ĐH Tân Tạo dự kiến có 35 thí sinh đỗ

(Dân trí) - Trường ĐH Tân Tạo vừa công bố điểm thi cho thí sinh dự thi vào trường năm 2011. Đây là năm đầu tiên trường tổ chức thi nên có 63 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh đến dự thi là 50.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1766/Cong-bo-diem-thi-DH-CD-2011.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Công bố điểm thi ĐH, CĐ 2011</b></a>

Thủ khoa của trường đạt 23 điểm là thí sinh Phạm Hoàng Mẫn, SBD 00035. Ngoài ra, trường có 1 thí sinh đạt 20,5 điểm, 3 thí sinh đạt 19 điểm, 1 thí sinh đạt 18,5 điểm và 2 thí sinh đạt 18 điểm… Thí sinh có điểm thi thấp nhất vào trường là 6 điểm.

Trao đổi với Dân trí, GS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là năm đầu tiên trường tổ chức thi nên kỳ vọng xét tuyển chủ yếu ở NV2. Trong 50 thí sinh dự thi năm nay, nếu Bộ lấy điểm sàn là 14 thì dự kiến có 35 thí sinh đỗ vào trường”.

GS Xuân cho hay, để đảm bảo chất lượng, trường chỉ nhận hồ sơ ĐKDT của những thí sinh có tổng điểm trung bình 3 năm phổ thông từ 7 điểm trở lên. Do vậy, điểm thi của thí sinh dự thi vào trường cũng cao. Với tất cả thí sinh đỗ năm nay đều được trường tặng học bổng, bao gồm: toàn bộ tiền học phí trong năm học đầu (3.000 USD/năm) cùng tiền ăn, ở và một máy tính xách tay.

Đối với những thí sinh xét tuyển NV2, nếu hồ sơ THPT đáp ứng theo yêu cầu nhà trường cùng với điểm thi vượt mức 4 điểm so với điểm sàn của bộ (ví dụ điểm sàn của bộ là 14 điểm, thí sinh phải đạt 18 điểm) là được nhận mức học bổng như trên. Bên cạnh đó, trường cũng ưu tiên tặng học bổng cho những thí sinh đoạt giải thưởng quốc gia và Hoa trạng nguyên.

Hồng Hạnh