Điểm chuẩn ĐH Y tế công cộng dự kiến giảm 0,5-1 điểm

(Dân trí) - Hôm nay, Trường ĐH Y tế công cộng đã chính thức công bố điểm thi. Nhìn chung mặt bằng điểm thi của trường thấp hơn năm 2009. Trường có 2 thủ khoa đều đạt 24,5 điểm và một á khoa đạt 24,0 điểm.

Hai thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thị Minh Trang, SBD 1115 với Sinh 7,75, Toán 7,5, Hóa 9,0 và thí sinh Nguyễn Thị Trang Nhung, SBD 754 với Sinh, Toán đều 8,0 và Hóa 8,5.
 
Điểm chuẩn ĐH Y tế công cộng dự kiến giảm 0,5-1 điểm  - 1

(Ảnh: Tiến Nguyên)

Toàn trường có 1046 thí sinh dự thi. Môn sinh có 221 thí sinh đạt điểm 5 trở lên, điểm cao nhất của môn này là 9,5. Mặt bằng điểm thi môn Toán khá hơn nhiều so với môn Sinh khi có đến 526 thí sinh đạt từ điểm 5 trở lên, môn thi này không có điểm tuyệt đối, điểm cao nhất chỉ là 9,0. Đối với môn Hóa có 314 thí sinh đạt từ điểm 5 trở lên, mặc dù thấp hơn môn Toán nhưng số thí sinh đạt điểm cao chiếm tương đối. Có 28 thí sinh đạt điểm môn Hóa từ 8 trở lên, điểm cao nhất của môn này là 9,5.

Theo thống kê của Dân trí bằng phương pháp tính tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (nếu có) thì toàn trường có 428 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Nếu lấy mức điểm chuẩn như năm 2009 là 19,5 thì trường chỉ có 95 thí sinh đủ điều kiện.

Số thí sinh đạt điểm từ 18,0 điểm trở lên là 187, từ 18,5 điểm trở lên là 151 thí sinh. Số thí sinh có điểm từ 19 trở lên là 118 thí sinh.

Năm 2010 Trường ĐH Y tế công cộng tuyển 120 chỉ tiêu. Với vùng phổ điểm như vậy thì điểm trúng tuyển vào trường có thể là 18,5 hoặc 19,0 điểm.

Nguyễn Hùng