Thừa Thiên - Huế:

Gần 1.000 HS miền núi được ăn trưa miễn phí khi thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Dưới sự vận động của tỉnh Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên -Huế và Sở GD-ĐT tỉnh, qua 2 tháng 4 và tháng 5 đã vận động được gần 1.000 buổi ăn trưa cho học sinh 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Đây là một phần trong chương trình “Tiếp sức mùa thi 2011” do tỉnh Hội Chữ thập đỏ TT-Huế phát động, kế thừa những kết quả đạt được trong 2 mùa thi trước, nhằm thực hiện kế hoạch công tác chữ thập đỏ năm 2011.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2011” nhằm tạo điều kiện cho các học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2011 đạt kết quả tốt.

Gần 1.000 HS miền núi được ăn trưa miễn phí khi thi tốt nghiệp THPT - 1

Thí sinh miền núi Huế thi tốt nghiệp THPT năm 2010 được ăn cơm trưa miễn phí tại chùa An Hòa (TP Huế) do đoàn phường An Hòa tổ chức.

Tham gia tích cực Chương trình này có nhiều đơn vị điển hình như: Trường PTTH Phan Đăng Lưu, PTTH chuyên Quốc Học, PTTH Nguyễn Huệ, PTTH Gia Hội, PTTH Trần Hưng Đạo, Đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ tỉnh… với số tiền quyên góp khoảng 40 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng hỗ trợ 3 bữa ăn trưa cho 913 học sinh 2 huyện miền núi Nam Đông, A Lưới, và có chỗ nghỉ trưa cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra.

Đại Dương