ĐH Hoa Sen: Dự kiến một số ngành điểm sẽ tăng

(Dân trí) - Theo kết quả công bố của ĐH Hoa Sen, thủ khoa của trường thi khối A được 25,5 điểm. Với tình hình điểm năm nay, một số ngành điểm chuẩn sẽ tăng và nhiều ngành điểm vẫn như năm ngoái.

Thí sinh Nguyễn Thắng Tú (SBD 4608) thi khối A ngành Tài chính - Ngân hàng trở thành thủ khoa của ĐH Hoa Sen với tổng điểm 25,5 điểm. Thí sinh Bùi Cảnh Vinh (SBD 4839) cũng thi ngành Tài chính Ngân hàng là á khoa với 24 điểm.

ĐH Hoa Sen có 8.036 thí sinh dự thi các khối A, B, D1, D3 và H. Khối A, 557/3.919 thí sinh thi được 13 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên).

Khối B, thí sinh Vũ Quốc Đăng (SBD 05241) thi ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường đạt điểm cao nhất là 20,5 điểm. Toàn khối chỉ có 138 thí sinh và 20 thí sinh được 14 điểm trở lên.

Khối D1, có 1.444/3.843 thí sinh được 13 điểm trở lên và thí sinh Nguyễn Huy Sơn (SBD 08555) được điểm cao nhất khối là 23 điểm. Khối D3 cao nhất là 22,5 điểm và có 56/77 thí sinh được 13 điểm trở lên. Khối H, có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất là 20,5 điểm (chưa nhân hệ số) là Nguyễn Lý Quỳnh Anh (SBD 10498), Nguyễn Vũ Thụy Giang (SBD 10506) và Mai Hồ Như Thủy (SBD 10561).

Năm ngoái, ngành Tài chính - Ngân hàng có điểm chuẩn cao nhất là 16 (không tính ngành điểm chuẩn có nhân hệ số). Năm nay, có 136 thí sinh (chưa tính điểm ưu tiên) được 16 điểm trở lên. Ngành Quản trị Khách sạn năm ngoái điểm chuẩn cũng cao thứ 2 với 15,5 điểm. Năm nay có 78 thí sinh được 15,5 điểm trở lên (chứ tính điểm).

Được biết, chỉ tiêu năm nay của trường là 1.990, trong đó hệ ĐH là 1.300.

Thụy An