ĐH Cần Thơ: Tân SV bắt đầu nộp hồ sơ nhập học

(Dân trí) - Bắt đầu từ sáng sớm nay 3/9, hàng ngàn tân sinh viên các tỉnh ĐBSCL trúng tuyển NV1 đổ về Trường ĐH Cần Thơ nộp hồ sơ nhập học.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng sớm nay đã có hàng trăm tân sinh viên cùng phụ huynh tay xách nách mang đổ về Trường ĐH Cần Thơ bằng xe gắn máy, xe khách.

 

Mỗi tân sinh viên đều có phụ huynh đưa đi, có người đi bằng xe máy, cũng có người đi bằng xe khách nhưng nhiều phụ huynh bày tỏ là dù cũng mệt như hồi đưa đi thi nhưng không có niềm vui nào bằng đưa con đi học ĐH.

 

ĐH Cần Thơ: Tân SV bắt đầu nộp hồ sơ nhập học - 1
Đông đảo phụ huynh chờ con nộp hồ sơ nhập học.

 

Ông Nguyễn Văn Năm, quê Cà Mau, chia sẻ: “Hồi đưa con nó đi thi tôi lo lắm, chỉ sợ nó không đậu ĐH thì uổng công đèn sách 12 năm trời. Nhưng khi nhận giấy báo trúng tuyển của trường gửi về, cả nhà như bắt được vàng, ai cũng mừng. Nay đưa con nó đi nộp hồ sơ, tôi vui lắm nên tranh thủ đi sớm”.

 

ĐH Cần Thơ: Tân SV bắt đầu nộp hồ sơ nhập học - 2
Khu vực nhận hồ sơ nhập học của tân sinh viên.

 

Để đón tiếp tân sinh viên đến nộp hồ sơ, Trường ĐH Cần Thơ bố trí 4 phòng, mỗi phòng có 4-5 điểm tiếp nhận từ khâu nhận hồ sơ, nhận học phí, nhận vào ở ký túc xá, nhận chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng… với hàng chục cán bộ làm việc liên tục. Bên cạnh đó, để tránh chen chúc, trường cũng bố trí cho bảo vệ túc trực yêu cầu các tân sinh viên xếp hàng chờ đến lượt.

 

ĐH Cần Thơ: Tân SV bắt đầu nộp hồ sơ nhập học - 3
Các tân sinh viên tranh thủ viết hồ sơ trên cả xe máy để nộp sớm.

 

Tuy nhiên, tân sinh viên cũng không tránh khỏi sự chờ đợi vì số lượng quá đông. Em Phạm Bảo Trân, quê Vĩnh Long, trúng tuyển vào ngành Kế toán, cho biết: “Em với mẹ đi qua Cần Thơ từ sáng sớm nhưng cũng phải chờ cho đến 15h chiều mới nộp được”.

 

Bên cạnh đó, có các tình nguyện viên cũng hoạt động rất nhiệt tình để hỗ trợ cho các tân sinh viên. Mỗi điểm nộp hồ sơ đều có từ 2-3 tình nguyện viên túc trực để hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của các tân sinh viên và phụ huynh.

 

Trong khi đó, tại khu ký túc xá (KTX) của trường cũng tất bật không kém. Ban quản lý KTX cũng sẽ tiếp nhận từ lúc này cho đến khi đủ số lượng. Một cán bộ cho biết, KTX ưu tiên cho những tân sinh viên nghèo. Ngoài ra, KTX cũng sẽ phối hợp với các khu nhà trọ bên ngoài để ổn định chỗ ở cho các tân sinh viên.

 

Một cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho biết, Trường ĐH Cần Thơ nhận hồ sơ trong các ngày 3, 4 và 6/9. Trong mấy ngày này có thể sẽ tiếp nhận hết số lượng trúng tuyển NV1, sau đó sẽ tiếp tục tiếp nhận trúng tuyển NV2. Các tân sinh viên sẽ bắt đầu học tuần khóa công dân từ ngày 7/9.

 

Thông tin từ Trường ĐH Cần Thơ cho biết, có 7.220 thí sinh trúng tuyển NV1 vào 84 ngành, chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học hệ chính quy. Trường cũng sẽ tuyển NV2 với 1.630 chỉ tiêu cho 28 ngành đào tạo đại học.

 

Tin, ảnh: Huỳnh Hải