Gần 16.000 học sinh Khánh Hòa thi vào lớp 10

(Dân trí) - Hôm nay, 15.954 học sinh Khánh Hòa bắt đầu dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011 - 2012. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 29-30/6 với 3 môn là: Văn, Lý, Toán.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012, tỉnh Khánh Hòa có 11.205 suất chỉ tiêu vào 22 trường THPT công lập, tỷ lệ “chọi” bình quân là 1/1,42.

 

Năm nay, xu thế “né” các trường tốp trên khá phổ biến ở các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, ví dụ như ở Cam Ranh, tỷ lệ “chọi” của THPT Ngô Gia Tự (1/1,77), THPT Trần Hưng Đạo (1/1,4) cao hơn THPT Phan Bội Châu (1/1,3); ở Ninh Hòa thì tỷ lệ “chọi” của THPT Nguyễn Chí Thanh (1/1,53) cao hơn THPT Nguyễn Trãi (1/1,31); ở Vạn Ninh thì Trường THPT Tô Văn Ơn (1,44) có tỷ lệ “chọi” cao hơn THPT Huỳnh Thúc Kháng (1/1,33) ...

 

Có nhiều trường kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có số lượng thí sinh không cao hơn chỉ tiêu bao nhiêu như các trường THPT Lạc Long Quân - huyện Khánh Vĩnh (349/315), THPT Nguyễn Thị Minh Khai - huyện Vạn Ninh (352/320), THPT Trần Quý Cáp (455/400); riêng trường THPT Nguyễn Huệ - huyện Cam Lâm còn thiếu 32 hồ sơ nữa mới đủ chỉ tiêu được giao.

 

Vào ngày 21-22/6/2011, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã tổ chức thi sớm kỳ thi vào lớp 10 năm học 2011 - 2012, với chỉ tiêu là 300 học sinh. Đây là lần đầu tiên trường này tổ chức thi riêng sau nhiều năm thi chung với các trường trên địa bàn.

 

Nguyễn Thành Chung