ĐH Thành Đông - Lựa chọn mới cho một thế hệ mới năng động

Trường đại học Thành Đông có sứ mệnh cùng với các trường đại học khác trong tỉnh Hải Dương và cả nước đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với tôn chỉ "Chất lượng đào tạo toàn diện là trên hết", ngay từ ngày đầu thành lập, trường đã xác định phải tập trung vào ba mũi đột phá, đó là: tập trung xây dựng cơ sở vật chất, thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao về làm việc tại trường và đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Với mục tiêu tạo dựng môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên, ngay từ khi mới thành lập, trường đã tập trung xây dựng cơ sở 2 tại đường An Định, phường Việt Hoà, TP Hải Dương. Hiện tại cơ sở này có đủ chỗ học cho 800 sinh viên với các phòng học khang trang, đạt tiêu chuẩn, 2 phòng máy với hơn 100 máy vi tính kết nối Internet phục vụ miễn phí 24/24 cho việc học tập của sinh viên; các bài giảng của giảng viên đều được trình bày trên may chiếu project, đầu video; thư viện nhà trường với hơn 100 đầu sách cùng đầy đủ các giáo trình phục vụ đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập cho sinh viên.

ĐH Thành Đông - Lựa chọn mới cho một thế hệ mới năng động - 1
Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường ĐH Thành Đông với ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN) và ĐH Nông nghiệp Hà Nội.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương, Trường ĐH Thành Đông đã được UBND tỉnh giao 17 ha đất để xây dựng cơ sở 1 tại, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, đến nay quy hoạch thiết kế tổng thể và giải phóng mặt bằng đã hoàn tất.

Khu trung tâm bao gồm khối 2 nhà làm việc và học tập 05 tầng với tổng diện tích trên 13.000 m2 sàn; công trình dự kiến sẽ được hoàn thành và đua vào sử dụng trong quý II/2012. Nằm trong quần thể này còn có khu ký túc xá sinh viên, khu thể thao đa năng và trung tâm phục vụ sinh viên. Đến năm 2015, khi các hạng mục hoàn thành, ĐH Thành Đông sẽ là không gian kiến trúc sư phạm hiện đại, đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu cho việc học tập và nghiên cứu của khoảng 5.000 sinh viên.

Đến nay, du còn rất trẻ nhưng trường đã có trên 100 giảng viên; trong đó có 5 giáo sư; 25 phó giáo sư; 32 tiến sĩ và trên 40 thạc sỹ. Đội ngũ giảng viên đều dược đào tạo từ những nước tiên tiến, có nền kinh tế năng động, có phương pháp giảng day hiện đại sẽ giúp cho các em sinh viên nắm vững những kiến thức khoa học hiện đại, biết cách vận dụng sáng tạo những kiến thức tiếp thu được vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, địa phương và đất nước. 

Đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong ba mũi đột phá của nhà trường. Nhằm khuyến khích và nâng cao hiệu quả phương pháp dạy học tích cực, đầu tháng 6/2011 vừa qua, trường đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Đổi mới phương pháp giảng dạy ở bậc đại học”. Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học và các giảng viên, sinh viên của nhiều trường đại học trong tỉnh và thủ đô Hà Nội với nhiều báo cáo chuyên đề có giá trị.

Với lợi thế cơ sở, phòng học rộng rãi, khang trang, đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm, nguồn tuyển sinh tại địa phương tiềm năng, ĐH Thành Đông đã ký kết hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN) và ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Sắp tới sẽ ký kết hợp tác với ĐH Ngoại thương, ĐH Giáo dục (ĐHQG HN) và các trường đại học có uy tín khác để tổ chức đào tạo bậc thạc sĩ.

Đây là cơ hội để ĐH Thành Đông đa dạng hóa công tác tạo, mở rộng quy mô, nâng cao vị thế, từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về nguồn nhân lực cho Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Thực hiện chủ trương gắn liền công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, Trường ĐH Thành Đông đã ký kết hợp tác đào tạo với Tổng công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO), Tổng Công ty May 10; Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hà Nội Tour); Tổng công ty cổ phần đầu tư XNK Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương (VietinBank chi nhánh Hải Dương), Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hải Dương. Các đơn vị liên kết với trường sẵn sàng tiếp nhận sinh viên ĐH Thành Đông về thực tập nghiệp vụ ngắn hạn và thực tập tốt nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ cử chuyên gia giàu kinh nghiệp thực tiễn giảng dạy ngoại khóa cho trường; sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận với phương pháp quản lý, chiến lược kinh doanh, quy trình sản xuất tiên tiến, nhờ đó tăng khả năng cọ xát với thực tiễn, khả năng hội nhập khi ra trường. Sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi sẽ được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc trong các doanh nghệp liên kết với nhà trường.

ĐH Thành Đông - Lựa chọn mới cho một thế hệ mới năng động - 2
Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường ĐH Thành Đông với các tổng công ty và ngân hàng.

Trong chiến lược phát triển, ĐH Thành Đông không chỉ hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao mà còn đề cao việc giáo dục nhân cách. Nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp học ngoại khóa, các hoạt động xã hội có ý nghĩa như mùa hè xanh, Tết trồng cây…

Năm học vừa qua, nhà trường đã thành lập Quỹ khuyến học để hỗ trợ sinh viên nghèo. Năm nay, trường có chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên. Các chính sách mới bao gồm:

- Miễn phí chỗ ở một năm.

- Giảm 50% học phí học kỳ đầu tiên cho tất cả sinh viên

- Miễn học phí cho con liệt sĩ.

- Giảm 50% học phí toàn khóa học cho con thương binh

Với chiến lược phát triển dài hạn, bước đi rõ ràng và luôn cập nhật cho phù hợp với quá trình phát triển; với quyết tâm quản lý chặt chẽ, xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giảng viên và hệ thống chương trình giáo trình chuẩn mực; với tinh thần đoàn kết, nhất trí, tạo ra sức mạnh tổng hợp, ĐH Thành Đông sẽ vững vàng trong từng bước đi, thực hiện sứ mệnh của mình là trở thành trường đại học có uy tín, mở cơ hội vào giảng đường đại học cho nhiều thế hệ học sinh không chỉ trong tỉnh mà trên cả nước.