ĐH Huế dự kiến không tuyển đủ chỉ tiêu NV1

(Dân trí) - Qua trao đổi với PV <i>Dân trí</i> chiều nay 29/7, PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, giám đốc ĐH Huế, chủ tịch hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cho biết với mức điểm sàn như năm 2010 thì các trường ĐH thành viên thuộc ĐH Huế cũng không lấy đủ thí sinh NV1 vào học.

Theo đó, cách lấy điểm sàn của ĐH Huế thì sẽ đợi đến khi Bộ GD-ĐT đưa ra điểm sàn chung thì ĐH Huế sẽ điều chỉnh điểm sàn phù hợp với tình hình điểm thí sinh.

Hiện tại, các ngành Toán, Tin, Địa thuộc ĐH Khoa học Huế, các ngành thuộc khối A của ĐH Nông lâm Huế, các ngành Pháp, Nhật, Hàn, Trung thuộc ĐH Ngoại ngữ Huế và Phân hiệu ĐH Huế tại tỉnh Quảng Trị đang khó để lấy thí sinh vì số thí sinh thi vào không cao và điểm số không cao lắm. Có khả năng các ngành này phải lấy đến NV3.

ĐH Huế dự kiến không tuyển đủ chỉ tiêu NV1 - 1
Các thí sinh sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu nộp đơn xét NV2, NV3 vào ĐH Huế vì một số trường ĐH thành viên sau khi lấy chỉ tiêu NV1 xong sẽ không đủ sinh viên.

Ngược lại, một số ngành thuộc ĐH Y dược Huế và ĐH Kinh tế Huế sẽ lấy điểm sàn cao vì chất lượng làm bài của các thí sinh tốt.

“Nếu dự đoán điểm sàn như năm ngoái (khối A, D có điểm 13, khối B, C có điểm 14) thì ĐH Huế sẽ cũng không đủ số lượng sinh viên mà phải lấy thêm cả NV2, NV3 nữa mới đủ” - ông Nguyễn Văn Toàn khẳng định.

Đại Dương