ĐH Kinh tế TPHCM: Khả năng điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái

(Dân trí) - ĐH Kinh tế TPHCM vừa công bố điểm thi của 24.604 thí sinh dự thi vào trường. Theo đó, thủ khoa là Phan Thiện Tôn (SBD 14337) ở quận Bình Thạnh (TPHCM), dự thi ngành Kinh tế quốc tế với tổng điểm 28,5, trong đó môn Toán được 10, Lý 9,5 và Hóa 9 điểm.

Bên cạnh đó, có 3 á khoa đều thi ngành Tài chính doanh nghiệp cùng được 28,25 điểm (làm tròn thành 28,5). Đó là các thí sinh (TS) Trần Mỹ Đạt (SBD 8440), Dư Thân Duy (SBD 14012) và Triệu Ngọc Diệp (SBD 21368).

Toàn trường, chỉ có 3 điểm 10 môn, 1 ở môn Toán và 2 ở môn Hóa. Ngoài ra, số bài thi đạt từ 9 điểm cũng khá nhiều đến 295 bài thi ở cả 3 môn Toán, Lý, Hóa.

Xét mức điểm chuẩn chung của Trường ĐH Kinh tế TPHCM năm ngoái là 19,5 thì nay có 3.226 TS đạt điểm này trở lên. Ở mức 19 điểm thì có 3.765 TS đạt điểm này; nếu 18,5 điểm thì có đến 4.379 TS.

Năm nay tổng chỉ tiêu của trường là 4.000, như vậy khả năng điểm chuẩn năm nay của trường sẽ giảm khoảng 0,5 điểm.

Lê Phương