Địa chỉ nào cho thí sinh muốn học ngành đặc thù Sáng tác văn học?

(Dân trí) - Đào tạo đại học hệ chính quy ngành Sáng tác văn học là một ngành đặc thù của Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội. Với môn thi Năng khiếu sáng tác và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển cho cả 2 hệ đào tạo Cử nhân và Cử nhân văn bằng 2 đến hết ngày 15/9/2016, đây hứa hẹn sẽ là cơ hội cho những thí sinh có năng khiếu văn chương đặc biệt.

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội vừa có thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh ngành Sáng tác văn học năm 2016. Theo đó, nhà trường gia hạn thời gian nhận Hồ sơ dự tuyển vào ngành Sáng tác văn học cho cả 02 hệ đào tạo: hệ Cử nhân và hệ Cử nhân văn bằng 2 đến hết ngày 15/9/2016.

Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi ngành đào tạo đặc biệt này sẽ nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạoTrường Đại học Văn hóa Hà Nội (Số 418 đường La Thành -Hà Nội).

Theo thông báo từ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, thời gian thi tuyển sinh dự kiến vào tuần đầu tiên của tháng 10/2016.

Để tham dự kỳ thi tuyển sinh ngành Sáng tác văn học, các thí sinh sẽ phải tham gia 03 môn thi bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu sáng tác, Phỏng vấn trực tiếp (riêng môn Ngữ văn, nếu thí sinh nào đã dự thi kỳ thi Quốc gia THPT năm 2016, đạt điểm 6 trở lên, sẽ được miễn; còn lại, các thí sinh thi THPT thuộc kỳ thi các năm trước sẽ không được miễn).

PGS.TS Văn Giá - Trưởng khoa Viết văn - Báo chí Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cho biết: Cùng với ngành Sáng tác văn học, năm nay, nhà trường vẫn xét tuyển Lớp cử nhân ngành Báo chí bình thường theo 02 nhóm môn (Văn-Sử-Địa, hoặc Văn-Toán-Ngoại ngữ) với chỉ tiêu: 60, trên địa bàn cả nước.

Anh Thế