em chủ quan không ôn kỹ phần lượng giác và tích phân nên phần đó em không làm được ý nào cả. Duy chỉ có câu 4 về toạ độ OXY em còn làm được hết. Em thấy thất vọng về bài làm của mình".
 
Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 10
Thí sinh tại Hà Nội xem lại bài thi môn Toán. (Ảnh: Hương Thắm)

Cùng chung tâm trạng với các sĩ tử, các phụ huynh cũng thể hiện tâm lý chung khá rõ nét. Khi thấy cậu con trai làm được bài, bác Phạm Văn Lập quê Kiến Xương (Thái Bình) rất vui mừng. Bác chia sẻ: “Cả buổi sáng đứng mong ngóng ra khỏi phòng thi, chỉ lo con không làm được bài, giờ nghe tin cháu làm được tôi thấy vui mừng lắm. Cả nhà chỉ có mỗi cháu được đi thi đại học nên mong cháu đỗ lắm”.

Còn bác Trần Văn Tiến (Giao Thủy, Nam Định) thì hơi thất vọng khi thấy cậu con trai bảo chỉ làm được khoảng 40%, nhưng Bác vẫn mang niềm hy vọng 2 môn tiếp theo con trai sẽ làm tốt. Bác chia sẻ: “Tôi biết trong 3 môn thi, môn Toán không phải là sở trường của cháu, môn Lý cháu học tốt hơn. Nên tôi vẫn phải động viên cháu cố gắng làm thật tốt 2 môn tiếp theo. “Thua keo này ta bày keo khác”.

Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh thi tại TPHCM cho rằng đề hơi khó. Tại điểm thi THPT Võ Thị Sáu của trường ĐH Kinh tế TPHCM, thí sinh Phạm Đình Hoàng (ở TPHCM) cho rằng đề khó. Tổng cộng có 6 câu nhưng chia thành 10 ý, trong đó hết 30% nâng cao. Em làm chắc chỉ được 60%, câu về phương trình em bỏ luôn. Đề dài và khó hơn năm ngoái nên nhiều bạn trong phòng thi của em làm đến hết giờ mới ra.

Còn bạn Bùi Như Ý ở Đắc Lắc thi vào ngành Kinh doanh quốc tế lại tỏ ra khá bình tĩnh sau khi thi xong môn Toán. “Đề có khó một chút và hơi dài nhưng em làm được. Một số câu em vận dụng được nhờ đọc thêm sách bên ngoài. Trước khi vào làm bài em đã chuẩn bị tâm lý kỹ nên thấy cũng tự tin với đề này”. Thí sinh Như Ý tự tin cho biết em rất hi vọng có khả năng vào trường ĐH Kinh tế mặc dù sở thích của em là Y dược.

Em Ý cũng cho biết em cùng bố xuống thành phố rồi về nhà người quen ở tận quận Tân Phú ở. Do điểm thi cách quá xa nên 2 bố con quyết định vào một quán gần trường rồi chờ đến lúc thi buổi chiều. “ Nếu về Tân Phú thì xa quá, em sợ kẹt xe không đến kịp. Cũng hơi mệt nhưng cố gắng chắc không sao”, thí sinh Bùi Như Ý cho biết.

Còn tại cụm thi trường ĐH Công nghiệp TPHCM, vừa hết 2/3 thời gian làm bài, dòng thí sinh liên tiếp nối nhau rời phòng thi. Tâm trạng của các thí sinh không được vui vẻ khi chia sẻ với nhau về đề thi. Đánh giá chung của nhiều thí sinh đề thi có nhiều câu khó, số đông các em chỉ làm được khoảng 50%. Không làm được bài, nhiều thí sinh chấp nhận rời phòng thi sớm.

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 11
Thí sinh tại cụm thi trường ĐH Công nghiệp TPHCM trao đổi về đề thi Toán (Ảnh: Hoài Nam)

Đinh Đạt, thí sinh từ phòng 137 ra sớm gần cả tiếng đồng hồ cho hay, mình chỉ làm được khoảng một nửa, còn một nửa bỏ lửng vì… khó. “Em chưa làm được câu 2 giải hệ phương trình và câu 5 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Hầu hết các bạn đều gặp khó ở hai câu này”, thí sinh này nói.

Thí sinh Nguyễn Thảo Thu Hiền, thi vào khoa Kế toán làm hết thời gian nhưng cũng chỉ “chấm” cho mình được dưới điểm 6. Hiền đánh giá đề không dài nhưng khó, rất nhiều thí sinh trong phòng không làm được bài nên rời phòng thi sớm. “Khoảng 15 phút cuối em cũng dừng đã làm bài, có câu không làm được nhưng em xem lại bài làm của mình. Em thấy đề khó hơn các năm trước nên hy vọng hai môn sau làm sẽ làm được bài tốt hơn.

Tương tự, các thí sinh thi tại khu vực quận Thủ Đức cũng cho rằng đề “khó ăn”.Là một trong những thí sinh hoàn thành bài thi đầu tiên tại hội đồng thi trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP HCM, Nguyễn Minh Đức (quê ở Hà Nam) giải thích: “đề toán phân loại học sinh khá giỏi, nhiều câu em không biết giải như thế nào. Em cũng chỉ chắc được 60% thôi, còn 40% còn lại em đang làm dở hoặc không chắc kết quả”.

Thí sinh Phạm Thế Giang (quê Đồng Nai) thì nhăn nhó vì chỉ làm được có một nửa. Ra khỏi phòng với nụ cười tươi tắn, Hoàng Văn Định (đến từ Quảng Bình) vui vẻ, đề thi vừa tầm với khả năng của em. “môn toán không khó, em thấy thoải mái để chiều nay thi môn lý”.


Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 12
Giao thông tại ngã tư Thủ Đức kẹt cứng sau giờ thi (Ảnh: Điền Hà)
 
Do tập trung lượng thí sinh đông nên ngã tư Thủ Đức sau giờ thi kẹt cứng. Phụ huynh lấn đường đứng chờ con em mình ra làm giao thông càng thêm hỗn loạn. Lực lượng tình nguyện phải căng hết sức, giải hết lực lượng hiện có để điều tiết giao thông cùng cảnh sát.
 
Sáng 4/7, đến 10 giờ 15 phút buổi thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2011 mới kết thúc nhưng tại TP Huế, nhiều thí sinh ra sớm với vẻ mặt buồn khi thời gian làm bài thi mới hết hơn 2/3.

Theo ghi nhận tại các hội đồng thi Trường ĐH Khoa học Huế, sau khi thời gian làm bài mới đến 9 giờ 25 phút đã có nhiều thí sinh ra về với nét mặt buồn bã. “Đề năm nay hơi khó với những bạn học lực trung bình như bọn em, em chỉ làm xong khoảng 60% mà đề bài ra với 10 câu hỏi. Em muốn ra sớm để lấy tinh thần thi tiếp hai môn còn lại chứ ngồi trong đó cũng không làm được bài nữa” – thí sinh Trương Đình Ý, số báo danh 30051 thi tại hội đồng thi ở đây cho biết.

Khả quan hơn trong môn thi Toán, thí sinh Lê Minh Nguyệt, thi tại hội đồng thi Trường ĐH Khoa học Huế cho biết: “ Đề năm nay cũng gần tương đương với các năm trước, nhưng với 3 câu sau thì hơi khó nếu như các bạn không học chắc những kiến thức trong sách giáo khoa”.

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 13
Các thí sinh ra về với vẻ mặt buồn khi đề bài năm nay là khó theo nhận định của các thí sinh. (Ảnh: Đại Dương - Ngọc Thụ)
 
Em Nguyễn Thị Nga, THPT Vinh Xuân (huyện Phú Lộc) lên Huế thi ở hội đồng ĐH Sư phạm vào ngành Kinh tế chính trị, ĐH Kinh tế Huế cho biết em làm được khoảng 60%, vì đề khó quá nên không ngồi lâu trong phòng mà ra trước nửa tiếng để lấy sức làm tiếp 2 môn thi còn lại.

Sáng nay, khi còn hơn 60 phút nữa mới hết thời gian thi môn Toán, nhưng nhiều sĩ tử dự thi tại địa điểm Trường CĐ Sư phạm, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk không làm được bài đã ra sớm.

Tại cụm thi này, khoảng 9 giờ 15 phút đã có sĩ tử đầu tiên ra khỏi phòng thi. Khi được hỏi, sĩ tử chỉ cười và lắc đầu. Sau khi sĩ tử này ra, cứ vài phút sau lại có vài ba sĩ tử bước ra khỏi địa điểm thi. Không làm được bài, một số sĩ tử trả lời cụt lủn: “Ra sớm là biết không làm được bài rồi”.

Có lẽ ở cụm thi này nhiều sĩ tử đã không làm được bài nên ra từ khi chưa hết 2/3 thời gian. Thí sinh tên Hen, người dân tộc Ê Đê (xã Ea Tar, huyện Cư Ngar, Đăk Lăk) ra về lúc 9 giờ 25 phút cho biết, Hen thi vào ngành Quản lý đất đai, ĐH Tây Nguyên. Sáng nay do đề Toán quá khó, Hen chỉ làm được một chút còn lại đều để trống.

“Đề Toán khó quá em không làm bài được, ngồi trong phòng nhìn các bạn cặm cụi làm mà em không làm được nên em thấy rất khó chịu, chờ mãi mà không hết thời gian nên khi giám thị đồng ý cho ra là em ra liền”, Hen cho biết.

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 14
Chưa hết 2/3 thời gian nhưng một số sĩ tử dự thi tại địa điểm Trường CĐ Sư phạm, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk đã ra sớm do không làm được bài. Trong ảnh: Thí sinh Hen (bên trái) ra về
sớm vì không làm được bài. (Ảnh: Thiên Thư)

Ra sau Hen khoảng 10 phút, thí sinh tên Linh (người Mơ Nông, tỉnh Bình Phước, dự thi ngành Sư phạm tiểu học, ĐH Tây Nguyên) cho biết đề Toán rất khó, tất cả có khỏang 6 câu nhưng Linh chỉ làm được 1 nửa, nên chắc được khỏang 3 hoặc 4 điểm. “Đề Toán khó quá chị ơi, cũng may Lý và Hóa em học được hơn Toán một chút nhưng không biết đề như thế nào nữa”, Linh chia sẻ.

Đến khoảng 10 giờ, có hơn trăm sĩ tử bước ra khỏi phòng thi, những sĩ tử ra sớm đều cho biết đề Toán quá khó các em không làm được bài.

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 15
Các ông bố thấp thỏm chờ con thấy con mình mãi chưa ra khỏi phòng thi nên cũng mong là làm được bài. (Ảnh: Thiên Thư)
 
Thấy tình hình một số sĩ tử ra sớm vì không làm được bài, trong khi đứa con gái của mình vẫn chưa ra, ông Lê Văn Lâm cũng thấy yên tâm hơn: “Đứa nào ra sớm đều nói không làm được bài, gần hết giờ rồi mà chưa thấy con mình ra nên tôi nghĩ nó làm bài cũng tàm tạm. Mong sao nó làm được bài chứ mình thấy lo quá”.

Tại TP Nha Trang, đa số các thí sinh được hỏi đều nhận định đề Toán năm nay khá “hóc búa”.

Thí sinh Nguyễn Quý Đôn, quê Tuy An (Phú Yên), dự thi tại điểm trường CĐ Sư phạm Nha Trang, mặt buồn rầu: “Trước khi vào phòng thi em khá tự tin, nhưng sau khi đọc đề thì thấy khó quá. Em căng thẳng nên làm bài không được như ý muốn. Chắc em chỉ được 3, 4 điểm ở môn này. Hy vọng những môn sau em làm tốt hơn để “vớt vát””.

Em Lê Trần Ngọc Bội, quê Ninh Hòa (Khánh Hòa) cũng chung tâm trạng: “Đề khó, em chỉ làm được 50%, câu 1 và câu 3 em chắc chắn đúng, còn lại em làm nhưng chỉ hy vọng may mắn”.

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 16
Thí sinh tại Nha Trang sau buổi thi môn Toán. (Ảnh: Nguyễn Thành Chung)

Cũng do đề thi khó nên dù chưa hết thời gan làm bài, nhưng đã có nhiều em ra khỏi cổng trường, ngồi thẫn thờ.

Bên cạnh một số thí sinh không làm được bài, vẫn có những thí sinh ra về với nụ cười. Em Hoàng Ngân, phấn khởi cho biết: “Theo em đề thi năm nay không dễ chút nào, bạn nào học lực khá trở lên mới mong có điểm 7, 8. Trong ba môn khối A thì em học môn Toán tốt hơn cả nên em làm khá tốt. Bạn cùng phòng trọ với em nói cũng làm được khoảng 60%. Tại phòng thi của em, dù chưa hết giờ nhưng đã có gần nửa lớp nộp bài về trước vì đề khó”.

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 17
Nhiều thí sinh nhận định đề thi môn Toán năm nay khá hóc. (Ảnh: Nguyễn Thành Chung)
 
Tin từ ĐH Nha Trang, trong buổi thi Toán sáng nay, các thí sinh đều có mặt đông đủ tại điểm thi. Trong thời gian thi, không có thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi, công tác an ninh trật tự đảm bảo tốt.

Tại ĐHThái Nguyên, từ sáng sớm các thí sinh và người nhà đã tập trung tại các địa điểm thi. Trong lúc các thí sinh đang thi thì phụ huynh ngồi tập trung tại các quán nước, vỉa hè, cổng trường.Ai cũng thể hiện tâm trạng lo lắng và sự hồi hộp.

Bác Phan Văn Cảnh và Phan Văn Đính đều quê ở Hưng Hà,Thái Bình. Năm nay hai bác đưa 2 em dự thi vào Trường ĐH Kinh tế và quản trị Kinh doanh Thái Nguyên và thi tại CĐ Y tế Thái Nguyên. Các bác chia sẻ hai em học khá, nên cũng không phải lo lắng nhiều.

Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 18
Các bậc phụ huynh đang ngồi đợi sĩ tử thi tại cổng trường CĐ Y tế Thái Nguyên. (Ảnh: Thanh Luân)
 
Kết thúc buổi thi Toán, theo phản ánh của nhiều thí sinh, đề thi môn toán năm nay không quá khó. Bạn Đồng Xuân Hạnh ở Bắc Giang chia sẻ: “Em làm được gần hết, đề cũng hơi khó. Nếu bình tĩnh chút nữa em sẽ làm được hết”.
 
Đề Toán tương đối khó, nhiều thí sinh ra sớm - 19
Thí sinh đầu tiên ra tại địa điểm thi trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông. (Ảnh: Thanh Luân)

Tại địa điểm thi trường vùng cao Việt Bắc và Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông có số lượng thí sinh dự thi rất đông, tình trạng giao thông sau buổi thi Toán trở nên ách tắc. Gần 60 bạn sinh viên tình nguyện đã phải dàn hàng để đảm bảo trật tự giao thông trong thời tiết oi bức và nắng nóng.

Chiều nay 4/7, thí sinh sẽ bước vào môn thi Vật lý với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Nhóm PV