Đề trắc nghiệm Anh văn không quá khó

(Dân trí) - Kết thúc buổi thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010, nhiều thí sinh ở Đà Nẵng, Cần Thơ... cho biết, đề thi Anh văn cũng "dễ thở" vì nội dung đề ra chủ yếu tập trung trong chương trình học.

Tại Đà Nẵng, thí sinh Văn Long (HĐT Phan Chu Trinh) cho biết, dù làm không nhanh bằng môn Hóa (môn Hóa em làm trong vòng 30 phút), nhưng đề trắc nghiệm Anh Văn cũng không đến nỗi khó. Em làm toàn bộ bài thi, và dự đoán sẽ đúng 80%.

Tại HĐT bổ túc THPT Nguyễn Huệ, có một trường hợp thí sinh đi thi cùng HĐT với mẹ của mình. Đó là thí sinh Huỳnh Lê Lai và mẹ là TS Lê Thị Bích Đào. "Cặp" thí sinh này đã cùng nhau ôn thi trong nhiều tháng nay, cùng chia sẻ tài liệu. Lai cho biết: "Em làm bài không tốt như mẹ. Mẹ cũng động viên tinh thần em rất nhiều trong thời gian thi vừa qua!".

Kết thúc ngày thi cuối cùng, trời nắng đẹp. Nhiều thí sinh đã tung sách vở, tài liệu những môn thi không nằm trong khối thi đại học của mình. "Giờ sẽ nghỉ ngơi, đợi kết quả tốt nghiệp là sẽ tiếp tục ôn luyện cho kỳ thi đại học!" rất thoải mái về tâm lý, thí sinh Nguyễn Thị Ngân chia sẻ.
 
Đề trắc nghiệm Anh văn không quá khó - 1
Thí sinh Đà Nẵng thoải mái khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Tại Thanh Hóa, theo ghi nhận của Dân trí, kỳ thi năm nay nhìn chung tâm lý của các thí sinh rất thoải mái. Em Mai Thịnh Hưng, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Sầm Sơn, thị xã Sầm Sơn, thi tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thị Lợi, cho biết: “Em thấy kỳ thi này rất thoải mái, trong 6 môn em thấy môn Địa là khó và dài nhất, còn dễ nhất là môn Hóa Học, nói chung em làm được cả, em thấy các bạn cũng rất thoải mái sau khi làm bài”.
 
Đề trắc nghiệm Anh văn không quá khó - 2
Thí sinh Thanh Hóa bàn luận sau buổi thi cuối. (Ảnh: Duy Tuyên)

Tại Cần Thơ, hầu hết thí sinh đều nở nụ cười tươi khi ùa ra khỏi phòng thi sau khi thi môn cuối cùng chiều nay. Các em thí sinh cho biết môn thi Ngoại ngữ không khó và hầu hết đều làm được bài.

Em Phan Hồng Thanh (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) vui vẻ nói: “Với 50 câu làm trong 60 phút, tính ra thời gian cũng hơi hẹp nhưng “cũng may” là đề không khó lắm nên em đủ thời gian để làm hết”. Nhiều em thí sinh khác cho biết, đề Ngoại ngữ khó ở phần đọc hiểu và điền từ. “Ở phần này, phải hiểu thì mới làm được” - một thí sinh THPT Phan Ngọc Hiển nói.

Đề trắc nghiệm Anh văn không quá khó - 3
Thí sinh Cần Thơ hài lòng với buổi thi cuối cùng và một kỳ thi thành công. (Ảnh: Huỳnh Hải - Phạm Tâm - Ngô Nguyễn)

Nhiều em khác cũng cho biết là làm còn dư khá nhiều thời gian, từ 15-20 phút. Đề Ngoại ngữ cũng chủ yếu tập trung trong chương trình học nên “không làm khó” cho những em học tốt môn này.

Tuy nhiên, một số em khác cho biết, đề cũng có khá nhiều từ mới nên trong quá trình làm bài cũng khiến các em bất ngờ. Do đây là môn thi trắc nghiệm nên nhiều em cũng đánh “may rủi” để hoàn thành bài thi của mình.

Trong khi đó, các thí sinh hệ GDTX thi môn Vật lý chiều nay cũng ra về trong tâm trạng phấn khởi. Tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm (hệ GDTX), nhiều em cười nói rất thoải mái sau khi ra khỏi phòng thi, các em bàn tán xôn xao kết quả đạt được khi đối chiếu bài của nhau.

Một thí sinh cho biết, đề Vật lý có phần bài tập khó hơn lý thuyết, phần này mất nhiều thời gian giải để tìm kết quả đúng nhất theo câu trắc nghiệm. Nhìn chung các em nhận định đề Vật lý cũng chấp nhận được.

Kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, hầu hết các thí sinh TP Huế đã thở phào nhẹ nhõm vì đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh không khó. Tại hội đồng thi Hai Bà Trưng, ngay sau khi hết thời gian làm bài, nhiều thí sinh đã chạy ùa ra vui sướng khoe với phụ huynh mình làm được bài.

Đề trắc nghiệm Anh văn không quá khó - 4
Nhiều thí sinh Huế thấy “nhẹ nhàng” với buổi thi cuối. (Ảnh: Đại Dương - Thành Chung)

Em Lê Thị Yến, thí sinh thi tại hội đồng thi Hai Bà Trưng cho biết: “Đề thi không khó, những bạn học trung bình cũng có thể làm được”.

Em Mỹ Hạnh (học sinh Trường THPT An Lương Đông, Phú Lộc) cho biết: “Do nắm kỹ chương trình học nên em làm được hết, hầu hết phòng em đều làm được bài”.

Ghi nhận của PV Dân trí, trong chiều nay, sau khi các thí sinh ra về, tại một số điểm giao thông đã bị ùn tắc, nhưng tình trạng này xảy ra không lâu.

Đề trắc nghiệm Anh văn không quá khó - 5
Cầu Trường Tiền là một trong những điểm bị ùn tắc sau buổi thi chiều. (Ảnh: Đại Dương - Thành Chung)

Tại TPHCM, do thời tiết nắng nóng nên chiều nay, nhiều thí sinh  khá mệt mỏi khi rời phòng thi. Tuy nhiên, hầu hết các em tỏ ra hài lòng vì đề vừa sức. Nhiều em hớn hở nói đến điểm 9, 10 nhưng một số em học lực trung bình khá chật vật hoàn thành bài thi.

Thí sinh Ngô Phát Thái, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tự tin cho biết đề thi dễ hơn đề thi thử của Sở, gần như toàn bộ đều nằm trong sách giáo khoa: “Em làm bài chỉ mất 40 phút, trừ sai sót ra cũng được 9 điểm”. Thái dự tính, kết quả thi tốt nghiệp của mình sẽ dao động ở mức 46 - 47 điểm.
 
Đề trắc nghiệm Anh văn không quá khó - 6
Thí sinh TPHCM xem lại đề thi sau môn thi Ngoại ngữ. Nhiều em đánh giá kỳ thi năm nay “dễ thở”. (Ảnh: Hoài Nam)
 
Ra khỏi HĐT trường THPT Hoàng Hoa Thám, thí sinh tên Thịnh, Trường THPT Võ Thị Sáu khoe ngay với mẹ mình làm bài 100%, dư nhiều thời gian nhưng không được ra sớm nên ngồi chờ. Thịnh nhận xét đoạn văn trong đề thi nói về việc đọc sách có chút lắt léo, yêu cầu thí sinh phải hiểu và động não: “Nhìn chung em thấy đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái, nhiều bạn làm được bài, chắc chắn tỷ lệ đậu sẽ cao hơn”.
 
Xem lại bài thi, nhiều thí sinh thấy mình làm sai một vài câu nhưng nhìn chung, các em không mấy lo lắng.  
 
“Môn Ngoại ngữ em chỉ được trên điểm trung bình nhưng em không lo vì khi xem bài giải 2 môn Toán và Hóa, không thấp hơn 9. Các môn khác cũng được, “dư giả” để đậu tốt nghiệp” - thí sinh Phạm Ngọc Thảo, Trường Nguyễn Thị Minh Khai phấn khởi.  
 
Các sĩ tử phấn chấn khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp mà họ đánh giá là dễ hơn năm ngoái. Với tinh thần thoải mái, nhiều em bày tỏ ý định sẽ nghỉ ngơi một vài hôm để chuẩn bị tiếp tục “dùi mài kinh sử” cho kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới.
 
Tại Hà Nội, với tâm lý tổng 5 môn thi trước đó đã thừa đủ điểm đỗ tốt nghiệp nên nhiều sĩ tử ít căng thẳng với môn thi Ngoại ngữ. Làm được bài hay không thí sinh đều vui vẻ rời phòng thi, thậm chí có người còn lên kế hoạch đi nghỉ mát.
 
Hương, học sinh Trường THPT Trần Phú tâm sự: “Đề cũng không khó lắm nhưng thú thật bọn em chẳng chịu sức ép khi bước vào môn thi Ngoại ngữ. Đã chắc chắn đủ điểm đỗ nên cần "chống liệt" là được".
 
Đề trắc nghiệm Anh văn không quá khó - 7
Thí sinh Hà Nội ra khỏi phòng thi môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Nguyễn Hùng)
 
Không chỉ học sinh Trường Trần Phú mà nhiều học sinh trường khác như Đoàn Kết, Trần Nhân Tông cũng tỏ thái độ khá “thờ ơ” khi được hỏi về kết quả làm bài môn thi Ngoại ngữ.

“Đằng nào cũng thi xong rồi anh ạ. Điểm cao hay điểm thấp đối với môn này cũng thế thôi, đủ điểm đỗ rồi mà”, Hải - học sinh trường Đoàn Kết chia sẻ.

Hòa chung với tâm trạng, hai thí sinh Trang và Thành tươi cười khoe: “Kết thúc môn Toán em nói với chắc chắn đỗ rồi nhưng ba mẹ vẫn yêu cầu thi tốt môn Ngoại ngữ. Ngay sau kết thúc môn thi em gọi điện thông báo thì ba má em cho biết là chuẩn bị có kế hoạch đi vịnh Hạ Long vài ngày làm em bay bổng từ lúc ấy đến giờ”.

Trang và Thành cho biết cả 5 môn thi trước đều làm bài rất tốt. Đối chiếu với các bài giải trên mạng thì cũng tầm 7-8 điểm trở lên. Còn với môn Ngoại ngữ mặc dù không phải là môn “sở trường” nhưng cũng làm được kha khá nên chắc ăn với “phần thưởng” của ba mẹ.

Trong khi đó thì ở Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Hồi, một số ít phụ huynh lại tỏ ra khá lo lắng vì sợ con không đỗ bằng khá giỏi khi nhìn thấy nét mặt không được vui mấy của con.

“Con làm bài ngoại ngữ không được tốt lắm. Bằng khá thì chắc ăn nhưng giỏi thì hơi khó mẹ ạ”, cô bé tên Thảo lí nhí chia sẻ với mẹ.

“Có cái bằng tốt nghiệp loại khá, giỏi thì có nhiều lợi thế hơn khi trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Trước khi kì thi diễn ra thì tôi chẳng yêu cầu gì chỉ bảo cháu cố gắng làm bài thật tốt để làm sao đạt được kết quả cao nhất”, phụ huynh học sinh Thảo bộc bạch.
 
Tại Nghệ An, các đề thi năm nay ngoài môn Địa lý được cho là hơi dài thì các môn thi khác được đánh giá là sát với nội dung chương trình học, phù hợp với học lực của đại đa số học sinh. Riêng môn Toán được thí sinh đánh giá là khá dễ, rất nhiều thí sinh đã ra khỏi phòng thi khi thời gian thi chưa qua một nửa.
 
Đề trắc nghiệm Anh văn không quá khó - 8
Thí sinh Nghệ An kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Ngãi, nhiều thí sinh cho biết đề thi các môn năm nay không quá khó, học sinh có học lực trung bình cũng có thể làm bài hoàn chỉnh.
 
Em Nguyễn Hùng, học sinh trường Chuyên Lê Khiết thành phố Quảng Ngãi phấn khởi: “Chắc chắn em sẽ đậu tốt nghiệp. Còn điểm cao hay thấp thì em không dám khẳng định, chỉ đợi kết quả được thông báo thì mới biết được, nhưng chí ít em cũng phải đạt trên 70% điểm các môn”.

Nhóm PV