Điểm thi ĐH được làm tròn thế nào?

(Dân trí) - 18,5- 19 điểm có đỗ vào khoa Quản trị kinh doanh của ĐH Hà Nội không? 20 - 21 điểm có đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân? Trường ĐH Ngoại thương có đào tạo hệ ngoài ngân sách? Số điểm môn Tiếng Anh được 9,625 làm tròn thành bao nhiêu?

Năm nay em có đứa em thi vào khoa QTKD của ĐH Hà Nội và dự kiến của nó đạt được 18,5-19 điểm, anh chị tư vấn giúp em của em xem với điểm số này khả năng đỗ vào ĐH Hà Nội như thế nào? Theo em biết năm nay số lượng thí sinh thi vào ĐH Hà Nội tăng, nhưng không biết liệu năm nay trường Hà Nội có tăng điểm tuyển sinh không? (tuanphi1990@yahoo.com)

Năm 2010, khoa Quản trị kinh doanh - ĐH Hà Nội, khối A: 18.0; D1: 25.0.

Với điểm mà em bạn dự kiến khả năng đỗ rất lớn. Về điểm chuẩn năm nay, hiện trường đang chấm thi nên chưa có số liệu chính xác để xác định điểm chuẩn. Tuy nhiên, với đề thi năm nay theo nhiều chuyên gia tuyển sinh của trường dự kiến điểm chuẩn sẽ không tăng so với năm trước. Năm nay, trường ĐH Hà Nội thực hiện xét tuyển NV2 với thí sinh thi vào trường. Nếu thí sinh nào không đỗ NV1 thì được xét tuyển sang NV2 ngành khác cùng khối thi. Đây là điểm mới trong tuyển sinh của trường để hòng vớt những thí sinh có điểm cao nhưng trượt NV1 vào trường.

Khi thi môn Văn em chưa làm hết tờ 2 thì em để cách ra để xin tờ 3 làm câu khác, xong lúc quay lại em viết thì thiếu nên em viết đè 2-3 dòng vào phần trống ở tờ 3. Cho hỏi là như thế em có bị coi là đánh dấu bài không? (becks.hut@gmail.com)

Không sao đâu em à. Đây không coi là đánh dấu bài. Em yên tâm đi.

Trong đợt thi vừa qua, khi làm bài cháu đang làm tờ số 2, nhưng sau khi làm xong tất cả, kiểm tra lại thì 1 bài ở tờ số 2 bị sai. Cháu xin tờ khác để làm, cháu gạch phần bài sai ở bài số 2. Tờ giấy mới khi cháu xin có ghi rõ là bổ sung câu.... làm tiếp từ phần gạch chéo. Có khi nào các thầy cô chấm thiếu của cháu không?

Cháu đăng ký vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân, cháu thi khối D1, dự đoán điểm khỏang 20-21. Vậy cháu xin hỏi liệu cháu có khả năng đỗ vào Học viện hay không? (mrjerry286@gmail.com)

Các giám khảo chấm thi sẽ hiểu, cháu không phải lo lắng nhiều. Năm 2010, điểm chuẩn khối D1, ngành 503, Học viện lấy 20,5 điểm, ngành 801, lấy 22,5 điểm. Đây là mức điểm môn ngoại ngữ đã nhân hệ số 2. Nếu điểm thi của cháu chưa nhân hệ số thì khả năng đỗ rất lớn.

Năm nay em thi Cao đẳng Giao thông vận tải Hà Nội, nhưng đến lúc thi giám thị lại yêu cầu viết tên trường la Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Vậy có phải nếu em thi đỗ cao đẳng đợt này là được học ở trường Đại học Công nghệ GTVT hay vẫn học CĐ và mất thêm 1- 2 năm học liên thông? Năm nay em thi mã ngành 31 cơ sở ở Thái Nguyên, năm trước điểm vào ngành đấy là 16, thi CĐ vừa rồi em được tầm 17 điểm cộng 1,5 ưu tiên là 18,5 điểm. Vậy có đỗ được ở cơ sở Thái Nguyên không? (dinhconghoang12@yahoo.com.vn)

Năm nay trường CĐ GTVT lên đại học. Khóa thi tuyển sinh vừa rồi là khóa cuối cùng ở hệ cao đẳng. Năm sau nhà trường tổ chức thi đại học chứ không tổ chức thi cao đẳng nữa. Giám thị hướng dẫn em ghi là đúng. Em thi đỗ thì em học ở trường với tên mới là trường đại học nhưng hệ cao đẳng. Khi tốt nghiệp cao đẳng em muốn học liên thông lên đại học nhà trường có mở lớp đào tạo hệ liên thông này.

Với mức điểm của em ở cơ sở Thái Nguyên khả năng đỗ rất lớn vì điểm thi của trường vài năm trở lại đây ít dao động. Chúc em may mắn.

Năm nay em thi đại học ngoại thương khối A. Em dự kiến điểm thi của mình khoảng 22,5 đến 23 điểm. Theo Dân trí, dự kiến điểm chuẩn của trường tăng hay giảm so vơi năm ngoái và em có nhiều cơ hội để được học hệ ngoài ngân sách không? (ken_yunno@yahoo.com.vn)

Ông Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn năm nay tương đương với năm 2010. Trường ĐH Ngoại thương không tuyển sinh hệ ngoài ngân sách em à.

Cháu hỏi là cháu chấm theo đáp án của Bộ GD-ĐT ước lượng môn Tiếng Anh của cháu được 9,625 điểm. Theo như cháu biết thì điểm mỗi môn chỉ chia đơn vị nhỏ nhất là 0,25 điểm chứ không để lẻ tới 3 chữ số, vậy nên điểm riêng môn Tiếng Anh của cháu sẽ được làm tròn như thế nào? Được lên 9,75 hay xuống 9,5 điểm ạ? (lig.siel@yahoo.com.vn)

Cháu tôi thi Khối A, so với đáp án của Bộ cháu được: Toán 8,25 điểm, Vật lý 8,8 điểm ,Hóa 8,6 điểm, cho tôi hỏi tổng điểm của 3 môn của cháu sẽ là bao nhiêu? (duong_businessman_of_future@yahoo.com)

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, khi chấm thi giám khảo không quy tròn điểm từng bài thi. Việc quy tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0.

Như vậy, điểm thi của cháu môn tiếng Anh được tính là 9,75.

Điểm của cháu bác được tính: Toán 8,25, Lý: 9,0, Hóa 8,5. Tổng điểm 3 môn là: 25,75, làm tròn thành 26 điểm.

Em thi NV1 vào trường ĐH Y Dược tại điểm thi là trường THCS Hậu Giang, số báo danh của em là YDSB.19049. Ở môn thi Toán , bài thi của em có 3 tờ ,tờ thứ nhất em ghi số báo danh là "YDSB19049”, ở tờ thứ 2 và thứ 3, em ghi số báo danh là "YDSB019049”, ngoài ra các thông tin cá nhân khác em đều ghi đúng và đầy đủ. Em ghi như vậy thì bài làm của em có được chấm không? Có sai sót gì không? Trong quá trình ráp phách có sự cố không? (carotcamranh@gmail.com)

Thiếu số không ở đầu số báo danh cũng không sao đâu em à. Không sai sót gì. Em yên tâm chờ đợi điểm thi của mình.

Em năm nay đăng ký vào khoa Kinh tế đầu tư của ĐH Kinh tế quốc Dân, năm ngoái khoa lấy 25 điểm. Em dự tính được 23,5 đến 24 điểm. Thưa ban tuyển sinh liệu em có khả năng đỗ không? (mu_vo_doi_1993@yahoo.com.vn)

Điểm chuẩn mỗi năm nào trường đều có dao động chút. Khả năng dao động từ 0,5 - 1 điểm. Với mức điểm của em khả năng đỗ vào trường rất lớn. Bởi, trường ĐH Kinh tế quốc dân bao giờ xây dựng điểm sàn vào trường. Điểm sàn vào trường năm 2010, khối A là 21, khối D1 là 20.

Ban tư vấn tuyển sinh