Thi vào lớp 10 tại TP Huế:

Đề Văn vừa tầm thí sinh

(Dân trí) - Sáng nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào 8 trường THPT công lập tại TP Huế bắt đầu với môn Ngữ văn. Theo thống kê, có tất cả 6.117 thí sinh dự thi tại 12 hội đồng thi. Đánh giá chung, đề thi vừa tầm với khả năng làm bài của các thí sinh.

Trong 6.117 thí sinh dự thi, có tất cả 45 thí sinh vắng thi không lý do. Đặc biệt có 1 thí sinh trú tại huyện Phong Điền bị sốt xuất huyết nên không thể lên TP Huế dự thi được.  

Năm nay, chỉ có 4.315 chỉ tiêu đầu vào nên ngoài việc làm bài nghiêm túc, các em đều gắng hết sức để đạt điểm cao nhất để cạnh tranh với các thí sinh khác.

Tại hội đồng thi Trường Vĩnh Ninh, thí sinh Phan Thị Ái Phương do quá căng thẳng và lo lắng đã bị nôn, ngất lịm ngay trong phòng thi. Sau đó, em này đã được giám thị đưa xuống phòng y tế tại trường cho nằm nghỉ ngơi và ăn cháo để hồi phục sức lực. Sau nửa tiếng, em Phương đã cố gắng quay trở lại phòng thi dù vẫn còn đau và tiếp tục làm bài. Theo giám thị phòng thi, Phương đăng ký dự thi vào lớp chuyên Anh văn Trường THPT Quốc học, vì tính cạnh tranh về điểm số là rất cao nên em đã cố hết sức để tiếp tục làm bài cho đến hết giờ.

Nhận xét về đề thi, em Nguyễn Thị Hồng Vân, Trường THCS Thủy Dương, thị xã Hương Thủy vui vẻ cho biết: “Em năm nay dự thi vào lớp chuyên Văn Trường THPT Quốc học. Môn Văn sáng nay em làm được từ 70% trở lên. Đề thi theo em là không quá khó”. Theo ý kiến nhiều giáo viên dạy Văn tại TP Huế, đề thi năm nay vừa sức với các em, có khả năng nhiều thí sinh đạt điểm Ngữ văn cao nếu  các em cẩn thận và làm sát cấu trúc đề ra.

Đề Văn vừa tầm thí sinh - 1
Em Nguyễn Thị Hồng Vân, thi vào chuyên Văn THPT chuyên Quốc Học, TP Huế tự tin với trên 70% đề thi làm được.

Được biết, trong ngày thi đầu tiên đã không xảy ra tình trạng kẹt xe do rút kinh nghiệm các năm trước, người thân thí sinh đã chở các em đến địa điểm thi sớm; những trường hợp đi thi xa như thí sinh ở tại huyện vùng cao Nam Đông, A Lưới thì người nhà thí sinh đã tranh thủ tìm chỗ ở gần địa điểm thi và ở lại trước cách đây khoảng 1 tuần.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, mỗi đề thi năm nay được tổng hợp từ 10 giáo viên ra đề từ trước 3 tháng. Đề thi bám sát cấu trúc ôn thi, tuy nhiên vẫn có một phần khó nhất định để lựa chọn học sinh giỏi.

Phòng khảo thí, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã không có trường hợp giám thi và thí sinh nào vi phạm quy chế thi trong buổi thi đầu tiên; riêng trường hợp trễ giờ thi đã không diễn ra.

Đây cũng là năm thứ 2, ngành Giáo dục của tỉnh đưa môn tiếng Nhật vào thi (ngoại ngữ thi trắc nghiệm gồm có 3 môn tự chọn: Anh, Pháp, Nhật). Các thí sinh thi tiếng Nhật được đăng ký vào 2 trường có dạy tiếng Nhật là THPT Hai Bà Trưng và Quốc học.

Ngoài ra, 31 trường THPT còn lại trên địa bàn tỉnh gồm: THPT ngoài công lập tại TP Huế, THPT công lập, ngoài công lập tại các huyện, thị xã, THPT Dân tộc nội trú tỉnh sẽ tổ chức  hình thức xét tuyển vào lớp 10 chứ không thi tuyển. Học sinh được dự tuyển theo địa bàn thành phố, huyện, thị xã nơi đang cư trú. Riêng khối THPT ngoài công lập tại TP Huế còn áp dụng xét tuyển đối với những thí sinh thi tuyển nhưng không đậu tại trường THPT công lập ở TP Huế.

Tin, ảnh: Đại Dương