Đừng để chưa thi đã… trượt

(Dân trí) - Ngủ quên, kẹt đường… đến muộn giờ phải ngậm ngùi đứng ngoài cổng trường thi. Rất nhiều sự cố có thể xảy ra có thể đẩy thí sinh đến cảnh chưa thi đã biết… trượt.

Chậm một phút, đổi một năm ôn lại 

Hầu như đợt thi nào cũng có thí sinh phải ngậm ngùi đứng ngoài cổng trường thi vì đến muộn giờ, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chờ đợi thêm một năm nữa. Có nhiều lý do dẫn đến việc muộn giờ thi của thí sinh như ngủ quên, gặp cảnh tắc đường, nhầm lịch thi…

Đừng để chưa thi đã… trượt  - 1

Thí sinh cần chủ động thời gian để kịp xử lý khi gặp cảnh tắc đường.

Để trách sự cố không thể “vớt vát” này, thí sinh cần phải đảm bảo thời gian dậy đi thi các cách như đặt nhiều đồng hồ báo thức, nhờ người thức dậy… Thường thí sinh bị ngủ quên do trước ngày thi cố thức khuya để ôn bài. Thế nên, trước hôm thi, thí sinh cần nghỉ ngơi, đi ngủ sớm hơn mọi ngày để không chỉ dễ dàng thức dậy vào sáng hôm sau mà còn giữ được tinh thần khỏe khoắn nhất khi “vượt vũ môn”.

Cần lưu ý, đường phố rất dễ bị kẹt xe, nhất là trong những ngày thi. Không muốn bị “chôn chân” giữa đám đông chẳng thể đến trường thi, thí sinh cần đến sớm. Nếu có gặp tắc đường vẫn có thời gian để kịp thời xử lý.

Đã có trường hợp, thời gian làm bài đã trôi qua nửa tiếng đồ hồ, thí sinh mới… ung dung xuất hiện. Nguyên nhân là do thí sinh không chú ý nghe phổ biến thi, không nắm được lịch thi.

Các sinh viên tình nguyện cho biết, rất nhiều thí sinh trước giờ thi mới tất tả hỏi… phòng mình thi ở vị trí nào do các em không đến làm thủ tục thi. Nếu ngày hôm trước không đến làm thủ tục thi, thí sinh nên đến sớm hơn.

Cẩn thận người bạn bên cạnh

Đợt thi khối A, một thí sinh thi vào trường ĐH Xây dựng Hà Nội bị người bạn ngồi cạnh xé bài thi vì không cho xem bài. Điều này nhắc nhở các thí sinh, khi làm bài cần giữ bài thi của mình cẩn thận, không để cho những người bên cạnh “tiếp cận” được. Khi gặp sự cố, cần báo ngay với giám thị.

Chuẩn bị dụng cụ, giấy tờ thật kỹ

Trong đợt thi khối A vừa rồi, rất nhiều thí sinh đến trường thi mới nhớ mình quên máy tính, bút, giấy báo thi, thước kẻ… Đến khi thí sinh vào phòng thi, người nhà vẫn còn tất bật đến nhờ chuyển đồ dùng học tập, giấy tờ thi vào cho thí sinh.

Đừng để chưa thi đã… trượt  - 2

Hãy chuẩn bị dụng cụ, giấy tờ thi kỹ càng để tránh sự cố quên đồ.

Đêm trước ngày thi, thí sinh hãy dành thời gian chuẩn bị tất cả những dụng cụ, giấy tờ cần thiết xếp vào một chiếc túi nhỏ gọn. Làm sao để lúc đi thi chỉ cần mang chiếc túi này là đủ. Nhiều thí sinh chủ quan, cho rằng ít dụng cụ học tập nên chỉ cần cầm ở tay cho gọn, điều này làm thí sinh rất dễ để quên một vài món đồ nào đó ở phòng trọ.

Chú ý “bên lề”

Trong đợt một của kỳ thi năm nay, thí sinh Lê Thị Hoàng Hoanh (Lâm Đồng) thi vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM bị giật đồ trên đường đi thi mất hết giầy tờ, tiền bạc... Tuy được phía trường tạo điều kiện cho vào thi nhưng cô gái chia sẻ, do bị mất tinh thần sau khi gặp cướp nên không còn tâm trí tập trung cho bài làm.

Rút kinh nghiệm từ trường hợp này, thí sinh cần hết sức cẩn thận với đồ đạc khi đi thi để tránh xảy ra mất mát cũng như ảnh hưởng không tốt đến tinh thần trong ngày thi.

Tình trạng “chặt chém” quanh trường thi cũng gây ra không ít phiền toái cho thí sinh và phụ huynh. Chuyện tưởng như “ngoài lề” này nhưng rất dễ làm thí sinh bức bối. Trước khi ăn uống hay mua sắm, sử dụng dịch vụ gì, phụ huynh và thí sinh nên hỏi trước về giá cả. Điều này, giúp họ tránh được nguy cơ bị “chặt chém” và có bị thì cũng không phải mang “cục tức” trong mình vì đã thương lượng trước.

Hoài Nam